
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) công bố Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1.
Theo đó, CTG cho biết đã chào bán thành công trái phiếu ra công chúng đợt 1/2025 với tổng thu ròng đạt 3.998,9 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính là vốn cấp 2 của VietinBank. Các trái phiếu này được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Cụ thể, đợt chào bán diễn ra vào ngày 15/1/2025 với tổng cộng 40 triệu trái phiếu được phát hành, bao gồm 30 triệu trái phiếu mã CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm và 10 triệu trái phiếu mã CTG2434T2/01 có kỳ hạn 10 năm.
Trong đó, mã CTG2432T2/01 có 14,93 triệu trái phiếu, chiếm 49,79% được chào bán cho 1.325 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 15,06 triệu trái phiếu, chiếm 50,21% được chào bán cho 22 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Còn mã CTG2434T2/01 với 10 triệu trái phiếu được chào bán toàn bộ cho 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
Sau khi kết thúc đợt 1, CTG sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong thời gian 90 ngày.
Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 233/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2024, VietinBank sẽ chào bán tổng cộng 80 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt. Mỗi đợt gồm 40 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Kế hoạch chào bán 80 triệu trái phiếu này của CTG được thông qua tại Nghị quyết số 240 ban hành ngày 3/7/2024. Theo đó, thời gian chào bán trái phiếu ban đầu dự kiến từ quý III/2024 - quý I/2025.
Đến ngày 19/11/2024, CTG ban hành Quyết định số 2894 thông báo lùi thời gian chào bán trái phiếu. Đợt 1 dự kiến phát hành trong quý IV/2024 - quý I/2025 và đợt 2 dự kiến phát hành trong quý I/2025 - quý III/2025.
Cùng ngày, CTG cũng thông báo nhận được quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc cử người đại diện vốn Nhà nước tại ngân hàng này.
Theo đó, ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT VietinBank đại diện 25% vốn Nhà nước và là người đại diện phụ trách chung tại VietinBank.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện 15% vốn Nhà nước tại ngân hàng này.
Các thành viên HĐQT khác gồm ông Trần Văn Tần, ông Lê Thanh Tùng, ông Nguyễn Thế Huân, bà Phạm Thị Thanh Hoài, ông Nguyễn Đức Thành và ông Nguyễn Việt Dũng, mỗi người đại diện 10% vốn Nhà nước.
Theo công bố thông tin cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của VietinBank, Nhà nước (NHNN là Cơ quan đại diện chủ sở hữu) nắm giữ 64,46% vốn điều lệ, tương đương 3,4 tỷ cổ phiếu CTG.
Tiếp theo là MUFG Bank, Ltd nắm giữ 1.059.477.261 cổ phiếu, chiếm 19,73%; Công đoàn VietinBank nắm giữ 61.633.846 cổ phiếu, chiếm 1,15% và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam nắm giữ 57.619.985 cổ phiếu, chiếm 1,07%



Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.