
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Kim Phong
26/12/2022, 12:18
VN30-Index bốc hơi 1,94% trong phiên sáng nay xác nhận sức ép rất lớn từ nhóm cổ phiếu blue-chips. Tuy nhiên VN-Index còn chịu ảnh hưởng từ đại đa số cổ phiếu khác, khi độ rộng ghi nhận số mã giảm nhiều gấp gần 5 lần số tăng. Kết phiên, chỉ số chính đã rơi về 1.006,88 điểm...
VN30-Index bốc hơi 1,94% trong phiên sáng nay xác nhận sức ép rất lớn từ nhóm cổ phiếu blue-chips. Tuy nhiên VN-Index còn chịu ảnh hưởng từ đại đa số cổ phiếu khác, khi độ rộng ghi nhận số mã giảm nhiều gấp gần 5 lần số tăng. Kết phiên, chỉ số chính đã rơi về 1.006,88 điểm.
VN30 đang có 4 mã tăng và 25 mã giảm. GAS tăng 2,56%, VCB tăng 1,52%, VNM tăng 0,92%, SAB tăng 0,11% là duy nhất. Đây cũng đều là các trụ vốn hóa rất lớn, nhưng không thể bù đắp được áp lực từ nhóm giảm cũng có nhiều mã lớn không kém.
VIC tiếp tục hành trình về đáy khi giảm thêm 3,81% trong sáng nay. Từ đỉnh cao 74.500 đồng hôm 8/12 vừa qua, VIC lao dốc không phanh gần như liên tục và chỉ còn 53.000 đồng, tương đương giảm 28,9% giá trị. Mức 53.000 đồng cũng tương đương đáy khởi động của sóng tăng tháng 11 tại VIC. Như vậy VIC đã “về máng” trong chưa đầy 2 tháng.
MSN giảm 3,58%, VHM giảm 2,21%, TCB giảm 3,62%, HPG giảm 2,72%, VPB giảm 1,91% là 5 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Thậm chí chỉ riêng VIC và MSN đã triệt tiêu gần như toàn bộ sức tăng của nhóm 4 mã tăng nói trên.
Thị trường sáng nay suy yếu từ từ, nhưng một khi đã vào quán tính thì đà giảm gần như liên tục và không có nhịp hồi rõ nét nào. Rủi ro lao dốc là không khó đoán vì ngay khi vào phiên liên tục ít phút, độ rộng đã cực hẹp. Chỉ 15 phút sau khi có giá mở cửa, độ rộng trên HoSE ghi nhận 95 mã tăng/193 mã giảm. Lúc VN-Index tạo đáy lần 1 lúc 10h30, độ rộng còn 80 mã tăng/294 mã giảm. Kết phiên sáng, độ rộng là 69 mã tăng/336 mã giảm.
Sàn này cũng mới có 14 cổ phiếu chốt ở giá sàn, nghĩa là đà bán tháo chưa lên cực điểm. Tuy nhiên cũng có gần 140 cổ phiếu khác đang bốc hơi từ 2% trở lên. Trong 20 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường, duy nhất 2 mã tăng là VCG tăng 2,16% và PVD tăng 0,84%, còn lại toàn giảm. Các mã tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán, cùng với bất động sản, vật liệu xây dựng đang bị bán tháo mạnh nhất. VND giảm 5% với thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 152 tỷ đồng. NVL, DIG đại diện bất động sản giảm sàn 6,95% và6,94%. VPB, STB, SSI cũng đang bị xả rất mạnh.
Thực ra thanh khoản sáng nay rất kém, hai sàn niêm yết mới khớp được 3.173 tỷ đồng, giảm 3% so với sáng phiên trước. HoSE giảm 6% với 2.842 tỷ đồng. Mức thanh khoản rất kém này không giống với tình trạng đi ngang tuần trước, vì khi đó bên bán vẫn còn hạn chế giao dịch. Sáng nay bên bán xả hàng nhiều hơn và với lực cầu quá yếu, hệ quả đương nhiên là giá bị ép xuống rất sâu và thanh khoản vẫn không tăng lên được.
Nhóm ngược dòng sáng nay không có nhiều mã đáng chú ý, vì hoặc là thanh khoản quá nhỏ, hoặc mức tăng quá ít. LCG đang tăng 3,28% thanh khoản 24,6 tỷ đồng; VCG tăng 2,16% thanh khoản 66,2 tỷ; KSB tăng 1,42% giao dịch 19,6 tỷ là số ít nổi hơn phần còn lại. Tổng thanh khoản của nhóm tăng chỉ chiếm 12% giao dịch sàn HoSE.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang có tín hiệu nghỉ Tết, sáng nay mức giải ngân mới đạt 239,6 tỷ đồng, bán ra 193,2 tỷ đồng, tương đương mua ròng 46,4 tỷ. Các mã được mua tốt nhất là VNM 14,3 tỷ, VCB 12,8 tỷ, PVD 11,8 tỷ, HPG 11,6 tỷ. Phía bán cũng chỉ có VGC -10,3 tỷ là đáng kể nhất.
Khối ngoại giảm giao dịch những ngày này là điều có thể dự đoán được. Tuy nhiên điểm đáng lo là nhà đầu tư trong nước cũng không muốn giao dịch. Kỳ vọng về một nhịp kéo làm đẹp NAV cuối năm đang rất mờ nhạt. Dòng vốn trong nước vốn đã kém từ trước, lúc này càng có lý do để nghỉ ngơi trong ngắn hạn. Trong khi đó sức ép từ các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt đang khiến VN-Index bốc hơi điểm số nhiều hơn. Điều này có thể thúc đẩy tâm lý ngại rủi ro.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1228.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 810.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng.
Nhà đầu tư cần thận trọng trong 1–2 quý sau nâng hạng, khi thị trường có thể biến động mạnh.
Trong tháng 9, VN-Index lùi khỏi vị thế dẫn đầu khu vực, giảm 1,3% so với tháng trước khi dòng tiền trong nước thận trọng trước thời điểm công bố kết quả nâng hạng của FTSE cùng mùa kết quả kinh doanh quý 3/2025.
Trong tháng 9 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 289.758 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 257.653 tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng hơn một năm qua, tính từ tháng 8/2024.
Bộ Tài chính cho biết trước mắt sẽ chưa sửa quy định thu thuế thu nhập cá nhân với cổ tức, thưởng bằng chứng khoán tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, nhằm tránh tác động đến doanh nghiệp và nhà đầu tư trong bối cảnh chuẩn bị nâng hạng thị trường chứng khoán…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: