Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã huy động được 200 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống 2024 trong vòng chỉ 1 tuần sau khi khởi động chiến dịch này. Vị ứng cử viên của Đảng Dân chủ đang hy vọng việc dòng vốn tài trợ tới tấp đổ về sẽ giúp gia tăng cơ hội thắng cử của bà trước ông Donald Trump - đối thủ đến từ Đảng Cộng hòa.
Công bố con số trên, ông Michael Tyler - Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của bà Harris - gọi đây là một kết quả “phá kỷ lục”. “Trong số tiền này, 66% đến từ các nhà tài trở lần đầu, một bằng chứng nữa cho thấy sự ủng hộ to lớn của quần chúng cho vị Phó tổng thống”, ông Tyler nhấn mạnh.
Theo tờ Financial Times, bà Harris đang đứng trước một công việc cấp bách là huy động ngân sách tranh cử để bù đắp cho sự chững lại của dòng vốn tài trợ dành cho Tổng thống Joe Biden sau màn tranh biện bị đánh giá là thảm họa của ông trước ông Trump hồi cuối tháng 6. Số tiền tài trợ mà bà Harris huy động được trong 1 tuần qua nhiều hơn số mà ông Trump và ông Biden huy động được trong cả tháng 6 cộng lại.
Chiến dịch của ông Biden huy động được khoảng 63,8 triệu USD trong tháng 6, ít hơn khoảng 42 triệu USD so với con số mà chiến dịch của ông Trump huy động được - theo số liệu từ tổ chức Open Secrets.
Tính đến cuối tháng trước, chiến dịch của ông Trump và các ủy ban hành động chính trị (PAC) thuộc chiến dịch này đã huy động được tổng cộng 757 triệu USD - dữ liệu tài chính của chiến dịch cho thấy. Trong số này có 431,2 triệu USD là tiền huy động được trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.
Trước khi ông Biden từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, các tổ chức liên quan đến ông đã huy dộng được 746 triệu USD tiền ủng hộ tranh cử, bao gồm 332,4 triệu USD trong quý 2.
Trong tuần đầu tiên sau khi ông Biden bỏ cuộc và ủng hộ người phó thế chỗ ông, cuộc đua vào Nhà Trắng đã có sự thay đổi căn bản. Bà Harris nhanh chóng đoàn kết nội bộ Đảng Dân chủ ủng hộ bà trở thành ứng cử viên của đảng này, đồng thời bứt phá trong các cuộc thăm dò dư luận nếu so với những gì ông Biden đạt được trước đó.
Hiện bà Harris đang tìm kiếm ứng viên phó tổng thống - người đồng tranh cử với bà - và dự kiến sẽ công bố lựa chọn của mình sau 2 tuần nữa. Tuy nhiên, tại một buổi huy động tài trợ tranh cử ở bang Massachusetts vào hôm thứ Bảy vừa rồi, bà Harris thừa nhận rằng ông Trump vẫn đang giữ ưu thế trong cuộc đua.
“Chúng ta đang bị dẫn trước trong cuộc đua này, nhưng đây là một chiến dịch lấy sức mạnh từ nhân dân”, Financial Times dẫn lời bà Harris ở thời điểm chỉ còn khoảng 100 ngày nữa là thời ngày bầu cử.
Tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Minnesota vào ngày thứ Bảy, hai tuần sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông, ông Trump chỉ trích mạnh bà Harris. “Nếu một người theo phái tự do điên rồ như bà Kamala Harris trở thành tổng thống, giấc mơ Mỹ sẽ chết”, ông Trump nói.
Bà Harris và chiến dịch của bà cũng tấn công mạnh ông Trump. Bà nhấn mạnh rằng ông Trump là một mối đe dọa đối với các quyền tự do cơ bản của người Mỹ, từ quyền nạo phá thai cho tới quyền bầu cử và an ninh kinh tế. Bà cũng gọi ông Trump và người đồng tranh cử với ông là ông JP Vance là kỳ quặc và cực đoan.
“Có lẽ các bạn đã thấy, ông Donald Trump đã dùng tới những lời dối trá để nói về lịch sử của tôi. Và có những điều mà ông ta và người đồng tranh cử với ông ta nói đều hết sức kỳ cục”, bà Harris nói hôm thứ Bảy.
Khi ông Biden bỏ cuộc, ông Trump dẫn trước 3,2 điểm phần trăm về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trong thăm dò dư luận toàn quốc - theo dữ liệu bình quân các cuộc thăm dò được trang Fivethirtyeight tổng hợp. Đến nay, bà Harris đã cho thấy những dấu hiệu rút ngắn khoảng cách.
Một cuộc khảo sát của ABC/Ipsos hôm Chủ nhật cho thấy tỷ lệ cử tri có cái nhìn tích cực về bà Harris đã lớn hơn tỷ lệ có cái nhìn tiêu cực, tương ứng là 43% và 42%. Trong cùng cuộc khảo sát diễn ra vào tuần trước đó, chỉ có 35% cử tri được khảo sát có cái nhìn tích cực về bà Harris và 42% có cái nhìn tiêu cực.
Một cuộc khảo sát của tờ Wall Street Journal cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm trong số các cử tri đã đăng ký, trong kịch bản cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ có hai ứng cử viên này. Trong kịch bản có thêm một ứng cử viên nữa, ông Trump chỉ dẫn trước bà Harris 1 điểm phần trăm.
Khảo sát tại một số bang chiến địa thậm chí cho thấy cuộc đua còn sát nút hơn. Trong đó, khảo sát của Fox News cho thấy ông Trump và bà Harris có tỷ lệ ủng hộ bằng nhau ở hai bang Pennsylvania và Michigan.
Giá nhà tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh, vượt xa tốc độ lạm phát ở nhiều quốc gia, với mức tăng hàng năm dao động từ 0,6% tại Đức đến 16,5% tại Bồ Đào Nha trong quý 2 năm nay...
Chính phủ Argentina vừa công bố chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư, thường được gọi là chương trình “hộ chiếu vàng”...
Tình trạng thiếu nhiên liệu sau các cuộc tấn công của Ukraine vào nhiều nhà máy lọc dầu Nga đang thúc đẩy người Nga chuyển sang xe điện, chủ yếu là xe Trung Quốc…
Trung Quốc đã cắt giảm gần 1/4 tổng số lượng ngân hàng ở nước này trong nỗ lực tăng cường giám sát các tổ chức cho vay quy mô nhỏ, vào thời điểm đà tăng trưởng kinh tế đang chậm lại...
Ông Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn SoftBank, người vốn luôn tin tưởng vào tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), bày tỏ lo ngại về rủi ro an toàn khi công nghệ này ngày càng phát triển nhanh chóng…
Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung trao đổi, hiến kế vào 3 nhóm vấn đề chính.