Từ ngày 29/10 đến 7/11/2025, tổng vốn hóa của 10 công ty lớn liên quan tới làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm Nvidia, Microsoft, Meta, Broadcom, Oracle, TSMC, AMD, Palantir, Apple và ASML - giảm khoảng 1,64 nghìn tỷ USD. Diễn biến này phản ánh đợt điều chỉnh giảm chung của nhóm cổ phiếu công nghệ.
Trong tuần trước, chỉ số Nasdaq - gồm hơn 3.000 cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq - ghi nhận tuần giảm mạnh nhất từ đầu tháng 4 khi nhà đầu tư hoài nghi độ bền của làn sóng cổ phiếu AI. Nhóm chip và công nghệ dẫn đầu đà đi xuống. Tính cả tuần, chỉ số này giảm khoảng 3%.
Tính từ tháng 4, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng gây chấn động, Nasdaq vẫn tăng hơn 50% khi kỳ vọng vào công nghệ AI liên tục đẩy chỉ số này lên các mức cao kỷ lục.
Đà giảm mạnh tuần trước xuất phát từ lo ngại rằng nhóm công nghệ đang được định giá quá cao, sau khi lãnh đạo hai ngân hàng đầu tư hàng đầu Morgan Stanley và Goldman Sachs bày tỏ nghi ngại về sự bền vững của mặt bằng giá cổ phiếu Phố Wall hiện tại.
“Chúng ta nên sẵn sàng đón nhận khả năng thị trường sẽ điều chỉnh 10-15%, một kết quả không xảy ra do một cú sốc vĩ mô nào cả”, ông Ted Pick, CEO của Morgan Stanley, nhận định tại hội nghị Global Financial Leaders’ Investment Summit ở Hồng Kông, ngày 4/11.
Cũng tại sự kiện này, ông David Solomon, CEO Goldman Sachs, cho rằng trong các chu kỳ của thị trường, sẽ xuất hiện các yếu tố làm thay đổi kỳ vọng và tạo ra các nhịp điều chỉnh.
“Không ai đủ khôn ngoan để nhìn thấy trước cho đến khi điều đó xảy ra”, ông Solomon phát biểu, đồng thời nhận xét rằng định giá của nhóm cổ phiếu công nghệ Phố Wall đang quá cao.
Đà giảm của thị trường còn chịu tác động từ phát biểu của ông Jensen Huang, CEO hãng chế tạo chip Nvidia, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai AI do tờ báo Financial Times tổ chức ngày 5/11. Tại đây, ông cảnh báo Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong cuộc đua AI do sở hữu nhiều lợi thế như chi phí năng lượng rẻ hơn, khung quản lý bớt rườm rà cùng lực lượng lập trình viên hùng hậu.
Theo ông Michael O’Rourke, chiến lược gia trưởng tại công ty JonesTrading, phát biểu này châm ngòi cho hoạt động chốt lời và “định giá lại” một loạt cổ phiếu AI.
Tuy nhiên, cùng ngày, ông Huang đính chính trên mạng xã hội X rằng đây không phải ý ông muốn nói.
“Tôi chỉ đang nhận xét rằng Trung Quốc đang sở hữu nhiều lợi thế rất tốt về AI và đang theo rất sát Mỹ. Điều quan trọng là Mỹ phải tăng tốc để chiến thắng”, CEO Nvidia viết.
Theo dự báo, tốc độ lạm phát hàng năm ở Zimbabwe sẽ giảm còn 8% trong năm nay, từ mức 736% vào năm 2024...
Động thái thuế quan mới của Canada bao trùm hơn 700 mặt hàng từ Mỹ, với tổng giá trị khoảng 20 tỷ USD...
Ngày 25/8, Trung Quốc cảnh báo khả năng trả đũa Mỹ nếu có thêm các công ty của nước này bị đưa vào danh sách chịu lệnh trừng phạt thứ cấp mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến Iran...
Sự trỗi dậy của thương hiệu nội địa, cạnh tranh về giá và thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ như Nike, Starbucks và General Motors mất dần vị thế tại Trung Quốc...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/8) nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có phiên giảm thứ hai liên tiếp, giải tỏa sức ép đối với cổ phiếu công nghệ...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.