
Ngày 03/01/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên bán đấu giá bán cổ phần CTCP Ắc quy Tia Sáng - TIBACO (mã TSB-HNX) do Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) sở hữu.
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 3.440.252, tương đương 100% số cổ phần Tập đoàn này đang sở hữu tại TSB với giá khởi điểm 39.200 đồng/cổ phần.
Kết thúc thời hạn đăng ký đấu giá, có 2 nhà đầu tư là cá nhân trong nước đăng ký mua tổng cộng 3.440.300 cổ phần. Tại phiên đấu giá, khối lượng đặt mua cao nhất là 3.096.300 cổ phần và khối lượng đặt mua thấp nhất là 344.000 cổ phần với mức giá đặt mua duy nhất là 39.200 đồng/cổ phần, bằng với giá khởi điểm.
Kết quả, toàn bộ số cổ phần chào bán đã được bán hết cho cả 2 nhà đầu tư với giá đấu thành công là 39.200 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 134.857.878.400 đồng.
Đáng chú ý, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/1/2022, giá cổ phiếu TSB đóng cửa ở mốc 18.700 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu này đã tăng tới 150% trong 1 tháng qua.
Như vậy, thông qua phiên đấu giá đầu tiên được tổ chức trong năm 2023 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Vinachem đã thoái vốn thành công tại TIBACO.
Ở chiều ngược lại, ông Ngô Quang Huy - Ủy viên HĐQT TSB đã bán thành công 164.600 CP, chiếm 2,44%. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0%. Giao dịch thực hiện ngày 27/12.
Trong khi đó, bà Vũ Thị Quỳnh Nga, người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT công ty đăng ký bán 50.000 CP, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày dự kiến từ ngày 4/01 đến ngày 27/01/2023.
Kết thúc quý 3/2022, doanh thu của TSB hơn 43 tỷ, giảm nhẹ so với cùng kỳ (45,8 tỷ), luỹ kế đạt gần 141 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021 (130 tỷ). Tuy vậy do chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm còn 908 triệu đồng, luỹ kế 9 tháng giảm 35% từ 3,7 tỷ xuống còn 2,4 tỷ đồng. ESP 9 tháng đạt 359 đồng/cổ phiếu.
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Phố Wall đang liên tục nâng dự báo về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19...
Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…