Giao dịch khớp lệnh 2 sàn niêm yết chiều nay đã thấp hơn buổi sáng khoảng 16% nhưng điều đó không có nghĩa là áp lực bán giảm. Bên mua đã thoái lui khiến lực cầu đỡ càng kém, tạo điều kiện cho giá giảm sâu hơn. VN-Index tiếp tục lao dốc xuống đáy thấp nhất lúc đóng cửa, mất 15,34 điểm tương đương -1,3% với số mã giảm gấp gần 4 lần số tăng...
VN-Index bị đánh gãy mức giá trung bình 20 phiên.
Giao dịch khớp lệnh 2 sàn niêm yết chiều nay đã thấp hơn buổi sáng khoảng 16% nhưng điều đó không có nghĩa là áp lực bán giảm. Bên mua đã thoái lui khiến lực cầu đỡ càng kém, tạo điều kiện cho giá giảm sâu hơn. VN-Index tiếp tục lao dốc xuống đáy thấp nhất lúc đóng cửa, mất 15,34 điểm tương đương -1,3% với số mã giảm gấp gần 4 lần số tăng.
“Tội đồ” của chỉ số dĩ nhiên vẫn là nhóm ngân hàng, thậm chí lúc đóng cửa VCB có lúc dự kiến khớp giá kịch sàn. VCB không phải là cổ phiếu yếu nhất nhóm này, nhưng mức giảm 2,75% đi cùng vốn hóa lớn nhất thị trường có tác động nghiêm trọng. Chỉ riêng cổ phiếu này đã khiến VN-Index mất hơn 2,6 điểm. Ngân hàng tiếp tục chiếm 6/10 mã khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất.
Phiên sáng nhóm ngân hàng chiếm 8/10 mã. Điều này xác nhận có thêm nhiều trụ khác giảm sâu hơn so với buổi sáng. Cụ thể, MSN giảm 2,57%, GAS giảm 1,31%, VHM giảm 1,19%, GVR giảm 2,4%... Rổ VN30 đóng cửa giảm 1,3% với duy nhất 3 mã tăng nhưng tới 26 mã giảm. Tới 7 mã trong nhóm đỏ giảm trên 2%, 10 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Số tăng có SSI tăng 0,73%, FPT tăng 01,% và VNM tăng 0,15%.
Áp lực bán mạnh thậm chí có thể nhìn thấy rõ nhất ở cả nhóm cổ phiếu xuất sắc buổi sáng là chứng khoán. Chốt phiên sáng, nhóm này có 6 mã giảm/21 mã tăng trong đó 17 mã tăng trên 1%. Kết phiên chiều còn 12 mã tăng nhưng chỉ 7 mã tăng trên 1%.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết chiều nay đạt 10.533 tỷ đồng, giảm 16% so với phiên sáng. HoSE giảm 15% với 9.785 tỷ đồng. Tuy giao dịch có giảm xuống nhưng nguyên nhân là do bên mua rút lệnh nhiều hơn. Bằng chứng là tuy độ rộng không kém hơn bao nhiêu so với phiên sáng (106 mã tăng/346 mã giảm và 101 mã tăng/393 mã giảm), nhưng phiên sáng mới có 116 mã giảm trên 1% trong VN-Index, đến chiều là 160 mã.
Trong nhóm thanh khoản hàng đầu, cổ phiếu chứng khoán vẫn có một số mã duy trì sắc xanh, nhưng tổng thể vẫn là yếu hơn nhiều so với phiên sáng.
Cổ phiếu ngân hàng, thép, bất động sản chịu áp lực bán cực mạnh. SHB và STB thậm chí giao dịch tới 1.509,7 tỷ đồng và 1.037,3 tỷ đồng giá giảm tương ứng -5,69% và -2,61%. SHB hôm 10/1 vừa qua cũng có phiên thanh khoản đột biến 1.129 tỷ đồng nhưng giá đóng cửa hôm nay còn thấp hơn. Các mã nhóm thép như NKG, HSG vừa có vài phiên giao dịch mạnh mẽ tuần trước, hôm nay đều giảm mạnh với thanh khoản rất cao. Cổ phiếu bất động sản vẫn còn phân hóa vài mã giữ được màu xanh như DIG tăng 0,56%, NVL tăng 1,52% nhưng số giảm sâu cũng rất nhiều.
Trong 101 cổ phiếu sàn HoSE đi ngược dòng, 36 mã vẫn đang tăng trên 1%, nhưng đại đa số thanh khoản quá nhỏ. Các đại diện nổi bật là SCS tăng 5,79% thanh khoản 29,3 tỷ; FTS tăng 5,62% thanh khoản 201,8 tỷ; RDP tăng 4,25% thanh khoản 10,1 tỷ; GIL tăng 3,94% với 55 tỷ; DHC tăng 3,93% với 26,1 tỷ; SIP tăng 2,51% với 33 tỷ; VCI tăng 2,02% với 474,3 tỷ; MSH tăng 1,56% với 12,8 tỷ; CTS tăng 1,54% với 112 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch cân bằng, mức mua ròng nhẹ 24,4 tỷ đồng trên HoSE và tổng mua cả ngày là 121,4 tỷ. Các mã vẫn được mua tốt là SSI 194,9 tỷ, HPG 113,2 tỷ, AAA 94,9 tỷ, VIX 79,5 tỷ, HSG 57,4 tỷ, VCI 56,3 tỷ, VPB 43,5 tỷ, VCB 43,4 tỷ, FTS 40,4 tỷ. Phía bán ròng có VRE -184,5 tỷ, VNM -93,4 tỷ, VND -69,9 tỷ, VCB -49,7 tỷ, VIC -37,5 tỷ, GEX -22,5 tỷ, GMD -22,4 tỷ, HAG -20,8 tỷ…
Việc các cổ phiếu ngân hàng quay đầu giảm mạnh làm ảnh hưởng lớn đến toàn thị trường là điều không bất ngờ. Hai tuần qua nhóm này đã giảm động lực giá rõ rệt cộng với thanh khoản suy yếu. Tuy nhiên việc quay đầu giảm đồng loạt chưa xảy ra và biên độ cũng nhẹ. Hôm nay là một ngày phản ứng rất xấu, khiến cơ hội cho VN-Index vượt qua đỉnh cao tuần trước trở nên xa vời.
Dấu ấn của tiêu dùng nội địa nhìn từ mảng màu sáng của doanh nghiệp bán lẻ
13:22, 31/01/2024
VN-Index sẽ tiến lại thị trường "con bò" và bắt đầu một chu kỳ mới huy hoàng hơn?
13:15, 31/01/2024
Ngân hàng kéo sập chỉ số, cổ phiếu chứng khoán bất ngờ nóng, khối ngoại cũng “đua”
Giá vàng được dự báo tiếp tục cao, chứng khoán không còn nhiều dư địa?
VN-Index đang tiến gần tới vùng dự báo cho cả năm 2025 ở mức 1.527 – 1.758 điểm. Dư địa để thị trường sớm phản ánh kết quả kinh doanh cả năm vẫn còn, nhưng để bứt tốc mạnh hơn, cần có thêm yếu tố bất ngờ từ kết quả kinh doanh các quý tới – đặc biệt từ nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025
Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...
Tín dụng tăng mạnh, Phó Thống đốc lo áp lực lạm phát kéo dài
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đoàn Thái Sơn bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát khi tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã vượt 11% tính đến cuối tháng 8. Cùng với đó, tỷ giá biến động mạnh và giá vàng tăng vọt cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm….
Khối ngoại xả ròng 1.500 tỷ phiên cuối tuần
Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh cuối tuần chủ yếu do lực bán chủ động dâng cao, đạt 54.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng mạnh 1486.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1414.2 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán nhận định gì về "cú xả" tại mốc 1700 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 8-12/9/2025.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: