18:08 16/07/2013

Vàng đấu thầu tiếp tục “cháy hàng”

An Huy

Với kết quả của phiên đấu thầu hôm 16/7, có thể thấy, nhu cầu vàng của thị trường vẫn đang ở mức cao

Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan này đã tổ 
chức 44 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 
1.193.600 lượng, tương đương hơn 45,9 tấn vàng, trên tổng số 1.296.000 
lượng, tương đương hơn 49,8 tấn vàng, được chào thầu.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan này đã tổ chức 44 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.193.600 lượng, tương đương hơn 45,9 tấn vàng, trên tổng số 1.296.000 lượng, tương đương hơn 49,8 tấn vàng, được chào thầu.
Nhu cầu vàng miếng của thị trường vẫn đang khá “nóng” khi toàn bộ số vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào thầu hôm 16/7 đã được bán hết.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra vào sáng 16/7, cơ quan này chào bán 26.000 lượng vàng SJC, tương đương 1 tấn vàng. Kết quả, các doanh nghiệp và ngân hàng tham gia phiên đấu thầu đã mua hết toàn bộ số vàng chào thầu này.

Lượng vàng trên được phân bổ khá rộng khi có tới 14 đơn vị trúng thầu trong phiên này. Trong đó, mức giá trúng thầu dao động từ 37,22 triệu đồng/lượng đến 37,31 triệu đồng/lượng.

Giá trúng thầu vàng miếng của phiên này vẫn cao hơn giá thị trường, nhưng không còn chênh lệch lớn so với giá thị trường như những phiên trước. Giá vàng SJC do các doanh nghiệp niêm yết thu mua trên thị trường hôm 16/7 dao động trong khoảng từ 37,15 triệu đồng/lượng đến 37,3 triệu đồng/lượng tùy thời điểm.

Với kết quả của phiên đấu thầu trên, có thể thấy, nhu cầu vàng của thị trường vẫn đang ở mức cao, dù đã nửa tháng trôi qua sau hạn tất toán 30/6. Những phiên chào thầu gần đây, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán hết hoặc gần hết số vàng chào thầu, ngoại trừ phiên diễn ra vào thứ Sáu tuần trước bị “ế” 1.300 lượng vàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan này đã tổ chức 44 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.193.600 lượng, tương đương hơn 45,9 tấn vàng, trên tổng số 1.296.000 lượng, tương đương hơn 49,8 tấn vàng, được chào thầu.

Nguồn cung vàng đang được bổ sung liên tục qua các phiên đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước. Hoạt động đấu thầu vàng miếng sau 30/6 vẫn diễn ra với mật độ đều đặn 3 phiên mỗi tuần. Nhờ đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang được thu hẹp dần, còn hơn 4 triệu đồng/lượng.