Tự doanh tranh thủ xả cổ phiếu chứng khoán, dành nguồn lực gom tiếp ngân hàng
An Nhiên
19/01/2022, 20:24
Khối tự doanh hôm nay xả SSI và VCI với giá trị ròng lần lượt là 17,41 tỷ và 5,56 tỷ. Ở chiều ngược lại, nhóm này vẫn miệt mài gom ngân hàng...
Ảnh minh hoạ.
Nếu như hôm trước, chứng khoán là nhóm sàn la liệt nhiều nhất bên cạnh bất động sản thì hôm nay, nhóm này quay xe tăng dựng ngược. Trên cả 3 sàn, có 5 cổ phiếu nhóm chứng khoán tăng kịch trần, ngoài ART là FTS, TVS, VCI và VND. Các cổ phiếu cùng ngành còn lại cũng tăng rất khá như SSI tăng 6,86% chỉ còn cách mức trần có 2 bước giá. HCM tăng 5,69%, MBS tăng 5,36%, SHS tăng 5,33%... Tính chung các sàn, có 9 cổ phiếu tăng từ trên 5% tới sát mức trần; 8 mã tăng từ 3% tới dưới 5%; 10 mã khác tăng trên 1%.
Thanh thủ nhịp này, tự doanh hôm nay xả SSI và VCI với giá trị ròng lần lượt là 17,41 tỷ và 5,56 tỷ. Ở chiều ngược lại, nhóm này vẫn miệt mài gom ngân hàng với họ tên quen thuộc như VCB giá trị gom ròng 52,47 tỷ; MBB được gom ròng thêm 40,52 tỷ đồng; TCB là 34,97 tỷ; STB 24,82 tỷ; ACB, VPB và CTG lần lượt là 24,52 tỷ; 20,64 tỷ và 13 tỷ đồng. BID và HDB cũng được mua ròng.
Một số mã khác cũng được tự doanh gom ròng nhiều như MWG với giá trị 46,08 tỷ đồng; KBC 26,26 tỷ đồng; VRE 18,71 tỷ đồng; FPT 18,20 tỷ; VHM 17 tỷ; GAS 15 tỷ đồng.
Tự doanh tiếp tục gom mạnh ngân hàng.
Như vậy, tính chung phiên hôm nay, tự doanh mua ròng 250,84 tỷ đồng, giảm so với phiên trước đó gần một nửa. Trong đó, tự doanh mua ròng thông qua khớp lệnh 307,19 tỷ và bán ròng qua thoả thuận 56,35 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trái ngược với tự doanh, khối ngoại lại xả ròng đột biến. Lực bán chủ yếu tập trung ở MSN với giá trị lên tới gần 5.000 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,85 điểm ( 0,27%) lên 1.442,79 điểm. HNX-Index giảm 11,90 điểm (-2,83%) xuống 409,31 điểm. UPCoM-Index tăng 0,37 điểm ( 0,34%) lên 107,84 điểm.
Nhận định phiên sắp tới, theo BSC, theo lịch sự kiện phiên đáo hạn HĐTL VN30 tháng 1 sẽ diễn ra vào ngày mai cùng với diễn biến của VN-Index, VN-Index sẽ có những phiên sắp tới kiểm tra lại ngưỡng MA50 xung quanh 1460-1470 điểm và tích luỹ quanh đây do hiệu ứng nghỉ tết đang tới gần để có thể đủ xung lực vượt lên trên các ngưỡng kháng cự tiếp theo.
Tự doanh “quay ngoắt” mua ròng gần 500 tỷ, “nhặt” toàn cổ phiếu ngân hàng
17:48, 18/01/2022
Tự doanh xả ròng phiên bốc hơi 43 điểm, cổ phiếu nào bị "phang" nhiều nhất?
18:41, 17/01/2022
Trong khi cá nhân trong nước “tháo chạy” bán ròng 1.600 tỷ, tự doanh và khối ngoại gom mạnh
Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1739.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 832.7 tỷ đồng.
Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua
Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư thường sẽ mua vào rất hưng phấn trong những phiên tăng điểm, nhưng lại sợ mua vào trong phiên giảm điểm. Đây là yếu tố khiến nhà đầu tư mắc lỗi trong giao dịch...
Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán
Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.
Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh
Áp lực giảm giá của các trụ VIC, VHM, HPG, MSN đã khiến VNI không thể chạm tới mốc 1700 điểm, dù có lúc khoảng cách chỉ còn hơn 3 điểm. Sự phân hóa trong nhóm trụ không có gì bất ngờ, nhưng các cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán và không thể duy trì sức mạnh như hôm qua là một tín hiệu yếu.
Nỗ lực giữ điểm thất bại, VN-Index đỏ, cổ phiếu giảm giá la liệt
Một đợt tăng khá tốt đầu phiên chiều nay đem lại chút hi vọng VN-Index kiểm định thành công đỉnh 1700 điểm, nhưng lại kết thúc trong thất bại. Lực cầu giá cao không đủ để neo giữ giá, trong khi bên bán có tín hiệu xả khá mạnh.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: