
Thị trường đã có phiên giảm quyết định sáng nay, VN-Index mất 30,64 điểm tương đương -3,11% và rơi xuống mức 954,95 điểm. Như vậy chỉ số này đã chính thức thủng đáy tháng 10 vừa qua. Hoạt động bán tháo lan tràn khiến 107 cổ phiếu giảm kịch biên độ ở 3 sàn, trong đó HoSE đóng góp 57 mã.
Sự bất ổn trên thị trường là rất cao, mới hôm qua giao dịch còn giằng co cân bằng, nhiều nét tích cực, thậm chí đầu tuần VN-Index còn phát tín hiệu giữ được đáy ngắn hạn. Hôm nay áp lực bán lại tăng vọt ở tất cả các cổ phiếu, đẩy thanh khoản HoSE tăng trên 14% so với sáng hôm qua, đạt 4.476 tỷ đồng khớp lệnh.
Điều quan trọng là độ rộng của VN-Index quá tệ, với 24 mã tăng/402 mã giảm, trong đó 57 mã giảm sàn, 193 mã giảm từ 2% tới 6%. Rất hiếm các cổ phiếu có thể đi ngược dòng trong tình cảnh này, chủ đạo là vì không có thanh khoản. Trong 24 mã tăng tại HoSE, VJC thanh khoản cao nhất với 11,9 tỷ đồng, giá tăng 0,89%, CKG giao dịch 7,8 tỷ giá tăng 2,8% và KPF giao dịch 1,6 tỷ giá tăng 2,23%. Những cổ phiếu còn lại thậm chí chỉ giao dịch vài chục tới vài trăm triệu đồng thanh khoản.
Ngược lại, số giảm giá đều là các mã có thanh khoản rất cao và giá giảm rất sâu. Trong 20 cổ phiếu thanh khoản nhất cả 3 sàn thì tất cả đều giảm, với 13 mã giảm từ 5% tới mức sàn. HPG và STB là hai cổ phiếu thanh khoản vượt trội, khớp tương ứng 552,1 tỷ đồng và 352,3 tỷ đồng thì giá lần lượt bốc hơi 6,15% và 6,46%. Nhóm này cũng chỉ có duy nhất 2 cổ phiếu giảm dưới 3% là KBC giảm 0,7% và HDC giảm 0,48%. Hai cổ phiếu này thực chất là vừa mới giảm những phút cuôi, còn giữa phiên vẫn tăng tốt.
Với độ rộng quá kém như vậy, không có nhóm ngành nào đi ngược thị trường được. Cũng không có cổ phiếu trụ nào đủ năng lực giữ nhịp thị trường, VJC là mã duy nhất trong rổ VN30 còn xanh. Thậm chí chỉ số VN30-Index cũng đang giảm 3,3% giá trị, còn mạnh hơn cả VN-Index. Ngoài VJC, 29 cổ phiếu còn lại của rổ đều giảm. NVL và PDR dĩ nhiên tiếp tục mất thanh khoản giá sàn: NVL dư bán sàn 28,4 triệu cổ, PDR dư sàn 53,7 triệu cổ. 22/30 cổ phiếu của rổ đang rớt giá từ 2% trở lên.
Cổ phiếu bất động sản dĩ nhiên vẫn có áp lực giảm mạnh nhất, thậm chí sàn cả loạt. DRH, VPH, NLG, SCR, SJS, IDJ, PVL... là những mã tiêu biểu. Nhóm ngân hàng cũng có EIB đóng góp vào nhóm giảm sàn, loạt giảm trên 4% là STB, VIB, SHB, MSB, PGB, KLB, LPB, TCB. Chứng khoán có APS, PSI, CTS, FTS sàn, các blue-chips rơi sâu là VCI giảm 6,6%, SSI giảm 5,7%, VND giảm 5,74%, HCM giảm 6,14%... Nhóm thép HPG giảm 6,15%, HSG giảm sàn 6,95%, NKG sàn -7%...
Nhìn chung tình trạng giảm sâu cả loạt như vậy là biểu hiện bán tháo trong hoảng loạn một cách rõ ràng. Nhà đầu tư bất kể đang nắm giữ cổ phiếu nào cũng chỉ muốn chạy thoát thân. Lực mua quá yếu nên để bán được, không còn cách nào khác là hạ giá thật nhiều. Đó là lý do tại sao thanh khoản tăng khá cao nhưng giá lại giảm sâu đồng loạt.
Khối ngoại cũng chấm dứt chuỗi 5 phiên mua ròng khi quay xe bán ròng 237,5 tỷ đồng ở HoSE. Tổng giá trị bán đạt 622,1 tỷ đồng, mua vào 384,6 tỷ đồng. HPG bị bán dữ dội 141,3 tỷ đồng, STB -82 tỷ, VNM -32,5 tỷ, MSN -21 tỷ. Phía mua ròng lớn nhất có VIC cũng chỉ đạt 16,2 tỷ, VND 12,1 tỷ, FRT 10,4 tỷ.
Mức giảm mạnh sáng nay đã đẩy VN-Index rơi hẳn qua đáy thấp nhất ngày 25/10. Nói cách khác, chỉ số này đã thủng đáy kỹ thuật. Tuy nhiên cũng giống như phiên ngày 8/11, đến chiều tình thế lại thay đổi, chỉ số phục hồi. Vì vậy vẫn còn cơ hội để VN-Index lội ngược dòng chiều nay. Tuy vậy lực bán đang quá mạnh, cần phải có dòng tiền khỏe vào may ra mới có thể đảo ngược tình thế.




Nếu không có thêm những doanh nghiệp chất lượng và có khả năng tăng trưởng bền vững, việc nâng hạng tự thân sẽ khó tạo ra sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn chủ động.
Một nhà đầu tư thực sự không chỉ là người sở hữu tài khoản hay thường xuyên giao dịch. Nhà đầu tư cần tập trung vào các sản phẩm đầu tư dài hạn như quỹ, hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình, nắm được các lớp tài sản và cách phân bổ tài sản...
Đây là con số được bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán DNSE đưa ra tại Hội nghị về ngành quỹ diễn ra sáng 25/8...
Sự thiếu đồng thuận ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VNI “tuột” cơ hội chinh phục ngưỡng 1800 điểm, dù mức cao nhất hôm nay đã lên 1812,18 điểm. VIC là trụ duy nhất còn tăng mạnh dù cũng đã bị ép xuống đáng kể. Loạt blue-chips khác thì tạo gánh nặng rõ ràng.
Trong năm 2025, ghi nhận tỷ lệ đóng cửa, theo thống kê FiinGroup, tăng ở cả ba nhóm quy mô. Doanh nghiệp siêu nhỏ có tỷ lệ đóng cửa cao nhất, khoảng 22,7%, tiếp theo là doanh nghiệp vừa và nhỏ với 12,7% và doanh nghiệp lớn với 4,9%.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.