
Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng mong muốn đồng chí Nguyễn Đức Hiển tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình địa phương, sâu sát cơ sở, thực sự cầu thị, đổi mới cách làm, kế thừa, phát huy những thành tựu đạt được của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, cùng tập tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn quân tâm, cộng tác, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Đức Hiển hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh sớm hòa nhập cùng địa phương, phát huy kinh nghiệm, sở trường, cùng với Đảng bộ tỉnh thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, góp phần thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Hiển đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau, các thế hệ cán bộ lão thành của tỉnh cùng các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện để bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
TS. Nguyễn Đức Hiển sinh năm 1977, quê quán tại tỉnh Hải Dương, trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.
TS. Nguyễn Đức Hiển được trưởng thành qua nhiều vị trí, công tác ở nhiều đơn vị khác nhau: Giảng viên, Viện trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội); Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Vụ trưởng - Thư ký Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2020, đồng chí công tác tại Ban Kinh tế Trung ương, đã giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Công nghiệp kiêm Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; tháng 3/2020 đến nay, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; cùng nhiều nội dung quan trọng về thu hút nhân tài, hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác xây dựng Đảng.
Sau hơn một năm cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo Nghị quyết 28-NQ/TW trở nên cấp thiết. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn thực sự đi đôi với hiệu lực và hiệu quả.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.