
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Hà Anh
18/08/2023, 07:52
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (mã ACG), CTCP S.P.M (mã SPM), CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD) thông báo Quyết định xử phạt vi phạm thuế.
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (mã ACG), CTCP S.P.M (mã SPM), CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã PGD) thông báo Quyết định xử phạt vi phạm thuế.
Cụ thể: ACG công bố nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Công ty đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, do đó bị xử phạt gần 326 triệu đồng.
Đồng thời, Gỗ An Cường còn phải nộp lại đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT gần 413 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên 1,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, An Cường cần nộp thêm tiền chậm nộp thuế tối thiểu là 81 triệu đồng. Số tiền thuế chậm nộp này tính đến hết ngày 3/8. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ sau ngày 3/8 đến thời điểm thực nộp.
Tổng số tiền doanh nghiệp gỗ này bị xử phạt và truy thu lên tới hơn 2 tỷ đồng.
Tương tự, SPM thông báo nhận được quyết định xử phạt thuế của Cục Thuế TP. HCM với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu thu nhập cá nhân phải nộp.
Theo đó, SPM bị phạt hành chính số tiền 358,5 triệu đồng. Công ty cũng đồng thời bị truy thu số tiền thuế thiếu 1,58 tỷ đồng và 438,8 triệu đồng tiền thuế chậm nộp. Tổng số tiền phạt và truy thu thuế là gần 2,4 tỷ đồng.
Cuối cùng, PGD bị Cục Thuế TP. HCM ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp. Số tiền bị xử phạt là 20 triệu đồng.
Trước đó, CTCP Đầu tư Tài chính KOJI (mã KPF-HOSE) cũng thông báo nhận được 12 quyết định cưỡng chế thuế của Cục Thuế TP. HCM với số tiền 10,85 tỷ đồng. Nguyên nhân là do KPF nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1232.7 tỷ đồng trong phiên VN-Index phá vỡ mốc 1600 điểm, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1363.0 tỷ đồng.
Bất chấp lực đỡ từ nền tảng vĩ mô, VN-Index chậm nhịp hơn so với các thị trường toàn cầu trong tháng 10.
Tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: