
Ngày 9/12, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Koro Bessho nhân dịp Thứ trưởng sang Việt Nam tham dự Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất.
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm đã đánh giá cao việc hai bên tổ chức đối thoại lần này, coi đây là biểu hiện sinh động của sự tin cậy giữa hai nước. Kết quả cuộc đối thoại lần này đã góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực và góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phó thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là việc hai nước đã ra “Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 10/2010 của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, đặt ra khuôn khổ mới cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Koro Bessho khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách ODA của Nhật Bản và đang khuyến khích các doanh nghiệp của Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam.
Thứ trưởng Koro Bessho đánh giá cao kết quả của Đối thoại Đối tác chiến lược lần đầu giữa Việt Nam - Nhật Bản, bày tỏ cảm phục trước những tiến bộ to lớn của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế cũng như việc Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Hà Nội vừa qua.
Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam đã diễn ra Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn dẫn đầu. Phía Nhật Bản do Thứ trưởng Ngoại giao Koro Bessho dẫn đầu.
Hai bên đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng của mỗi nước và về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên quan tâm.
Hai rrưởng đoàn nhất trí trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực đang diễn biến nhanh chóng hiện nay, cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác, phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Hai bên bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc đối thoại lần này, đồng thời thỏa thuận vòng đối thoại tiếp theo sẽ tổ chức tại Tokyo trong năm 2011.
Hải Minh
(Chinhphu.vn)
Sáng 22/10 (giờ địa phương), tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế Việt Nam – EU, Việt Nam – Bỉ, tập trung vào hạ tầng chiến lược, công nghệ cao và phát triển chuỗi giá trị bền vững, có tiêu chuẩn cao.
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nêu rõ 03 mục tiêu lớn: thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính kế thừa, thống nhất của hệ thống pháp luật; giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách từ thực tiễn, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế nhằm giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 02 cấp.
Để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quá trình phát triển của đất nước cũng như thể chế hóa quan điểm của Đảng và Chính phủ, bên cạnh việc kế thừa quy định tại Luật Nhà ở 2023, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã chỉnh lý, bổ sung nhiều điểm mới…
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục những bất cập trong quản lý, mua sắm thuốc và thiết bị y tế, cắt giảm các khâu trung gian, kiểm soát giá nhằm bảo vệ quyền lợi người bệnh, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế.
Chiều 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng tại châu Âu.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.