Vòng đàm phán thương mại lần thứ 3 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được nhiều tiến bộ
Những trao đổi, thảo luận đề xuất hợp tác mang tầm chiến lược không chỉ thu hẹp khác biệt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà còn mở đường cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng và bền vững hơn giữa hai nền kinh tế lớn nhỏ khác biệt nhưng bổ trợ nhau mạnh mẽ...

Chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Washington D.C, Hoa Kỳ từ ngày 9 - 12/6/2025 không chỉ là một cột mốc quan trọng trong quan hệ thương mại hai nước, mà còn là dịp để Việt Nam thể hiện sự chủ động, thiện chí và quyết tâm hội nhập sâu rộng với nền kinh tế hàng đầu thế giới.
TẠO NỀN TẢNG CHO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI CÂN BẰNG
Theo kế hoạch đã thống nhất, vòng đàm phán lần thứ 3 Hiệp định song phương về Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 9 – 12/6/2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ.
Vòng đàm phán diễn ra trong không khí thẳng thắn, cầu thị và mang tính xây dựng cao. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu với sự tham gia của đại diện nhiều bộ ngành chủ chốt như Tài chính, Khoa học – Công nghệ, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp, Công an, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước đã cùng phía Hoa Kỳ rà soát lại toàn diện các vấn đề tồn đọng.
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, sau 4 ngày làm việc, hai bên đã thu hẹp đáng kể khoảng cách trong nhiều nhóm nội dung quan trọng như công nhận nền kinh tế thị trường, thương mại công nghệ cao, điều chỉnh thuế quan và tiếp cận thị trường. Các vấn đề được xử lý với phương châm cùng thắng, phù hợp với năng lực phát triển của mỗi nước, nhưng vẫn bảo đảm tiêu chuẩn hội nhập quốc tế.
Một điểm nhấn đáng chú ý là phiên đàm phán cấp cao cùng lúc giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và hai lãnh đạo cao nhất phía Hoa Kỳ là Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đề xuất hình thức đàm phán ba bên ở cấp Bộ trưởng, thể hiện sự coi trọng tiến trình này.
Tại phiên đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra những ý tưởng cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ đàm phán. Phía Hoa Kỳ ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam, coi đó là nền tảng để tiếp tục làm việc kỹ thuật trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ duy trì các phiên họp trực tuyến, đồng thời thúc đẩy hội đàm cấp cao giữa các Bộ trưởng trong tháng 7/2025 nhằm hướng tới một dự thảo hiệp định có thể trình lên lãnh đạo hai nước trong cuối năm nay.
DỆT MAY, NĂNG LƯỢNG, BÁN LẺ: MỞ RỘNG TRỤC HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
Song song với đàm phán chính thức, các cuộc tiếp xúc bên lề của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên với giới doanh nghiệp, hiệp hội và chính giới Hoa Kỳ cũng để lại dấu ấn rõ nét. Các tập đoàn như Warburg Pincus, Exxon Mobil, Nike, Walmart, cùng nhiều tên tuổi trong ngành dệt may như Gap, Levis Strauss, Under Armour, Hanes Brands… đều thể hiện thiện chí hợp tác, đồng thời khẳng định Việt Nam là mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tại buổi làm việc với Chủ tịch USABC và Warburg Pincus, Bộ trưởng Diên kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong ba vấn đề then chốt: công nhận nền kinh tế thị trường; tháo gỡ các rào cản công nghệ cao, và đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại ưu tiên. Ông Jeffrey Pearlman – Chủ tịch Warburg Pincus cam kết đồng hành đầu tư lâu dài tại Việt Nam, coi đây là thị trường lớn thứ hai của quỹ tại châu Á.
Trong lĩnh vực dệt may và giày dép – một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Hoa Kỳ, Hiệp hội AAFA và các doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn duy trì chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Đại diện các tập đoàn nhấn mạnh tầm quan trọng của một môi trường thương mại công bằng, có khả năng thích ứng cao, và bền vững.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng thời đề xuất các cơ chế hỗ trợ cụ thể nhằm nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và tuân thủ các tiêu chuẩn mới về ESG, lao động và môi trường.
Ở lĩnh vực năng lượng, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Phó Chủ tịch Exxon Mobil tập trung vào Dự án mỏ Cá Voi Xanh – một biểu tượng cho hợp tác năng lượng Việt Nam – Hoa Kỳ. Exxon Mobil khẳng định quyết tâm triển khai dự án đúng tiến độ, đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các thủ tục và cơ chế để tạo thuận lợi cho đầu tư quy mô lớn.
Riêng lĩnh vực bán lẻ, hai “ông lớn” là Nike và Walmart bày tỏ sự tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nike hiện sản xuất gần 50% sản lượng giày tại Việt Nam, tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất Nike đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng xanh và bền vững. Còn với Walmart, phía Việt Nam đề nghị xây dựng trung tâm thu mua chiến lược, chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao chất lượng sản phẩm.

Một trong những điểm nhấn chính trị quan trọng trong chuyến công tác là cuộc làm việc với Thượng nghị sĩ Roger Marshall – đại diện bang Kansas, người có ảnh hưởng lớn trong các vấn đề nông nghiệp và thương mại. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chuyển tải thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ.
Việt Nam thể hiện rõ quan điểm: sẵn sàng mở cửa thị trường cho hàng hóa Hoa Kỳ, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, công nghệ sinh học và hàng không. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cũng cần có động thái tương xứng, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật và đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích. Thượng nghị sĩ Marshall đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và cam kết sẽ thúc đẩy chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ có lập trường cởi mở hơn.
Ở tầm nhìn dài hạn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh vai trò then chốt của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ trong đầu tư, mà còn trong thiết lập hành lang chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật và phát triển thị trường. Những tập đoàn như Nike, Walmart, Exxon Mobil không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là đối tác chiến lược định hình tương lai quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ.
Việt Nam đã thể hiện rõ sự chủ động, thiện chí, sẵn sàng phối hợp giải quyết các tồn tại để hướng tới một hiệp định thương mại công bằng, thực chất, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước. Các bước đi chiến lược được thực hiện đồng bộ từ đàm phán cấp cao, vận động chính sách, đến kết nối doanh nghiệp, cho thấy một tầm nhìn toàn diện và một phương pháp tiếp cận linh hoạt của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh địa kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp.
Với tổng kim ngạch song phương đạt hơn 123 tỷ USD năm 2024, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ trên toàn cầu – một kỳ tích với một quốc gia có quy mô kinh tế nhỏ hơn rất nhiều.
Kết quả chính của Vòng đàm phán Việt Nam - Hoa Kỳ lần 3
1/ Mục tiêu chính của vòng đàm phán
- Thúc đẩy tiến trình xây dựng Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhằm hướng tới một mối quan hệ kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững.
- Đề xuất công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, năng lượng, dệt may, bán lẻ...
- Tăng cường tiếng nói và sự ủng hộ của giới doanh nghiệp, chính trị Hoa Kỳ đối với các ưu tiên chiến lược của Việt Nam.Kết quả đạt được trong vòng đàm phán lần thứ 3 (9–12/6/2025)
2/ Trao đổi kỹ thuật
- Hai bên thu hẹp đáng kể khoảng cách đàm phán, đạt tiến bộ trong hầu hết các lĩnh vực, dựa trên Tài liệu phản hồi chính thức do Việt Nam gửi trước đó.
- Đồng thuận tổ chức các phiên họp trực tuyến tiếp theo nhằm tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại.
3/ Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng
- Lần đầu tiên phía Hoa Kỳ chủ động đề xuất phiên đàm phán đồng thời giữa Bộ trưởng Thương mại và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ với Bộ trưởng Công Thương Việt Nam.
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất một số ý tưởng thúc đẩy tiến trình đàm phán, được phía Hoa Kỳ cơ bản đồng thuận, coi đó là nền tảng quan trọng để hướng tới thỏa thuận chính thức.
- Hai bên nhất trí giao cấp kỹ thuật tiếp tục trao đổi chuyên sâu nhằm xây dựng nội dung phù hợp với điều kiện và kỳ vọng song phương.
- Các hoạt động tiếp xúc bên lề – Tăng cường nền tảng hợp tác song phương
4/ Gặp gỡ Warburg Pincus & USABC
- Warburg Pincus cam kết đầu tư dài hạn vào Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thị trường lớn thứ hai tại châu Á của quỹ.
- USABC cam kết hỗ trợ Việt Nam trong năng lượng, công nghiệp, chuyển đổi xanh, logistics, đồng thời thúc đẩy một thỏa thuận thương mại hài hòa và công bằng.
5/ Làm việc với AAFA và doanh nghiệp dệt may Mỹ (Gap, Levis, Under Armour, Hanes...)
- Các doanh nghiệp mong muốn duy trì và mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam.
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các hiệp hội vận động chính quyền Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và loại bỏ khỏi các danh sách hạn chế công nghệ cao (D1, D3)
- Gặp Exxon Mobil, Nike và Walmart
- Exxon Mobil cam kết tiếp tục triển khai Dự án Cá Voi Xanh, coi Việt Nam là thị trường chiến lược trong ngành năng lượng.
- Nike – với 50% sản lượng sản xuất tại Việt Nam – được đề nghị đóng vai trò cầu nối thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh, minh bạch.
- Walmart được đề xuất xây dựng trung tâm thu mua chiến lược tại Việt Nam, mở rộng nhập khẩu sản phẩm thân thiện môi trường.
6/ Làm việc với Thượng nghị sĩ Roger Marshall
- Bộ trưởng Diên truyền đạt thông điệp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, khẳng định thiện chí trong đàm phán và cam kết mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ.
- Thượng nghị sĩ Marshall đánh giá cao vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam, hứa sẽ vận động chính quyền Mỹ có các bước đi phù hợp để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.
6/ Thông điệp chiến lược nổi bật
- Hợp tác với Việt Nam không chỉ là lựa chọn kinh tế đúng đắn, mà còn có giá trị chiến lược dài hạn cho Hoa Kỳ.
- Việt Nam thể hiện tinh thần chủ động, thiện chí, xây dựng và sẵn sàng phối hợp tháo gỡ các vướng mắc nhằm thúc đẩy đàm phán.
- Các tập đoàn FDI lớn đóng vai trò then chốt trong định hình quan điểm chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
- Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang bước sang giai đoạn thực chất, chiến lược hơn, với những nền tảng hợp tác kinh tế sâu rộng và định hướng phát triển chuỗi cung ứng bền vững, linh hoạt hậu COVID và trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị.
Vòng đàm phán lần 3 tại Washington D.C. là bước tiến chiến lược trong việc xây dựng Hiệp định Thương mại song phương đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Những kết quả đạt được không chỉ thu hẹp khác biệt giữa hai bên mà còn mở ra cơ hội xây dựng nền tảng quan hệ thương mại ổn định, dài hạn, công bằng trong giai đoạn mới.
Các cuộc tiếp xúc cấp cao với doanh nghiệp và giới lập pháp Hoa Kỳ cũng củng cố thêm niềm tin và kỳ vọng về vai trò chủ động, đáng tin cậy của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và hệ sinh thái đầu tư bền vững.