10:46 03/12/2014

Vợ con thủ lĩnh tối cao IS bị bắt

Diệp Vũ

Một nguồn tin an ninh Lebanon nói, vụ bắt giữ là “một lá bài quan trọng để tăng cường sức ép”

Thủ lĩnh tối cao phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS)Abu Bakr al-Baghdadi.
Thủ lĩnh tối cao phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS)Abu Bakr al-Baghdadi.
Theo tin từ Reuters, quân đội Lebanon đã bắt được vợ và con gái của thủ lĩnh tối cao phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi khi hai người này đến từ Syria cách đây 10 ngày. Vụ bắt giữ này được cho là sẽ gia tăng sức ép lên Baghdadi trong vấn đề thả con tin người Lebanon.

Thông tin do giới chức an ninh Lebanon tiết lộ hôm qua cho biết, người phụ nữ trên được xác định là Saja al-Dulaimi, một người Iraq. Tờ báo As-Safir của Lebanon nói rằng, người phụ nữ này bị bắt nhờ sự phối hợp giữa quân đội Lebanon và tình báo nước ngoài.

Một nguồn tin an ninh Lebanon nói, vụ bắt giữ là “một lá bài quan trọng để tăng cường sức ép” trong cuộc đàm phán nhằm giải cứu 27 thành viên lực lượng an ninh Lebanon đang bị phiến quân IS bắt giữ.

Tuy vậy, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phủ nhận khả năng Washington sẽ sử dụng chiến thuật tương tự để giải cứu tù binh. “Chúng tôi không tham gia vào kiểu đàm phán như vậy”, ông Kerry tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Brussels.

Một quan chức an ninh cấp cao của Lebanon cho hay, vợ của Baghdadi bị bắt khi đang đi cùng một trong số các con gái của cặp đôi này. Xét nghiệm ADN đã được thực hiện để xác định đó đúng là con gái của thủ lĩnh tối cao IS.

Vợ và con gái Baghdadi bị bắt ở miền Bắc Lebanon sau khi bà vợ bị phát hiện dùng hộ chiếu giả. Các điều tra viên đang thẩm vấn bà này tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lebanese.

Hiện IS chưa lên tiếng gì về vụ việc này, trong khi một số người ủng hộ nhóm phiến quân này phủ nhận những thông tin được công bố.

Ông Fawaz Gerges, một chuyên gia về Trung Đông thuộc London School of Economics, nói rằng, vụ bắt giữ trên cho thấy liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu có lực lượng tình báo mạnh ở Syria và Iraq. “Một số người nói với tôi rằng, vụ bắt giữ này là kết quả phối hợp giữa tình báo Mỹ và quân đội Lebanon. Vụ này là một diễn biến đáng báo động cho IS, nhất là thủ lĩnh tối cao của nhóm”, ông Gerges nhận định với Reuters.

Một nguồn tin từ Chính phủ Mỹ nói, không rõ liệu gần đây người phụ nữ trên có ở cùng Baghdadi hay không và liệu bà này có thông tin quan trọng nào hay không. Theo một số nguồn tin, Baghdadi có ba người vợ trong đó hai người là người Iraq và một người là người Syria.

IS đã tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo và chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria - quốc gia láng giềng với Lebanon ở phía Đông. Liên minh chống IS cho Mỹ dẫn đầu hiện đang tích cực tiến hành các cuộc không kích nhằm chặn bước tiến của IS ở Iraq và Syria.

Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về Baghdadi. Thủ lĩnh tối cao IS là một người Iraq, sinh năm 1971, và có tên thật là Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai. Theo tiểu sử của Baghdadi trên các diễn đàn Hồi giáo, tên này sinh ra trong một gia đình với nhiều thành viên là những người giảng đạo và giáo viên.