50 năm thống nhất đất nước: Hồi ức chiến trường và khát vọng của thế hệ trẻ
Phạm Vinh - Vân Nguyễn
30/04/2025, 13:08
Tại buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ký ức về một thời kỳ chiến đấu oanh liệt đã được tiếp nối từ thế hệ đi trước đến lớp trẻ hôm nay. Tất cả cùng chung một khát vọng xây dựng đất nước ngày càng mạnh mẽ, thịnh vượng, không ngừng tiến bước vào tương lai…
Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ non sông Việt Nam” tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước sáng 30/4. Ảnh: VGP.
Sáng 30/4, tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đại diện cựu chiến binh và thế hệ trẻ Việt Nam đã có bài phát biểu giàu cảm xúc, thể hiện khát vọng vươn mình của dân tộc bước vào Kỷ nguyên mới.
“KHÔNG CÓ NHÂN DÂN, KHÔNG CÓ CHÚNG TÔI HÔM NAY”
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, đại diện Cựu chiến binh, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ trọng thể này.
Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, cũng như nhiều thanh niên yêu nước khác, năm 1966, khi mới 17 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, tạm biệt quê hương, ông đã lên đường nhập ngũ.
Những ngày kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng khó khăn, thiếu thốn; bộ đội thiếu ăn, ốm đau bệnh tật, đặc biệt là sốt rét, suy dinh dưỡng nhưng đã chiến đấu ác liệt, cùng quân dân các địa phương kiên cường vượt qua tất cả để chiến thắng kẻ thù, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
“Chiến thắng 30/4/1975 đến nay vừa tròn 50 năm nhưng những ký ức của một thời đánh Mỹ mãi không bao giờ phai nhạt trong trái tim người dân nước Việt Nam”, Thiếu tướng nhấn mạnh.
Ông Thổ chia sẻ: "Được dự lễ kỷ niệm long trọng này, tôi vô cùng xúc động, tưởng nhớ những người đồng chí, đồng đội sống chết cùng nhau trên các chiến trường đánh giặc, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh vì sự toàn thắng của dân tộc”.
Đồng thời, bày tỏ xúc động, cảm phục trước những người lính đã ngã xuống khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi, để lại phía sau những người mẹ già, vợ trẻ, con thơ.
Qua đó, Thiếu tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đã hiến dâng những người chồng, người con ưu tú nhất cuộc đời mình cho Tổ quốc. Đồng thời, ghi sâu công ơn của nhân dân trên mọi miền của đất nước đã hy sinh, quên mình chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng bộ đội trong suốt chiều dài tháng năm.
“Với riêng tôi không thể nào quên được sự cưu mang, sẻ chia của bà con miền Đông Nam bộ, miền Tây Nam bộ - nơi tôi trực tiếp chiến đấu vô cùng gian khổ và ác liệt. Không có nhân dân, không có chúng tôi hôm nay”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ xúc động chia sẻ.
Trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được sống trong đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ vô cùng phấn khởi, tự hào trước những thành tựu to lớn của đất nước sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
Theo Thiếu tướng, những cựu chiến binh luôn tự răn mình, phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Kiên định vững vàng, trong sáng về phẩm chất, gương mẫu về hành động, nói và làm theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân… cho xứng đáng với những đồng chí, đồng đội mà mình đã từng kề vai sát cánh chiến đấu và các anh đã anh dũng hy sinh.
DỐC SỨC TRẺ XÂY DỰNG TỔ QUỐC
Đại diện thế hệ trẻ, chị Huỳnh Mạnh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, phát biểu: "Lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang vươn lên từng ngày, có những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội".
“Những ngày này, nhìn lên bầu trời xanh, trông thấy những chiếc máy bay mang theo lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng bay lượn trên bầu trời, cháu cũng như các bạn trẻ càng thấm thía: Hòa bình đẹp lắm! Nhờ có hòa bình, chúng cháu được học tập, được cống hiến và trưởng thành, được thụ hưởng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hòa bình mà chúng cháu đang có được là kết tinh từ lý tưởng và truyền thống anh hùng của dân tộc, từ máu xương của các thế hệ cha anh đi trước - những người đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”, Mạnh Phương bày tỏ tại đại Lễ.
Huỳnh Mạnh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM phát biểu.
“Mỗi hành động tích cực, mỗi đóng góp nhỏ bé của từng cá nhân sẽ hợp thành sức mạnh to lớn, tạo nên sự bứt phá cho đất nước. Với niềm tin sắt son vào truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và tinh thần bất diệt của Đại thắng mùa xuân năm 1975, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục tiến bước vững vàng, đưa dân tộc Việt Nam vươn cao, vươn xa trong Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên hội nhập, phát triển bền vững và thịnh vượng”.
Từ những trang sử, thước phim, sách báo, ca khúc cách mạng chúng cháu được học, được xem, được nghe, chúng cháu nhận thức sâu sắc giá trị của hòa bình. Chúng cháu xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Đảng, Bác Hồ kính yêu, các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, sức lực và trí tuệ để giành và giữ độc lập, thống nhất đất nước.
Tự hào về thế hệ thanh niên anh dũng như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm, Trần Bội Cơ, chị Võ Thị Sáu, mười cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc... đã phất cao ngọn cờ “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, xếp bút nghiên lên đường ra trận, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”…
Lớp thanh niên sau giải phóng mang sức trẻ xông pha trên các mặt trận để hàn gắn vết thương chiến tranh và đổi mới đất nước, góp sức làm nên những công trình lớn như thủy điện Hòa Bình, hồ Dầu Tiếng, đảo thanh niên Bạch Long Vĩ, đường dây 500kV Bắc - Nam...
Cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM và cả nước sau nửa thế kỷ hòa bình, Phương bày tỏ niềm tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong một đất nước thống nhất, độc lập, từng ngày vươn mình trên con đường phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế.
Tuổi trẻ hôm nay thấm thía giá trị to lớn của hòa bình – thành quả được đánh đổi bằng máu xương và cả tuổi xuân của biết bao thế hệ cha anh đi trước. Chính từ những bài học lịch sử, những ký ức hào hùng của dân tộc được truyền tải qua sách báo, phim ảnh, ca khúc cách mạng, thế hệ trẻ không chỉ biết ơn sâu sắc mà còn ý thức rõ ràng về trọng trách tiếp nối ngọn lửa cách mạng, giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.
Đồng thời, tự hào được thừa hưởng nền tảng vững chắc từ những chiến thắng lịch sử và thành tựu của công cuộc đổi mới, càng thêm kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Họ không ngừng nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần yêu nước, tự tin, tự chủ, tự cường, lấy đó làm kim chỉ nam để vượt qua thử thách, khẳng định bản lĩnh và đóng góp cho đất nước. Với hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, lớp thanh niên hôm nay sẵn sàng bước ra thế giới, làm rạng danh đất nước.
“Thế hệ trẻ nguyện tiếp nối lý tưởng cao đẹp, biến nhận thức thành hành động cụ thể. Đó là học tập không ngừng để làm chủ khoa học – công nghệ, tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số quốc gia, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Họ xác định rõ vai trò tiên phong của mình trong các lĩnh vực phát triển mới, sẵn sàng dấn thân đến những nơi còn khó khăn, gian khổ để đóng góp vì cộng đồng, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thế hệ tương lai”, Mạnh Phương phát biểu tại buổi Lễ.
Tuổi trẻ hôm nay cũng cam kết giữ gìn vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, họ không ngại xông pha, cống hiến sức trẻ dựng xây quê hương, làm nên những công trình, thành quả mới, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh trong thời đại cách mạng công nghiệp, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước
Đại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức bắt đầu
Hiện thực hóa sáng kiến khoa học, đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn
Đọc thêm
Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững
Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: