Mặc dù chứng khoán toàn cầu cũng như giá hàng hóa cơ bản đã phục hồi trở lại trong phiên sáng đầu tuần, nhưng chứng khoán Việt Nam đến hôm nay mới phản ánh rủi ro về biến chủng Covid mới. Hàng loạt cổ phiếu giảm giá mạnh, kéo VN-Index giảm sâu, bất chấp trụ VIC đang nỗ lực “gỡ điểm”...
Trụ VIC, VHM nỗ lực trong một rừng cổ phiếu blue-chips đỏ rực.
Mặc dù chứng khoán toàn cầu cũng như giá hàng hóa cơ bản đã phục hồi trở lại trong phiên sáng đầu tuần, nhưng chứng khoán Việt Nam đến hôm nay mới phản ánh rủi ro về biến chủng Covid mới. Hàng loạt cổ phiếu giảm giá mạnh, kéo VN-Index giảm sâu, bất chấp trụ VIC đang nỗ lực “gỡ điểm”.
Cú sụt mạnh 1,89% của VN-Index và 1,62% của VN30-Index ngay đầu phiên không phải là diễn biến bất ngờ. Phiên cuối tuần trước mặc dù chứng khoán thế giới rực lửa, nhưng thị trường Việt Nam “may mắn” đóng cửa trước. Lực bán bồi đến phiên đầu tuần mới xuất hiện.
Độ rộng cực hẹp trong phiên sáng nay xác nhận đợt bán ra trên diện rộng và lực cầu bắt đáy chỉ “rình” ở giá rất thấp. Ảnh hưởng đầu tiên đến các chỉ số là cú sụt sâu của nhóm blue-chips. VN-Index tạo đáy sâu nhất khoảng 9h30, nhưng độ rộng của chỉ số tạo đáy sớm hơn, khoảng 9h20 với 42 mã tăng/371 mã giảm. Sức ép của nhóm blue-chips tạo ảnh hưởng rất lớn và có tính lan tỏa cao.
Hi vọng duy nhất trong nhóm blue-chips là VIC, tăng hơn 2,5% trong khi các chỉ số đồng loạt tìm đáy đầu phiên. Cổ phiếu này càng về giữa phiên càng tăng tốt. VIC đạt đỉnh lúc 10h08, tăng 6,4% so với tham chiếu, là động lực chính giúp VN-Index thoát đáy. Cổ phiếu này cũng lôi kéo VHM tăng cùng nhịp, mã này đạt đỉnh cùng VIC, tăng 1,8%.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng là một bất ngờ sáng nay, nhiều mã đi ngược dòng phục hồi rất sớm. SSI mở cửa giảm 1,87% nhưng chỉ gần 10h đã quay lại tham chiếu, sau đó đi ngang ở vùng tăng. Chốt phiên sáng cổ phiếu này tăng 0,56%. VND, HCM cũng diễn biến tương tự, chốt phiên tăng tương ứng 1,15% và 0,1%. Một số mã nhỏ như IVS, CSI, APS, EVS, TVS, DSC, VIG, VIX, MBS cũng tăng về cuối phiên. Tuy vậy thanh khoản chỉ đáng chú ý tại SSI, với 1,101,7 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường.
Nhóm bất lợi nhất sáng nay là ngân hàng. Toàn bộ 27 mã ngân hàng trên 3 sàn cùng giảm giá. Duy nhất 2 cổ phiếu giảm tương đối nhẹ là CTG giảm 0,44%, TPB giảm 0,84%, còn lại đều mất hơn 1% giá trị. Các mã lớn giảm rất sâu là VCB giảm 2,48%, TCB giảm 2,78%, BID giảm 2,53%, VPB giảm 1,91%, MBB giảm 2,31%... Trong 10 cổ phiếu kéo lùi VN-Index nhiều nhất thì ngân hàng chiếm 6 mã.
Ảnh hưởng của nhóm này lên VN30 còn lớn hơn nhiều. Trong khi VN-Index chốt phiên sáng co hẹp mức giảm còn 0,97%, tương đương 14,55 điểm, thì VN30-Index đang giảm 1,23%. Độ rộng của rổ Vn30 chỉ có 4 mã tăng/26 mã giảm. MSN mất 2,54%, GAS giảm 1,96%, NVL giảm 2,26% cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới chỉ số này.
Vn30-Index vẫn đang giảm sâu.
Thị trường chịu áp lực giảm giá sáng nay là điều hết sức bình thường. Điều quan trọng là nhà đầu tư sẽ phản ứng thế nào. Sau khi chạm đáy lúc 9h30, các chỉ số đã hồi lên dần, kết hợp với độ rộng cải thiện. Sàn HoSE kết phiên sáng với 122 mã tăng/362 mã giảm, độ rộng vẫn rất hẹp nhưng ít nhất đã có diễn biến đảo chiều thành công. Thậm chí hiện vẫn ghi nhận 22 mã đang tăng kịch trần, nhiều mã thanh khoản rất tốt như FCN, LCG, HAG, JVC, TLH, CRE, IDI, VGC, DRH...
Dường như dòng tiền lại đang bắt đáy tốt hơn trong rổ Smallcap khi chỉ số này từ mức giảm 2,35% đã co lại còn giảm 0,43%. Độ rộng của smallcap cũng cải thiện với 54 mã tăng/125 mã giảm. Thanh khoản rổ hiện đạt 3.115,2 tỷ đồng. Mức nay tuy mới bằng 61% giao dịch của phiên thứ Sáu tuần trước, nhưng nếu so với những phiên đầu tuần trước thì cũng đã gần tương đương cả ngày giao dịch.
Thanh khoản tốt nhất sáng nay là nhóm VN30, khớp lệnh 8.325,2 tỷ đồng, tăng gần 7% so với sáng phiên trước. Top 10 thanh khoản thị trường thì có 8 mã thuộc rổ này. VIC, VHM tăng rất tốt nhưng thanh khoản nằm ở nhóm cuối. Giao dịch cao nhất sau SSI là TCB, STB, VPB và HPG. Dù vậy lực cầu bắt đáy ở nhóm này nói riêng hay cổ phiếu ngân hàng nói chung vẫn rất thụ động. Nhà đầu tư chủ đạo là căng lệnh chờ khối lượng tháo chạy. Lối giao dịch này khiến thanh khoản tuy cao nhưng khả năng hồi giá bị giới hạn. Hiện chỉ có CTG, TPB, VPB là thoát đáy được trên 1%, còn lại không đáng kể.
Dù vậy mức thanh khoản chung khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng khoảng 6%, đạt 21.733 tỷ đồng cũng cho thấy có lực cầu đỡ khá tốt. Mức giảm trên 2% ở HoSE sáng nay tới 114 mã, HNX là 90 mã nên giá trị giao dịch đã bị giảm theo giá cổ phiếu. Điều còn thiếu là lực cầu vẫn chờ đợi, thay vì nâng dần giá mua lên. Bất chấp đà phục hồi trên thị trường chứng khoán khắp thế giới, nhà đầu tư vẫn đang thận trọng cao.
Khối ngoại không bán ròng nhiều trong phiên sáng, HoSE mới bị rút đi khoảng 131 tỷ đồng ròng. HCM đang bị xả lớn nhất với 122 tỷ, VPB khoảng 82 tỷ, HDB hơn 76 tỷ, PNJ hơn 68 tỷ. Phía mua có CTG tới 104,4 tỷ đồng. Còn lại chỉ có VRE, STB là đáng kể.
Biến chủng Omicron, phát biểu của ông Powell, cuộc họp OPEC+: Những nhân tố chi phối thị trường toàn cầu tuần này
09:45, 29/11/2021
Xu thế dòng tiền: Biến chủng Covid mới có “bẻ trend” tăng?
13:15, 28/11/2021
Vn-Index trên đỉnh huy hoàng, sếp và nhiều doanh nghiệp thoát hàng thành công rực rỡ
Nở rộ giao dịch "bạc giấy", người mua đang nắm lưỡi dao
Đà tăng nóng của giá bạc kéo theo làn sóng mua vào đang đẩy thị trường vào tình trạng khan hiếm bạc vật chất. Khi bên bán đặt luật chơi “trả tiền trước – nhận hàng sau”, giao dịch “bạc giấy” nở rộ, đã và đang đẩy rủi ro về phía người mua...
Blog chứng khoán: Cần sự đồng thuận
VNI hôm nay suýt chút nữa đỏ nếu không có sự nỗ lực của VIC, GAS, BSR, FPT. Ngân hàng khá đuối và chịu sức ép gia tăng về cuối phiên khiến chỉ số đã chạm sát 1900 điểm rồi lại tụt xuống. Nếu nhóm dẫn dắt vẫn không có sự đồng thuận thì vùng cản lịch sử vẫn sẽ khó vượt.
VIC giữ sắc xanh cho VN-Index, cổ phiếu tầm trung bùng nổ, dầu khí là tâm điểm
Tuy chỉ 4/10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index còn giữ được sắc xanh lúc đóng cửa, nhưng chỉ riêng VIC đã là một đảm bảo. Trụ này đỡ 5 điểm trong khi tổng mức tăng của chỉ số là chưa tới 1 điểm.
Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, tiền dịch chuyển sang cổ phiếu vừa và nhỏ
Số cổ phiếu giảm giá nhiều gần gấp đôi số tăng không ngăn cản được VN-Index tăng trong phiên sáng nay. Chỉ riêng VIC tăng mạnh 3,26% lên sát đỉnh cao lịch sử cũng đủ đảm bảo cho điểm số xanh.
Tỷ giá đồng yên giằng co giữa những tín hiệu trái chiều từ Nhật Bản
Tuần này, đồng yên đương đầu áp lực giảm từ lập trường chính sách nới lỏng của Thủ tướng Sanae Takaichi, song cũng được hỗ trợ bởi tín hiệu tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: