
Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Chính phủ liên quan đến công tác quy hoạch và phương thức đầu tư Cảng hàng không Chu Lai. Theo đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở tiếp nhận sản phẩm tài trợ từ Tập đoàn Vingroup.
Hiện phương án quy hoạch đang trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan liên quan, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2025. Việc chậm trễ một phần do phải cập nhật hiện trạng công trình quân sự tại khu bay, sân đỗ và khớp nối số liệu phân định ranh giới đất đai do Bộ Quốc phòng thực hiện.
Mới đây, trong buổi làm việc với UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Xây dựng và địa phương đã thống nhất rà soát lại định hướng quy hoạch và phát triển hai sân bay lớn trên địa bàn, đặc biệt trong bối cảnh dự kiến sáp nhập TP. Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam.
Theo đó, sẽ điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm và ưu tiên đầu tư phát triển Cảng hàng không Chu Lai để phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.
Tại Dự thảo điều chỉnh do Cục Hàng không Việt Nam trình, Cảng hàng không Chu Lai được quy hoạch là sân bay lưỡng dụng cấp 4F, có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng như A380, A350, B747, B777.
Giai đoạn 2021–2030, sân bay sẽ đáp ứng công suất 10 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm. Về hạ tầng, sẽ hình thành sân đỗ phía Đông với tối thiểu 30 vị trí, đồng thời chuyển sân đỗ hiện hữu tại nhà ga T1 sang phục vụ hàng không chung. Nhà ga T2 mới cũng được quy hoạch phía Đông với công suất tương ứng 10 triệu khách/năm.
Về tầm nhìn đến năm 2050, Chu Lai sẽ phát triển thêm các nhà ga T3 và T4, mỗi nhà ga công suất 10 triệu hành khách/năm. Khu vực hàng hóa sẽ có hệ thống nhà ga riêng, đáp ứng 3 triệu tấn/năm, cùng với quỹ đất dự trữ mở rộng. Tổng diện tích đất quy hoạch cho cả giai đoạn đạt gần 2.100 ha.
Liên quan đến phương thức đầu tư, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng), Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao UBND địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án theo phương thức đối tác công – tư (PPP).
Đồng thời, Bộ đã gửi văn bản đến Bộ Tài chính và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xin ý kiến về khả năng cân đối vốn đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển đến năm 2030.
Trên cơ sở ý kiến của ACV, Bộ Xây dựng đang tiếp tục lấy ý kiến thống nhất từ phía TP. Đà Nẵng để hoàn chỉnh phương án đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2025.
Theo Bộ Xây dựng, việc phát triển Cảng hàng không Chu Lai với quy mô lớn sẽ không chỉ giảm tải cho sân bay Đà Nẵng vốn đã nằm giữa đô thị mà còn tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của khu vực miền Trung.




Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động và sự cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng trở nên gay gắt, yêu cầu xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những đòi hỏi mới cho mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp nhà nước được xác định là lực lượng nòng cốt trong việc bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và triển khai nhiều dự án chiến lược quốc gia…
25 dự án trong các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị, nghỉ dưỡng và công nghiệp chế biến... tại Nghệ An với tổng vốn hơn 110.450 tỷ đồng vừa được trao chấp thuận chủ trương đầu tư và chứng nhận đầu tư...
Sau một thời gian đưa vào vận hành, hệ thống kiosk check-in sinh trắc học tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận khoảng 3.000-4.000 lượt hành khách sử dụng mỗi ngày, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực tại các khung giờ cao điểm...
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên, đồng thời giao UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế hoạt động của khu nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật và đẩy nhanh tiến độ triển khai...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.