Ngân hàng kéo sập chỉ số, cổ phiếu chứng khoán bất ngờ nóng, khối ngoại cũng “đua”
Kim Phong
31/01/2024, 12:09
VN-Index có phiên lao dốc mạnh nhất 7 tuần khi để mất 9,09 điểm tương đương -0,77% trong sáng nay. Cổ phiếu ngân hàng là “tội đồ” đánh sập chỉ số khi chiếm tới 8/10 mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Trong toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng, duy nhất 3 mã còn xanh, đặc biệt nhiều blue-chips giảm sâu. Nhóm chứng khoán hút tiền bất ngờ và khối ngoại cũng mua ròng tích cực...
Nhóm cổ phiếu trụ đỏ rực sáng nay.
VN-Index có phiên lao dốc mạnh nhất 7 tuần khi để mất 9,09 điểm tương đương -0,77% trong sáng nay. Cổ phiếu ngân hàng là “tội đồ” đánh sập chỉ số khi chiếm tới 8/10 mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Trong toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng, duy nhất 3 mã còn xanh, đặc biệt nhiều blue-chips giảm sâu. Nhóm chứng khoán hút tiền bất ngờ và khối ngoại cũng mua ròng tích cực.
SHB là cổ phiếu giảm mạnh nhất nhóm, mất 3,66%. Tuy nhiên mã này vốn hóa hạn chế nên chưa phải là cổ phiếu làm mất điểm nhiều nhất. VCB giảm 1,54% khiến VN-Index “bốc hơi” 1,94 điểm. VPB giảm 2,28% đứng thứ hai với -0,9 điểm. Các mã đáng chú ý khác là BID giảm 1,24%, CTG giảm 1,86%, TCB giảm 1,28%, MBB giảm 1,13% và STB giảm 1,79%. Tổng 8 mã ngân hàng nói trên khiến chỉ số mất khoảng 6 điểm.
3 cổ phiếu duy nhất trong nhóm ngân hàng còn tăng là VAB tăng 1,37%, PGB tăng 0,74%, HDB tăng 0,46%. Tổng thanh khoản nhóm ngân hàng trên HoSE sáng nay tăng thanh khoản gấp 3 lần sáng hôm qua, đạt cỡ 3.006 tỷ đồng. Đây là tín hiệu xả rõ rệt khi cả ngày hôm qua nhóm ngân hàng mới giao dịch hơn 2.500 tỷ, đồng thời giá giảm cả loạt.
Việc cổ phiếu ngân hàng quay đầu giảm là điều được chờ đợi từ lâu sau khi thanh khoản bắt đầu giảm mạnh và giá lình xình phục hồi không rõ nét. Tuy nhiên hiện thị trường không có nhóm cổ phiếu nào khác thay thế, nên sự quay đầu này đồng nghĩa với chỉ số giảm mạnh. Toàn phiên sáng nay VN-Index chỉ có khoảng 30 phút có màu xanh với mức tăng cao nhất 0,24%, sau đó lao dốc liên tục. Độ rộng cũng xác nhận trạng thái giảm đồng loạt khi lúc 9h30 vẫn có tới 202 mã tăng/138 mã giảm. Đến 10h30 chỉ còn 127 mã tăng/299 mã giảm. Kết phiên sáng VN-Index ghi nhận 106 mã tăng/346 mã giảm.
Thị trường đã không thể duy trì được đà phân hóa tốt như ngày hôm qua, vì chỉ số mất điểm mạnh luôn tác động đến tâm lý chung. Nhóm Smallcap cũng đang giảm 0,54%, Midcap giảm 0,66% và VN30 giảm 0,78%. Cổ phiếu ngân hàng giảm trong lúc các blue-chips khác cũng yếu – rổ VN30 chỉ còn 4 mã tăng/24 mã giảm – nên không có mã nào “giảm xóc” điểm số.
Điểm sáng duy nhất sáng nay là các cổ phiếu chứng khoán bất ngờ tăng khá tốt. Dĩ nhiên sẽ không thể tăng đồng loạt được, nhưng nhìn theo nhóm ngành, cổ phiếu chứng khoán vẫn giảm ít nhất về số lượng (6 mã đỏ/21 mã tăng), trong đó 17 mã tăng hơn 1%.
Đặc biệt SSI thanh khoản rất cao tới gần 32,3 triệu cổ trị giá 1.127,6 tỷ đồng, giá tăng 1,61%. VIX cũng nằm trong top 4 thanh khoản cao nhất thị trường với 461,7 tỷ, giá tăng 1,15%. VND kế tiếp với 440,5 tỷ giá tăng 0,69%. VCI với 305,8 tỷ giá tăng 2,38%. Đây là các mã thuộc Top 10 vốn hóa thị trường và đã chiếm 20,3% tổng giá trị khớp sàn HoSE.
Đáng tiếc là cổ phiếu chứng khoán chưa từng được coi là trụ vì vốn hóa quá hạn chế. SSI lớn nhất kéo 0,2 điểm cho VN-Index là đáng kể, các mã khác càng không tác động. Tuy nhiên dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm này và nhiều mã tăng mạnh cho thấy vẫn còn kỳ vọng ngắn hạn bất chấp thị trường đang gặp nguy hiểm do mất hoàn toàn dòng cổ phiếu dẫn dắt.
Nhờ giao dịch lớn của cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay tăng đột biến 119% so với sáng hôm qua, đạt gần 12.552 tỷ đồng, ngưỡng cao nhất 8 tuần trở lại đây. Trong top 10 thanh khoản thị trường, chỉ có DIG và HPG là không thuộc 2 nhóm này.
Điểm bất lợi là mức thanh khoản tăng mạnh này lại chủ yếu khiến cổ phiếu giảm giá (nhóm chứng khoán tăng chiếm khoảng 20% sàn HoSE). Trong 346 mã đỏ ở HoSE, tới 117 mã giảm hơn 1% giá trị với thanh khoản tập trung 41,4% tổng khớp sàn này. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, các mã bị xả lớn với giá giảm trên 2% là ST8, DLG, HNG, VPG, CSV, HAG, GMD, VRE, PC1, NKG. Nhiều mã trong số này hôm qua vừa tăng nóng.
Số tăng cũng đang có khoảng 40 mã đang tăng trên 1%, bao gồm chủ yếu là cổ phiếu chứng khoán. Rất ít mã còn lại tăng giá với thanh khoản đảm bảo. Có thể kể tới CSC, DHC, GIL, ITA, LCG, DPG, NVL, SIP là các mã tăng hơn 1% với thanh khoản tối thiểu 10 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua khá mạnh cổ phiếu chứng khoán, chủ đạo là SSI 196,4 tỷ đồng ròng, VIX 88,8 tỷ, VCI 50,4 tỷ, FTS 30,3 tỷ. Tổng giá trị mua ròng trên HoSE chỉ là 97,1 tỷ đồng, do bên bán cũng lớn. Đáng kể là VRE -66,7 tỷ, VNM -61,8 tỷ, VND -45,6 tỷ, STB -30,3 tỷ, VPB -27,2 tỷ, HAG -21 tỷ.
Cập nhật lợi nhuận quý 4/2023: Tổng lợi nhuận nhóm doanh nghiệp niêm yết tăng mạnh gần 50%
10:09, 31/01/2024
IMF nâng triển vọng kinh tế toàn cầu, bớt bi quan về Trung Quốc
08:41, 31/01/2024
Chứng khoán Mỹ giằng co trong lúc chờ tin Fed, giá dầu bật tăng nhờ dự báo mới của IMF
Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào sau “cú đánh úp” trên đỉnh 1700?
Diễn biến đảo chiều đột ngột trong phiên cuối tuần qua khiến những nỗ lực kéo VN-Index vượt mốc 1700 điểm giống như một cái bẫy. Dù vậy lịch sử cũng cho thấy đây có thể chỉ là rung lắc bình thường để lên cao hơn.
Giá vàng được dự báo tiếp tục cao, chứng khoán không còn nhiều dư địa?
VN-Index đang tiến gần tới vùng dự báo cho cả năm 2025 ở mức 1.527 – 1.758 điểm. Dư địa để thị trường sớm phản ánh kết quả kinh doanh cả năm vẫn còn, nhưng để bứt tốc mạnh hơn, cần có thêm yếu tố bất ngờ từ kết quả kinh doanh các quý tới – đặc biệt từ nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn.
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025
Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...
Tín dụng tăng mạnh, Phó Thống đốc lo áp lực lạm phát kéo dài
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đoàn Thái Sơn bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát khi tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã vượt 11% tính đến cuối tháng 8. Cùng với đó, tỷ giá biến động mạnh và giá vàng tăng vọt cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm….
Khối ngoại xả ròng 1.500 tỷ phiên cuối tuần
Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh cuối tuần chủ yếu do lực bán chủ động dâng cao, đạt 54.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng mạnh 1486.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1414.2 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: