Sáng 28/6, lãnh đạo các nước thành viên nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) đã bước vào kỳ họp thượng đỉnh tại Osaka, Nhật Bản.
Vào sáng mai (29/6) theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp bên lề hội nghị này. Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo được kỳ vọng sẽ giúp xuống thang phần nào cuộc chiến thương mại căng thẳng đã kéo dài hơn 1 năm qua giữa Washington và Bắc Kinh.
Một ngày trước cuộc gặp quan trọng nói trên, ông Tập sáng thứ Sáu đã có những phát biểu được cho là ngầm chỉ trích Mỹ.
Theo hãng tin Bloomberg, phát biểu tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi trước khi thượng đỉnh G20 chính thức bắt đầu, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã lên án chủ nghĩa bảo hộ và "những hành động bắt nạt".
"Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đặt lợi ích của riêng mình lên trên hết, gây ảnh hưởng đến lợi ích của nước khác đều không được chấp nhận", ông Tập nói.
Tờ Wall Street Journal ngày thứ Năm dẫn nguồn thạo tin nói rằng khi ông Trump, ông Tập sẽ đưa ra các điều kiện mà Bắc Kinh muốn Washington phải đáp ứng để hai bên có thể đi đến một thỏa thuận kết thúc chiến tranh thương mại. Trong đó, Trung Quốc muốn vấn đề Huawei phải là một phần của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung nếu có.
Về phần mình, ông Trump sáng thứ Sáu đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông Trump nói với các nhà báo rằng ông hy vọng sẽ sớm công bố những thỏa thuận thương mại "rất lớn" giữa Mỹ với Nhật Bản và Mỹ với Ấn Độ.
"Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một số thứ rất lớn để công bố. Thỏa thuận thương mại rất lớn", ông Trump nói.
Từ khi lên cầm quyền, ông Trump không chỉ gây căng thẳng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, mà với cả Nhật Bản và Ấn Độ. Ông đã dọa áp thuế lên xe hơi Nhật Bản và đã chấm dứt ưu đãi thuế quan GSP đối với hàng hóa Ấn Độ, dẫn tới việc New Delhi áp thuế lên hàng chục mặt hàng Mỹ để trả đũa.
Giới quan sát không kỳ vọng ông Trump và ông Tập ký kết một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại trong lần gặp này, mà khả năng cao nhất là hai nhà lãnh đạo sẽ nhất trí tiếp tục đàm phán. Trước khi tới Nhật Bản, ông Trump đã nhiều lần cảnh báo rằng nếu cuộc gặp giữa ông với ông Tập không đạt tiến bộ nào, thì ông sẽ ngay lập tức áp thuế lên thêm 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin CNBC rằng các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đang bất đồng xung quanh yêu cầu của Bắc Kinh về "một thỏa thuận cân bằng". Theo nguồn tin, Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer đã nói với các quan chức Trung Quốc rằng sự cân bằng mà Bắc Kinh đòi hỏi là không thể bởi Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua đã có những hành vi thương mại bất bình đẳng với Mỹ. Trong đó, ông Lighthizer nhấn mạnh việc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ.
Nguồn tin nói, trong một cuộc điện đàm vào ngày thứ Hai, ông Lighthizer đã bác bỏ ý tưởng thỏa thuận thương mại "cân bằng" mà Trung Quốc đưa ra.




Tuy nhiên, mức tăng này có thể không đủ để chạm tới cận dưới của mục tiêu tăng trưởng cả năm mà Chính phủ nước này đề ra...
Trong phần lớn thời gian của năm nay, trái phiếu chưa phát huy được vai trò bảo vệ danh mục đầu tư khi áp lực lạm phát đẩy chi phí vay lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Bốn ngân hàng Trung Quốc giữ các vị trí dẫn đầu thế giới về tổng tài sản, trong khi JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, đứng thứ 5…
Trong lần xuất hiện vào ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về việc liệu Fed có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này hay không...
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc gỡ trừng phạt đối với một số tàu từng vận chuyển dầu của Nga, Iran và Venezuela, nhằm bổ sung năng lực vận chuyển và hạ nhiệt cước vận tải đang ở mức kỷ lục…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.