12:22 25/04/2022

ADB cam kết 22,8 tỷ USD hỗ trợ ứng phó đại dịch, thúc đẩy phục hồi xanh

Vũ Phong

Nhìn chung, tất cả các cam kết năm 2021 của ngân hàng đều bao gồm những yếu tố mang lại lợi ích cụ thể cho phụ nữ và trẻ em gái...

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết đã cam kết 22,8 tỷ USD từ nguồn lực riêng của mình trong năm 2021 để giúp châu Á - Thái Bình Dương khắc phục những tác động tức thời của đại dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi xanh.

Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa chia sẻ: “ADB tin tưởng chắc chắn rằng việc giải quyết các tác động của đại dịch và hỗ trợ phát triển trong dài hạn không loại trừ lẫn nhau. Ứng phó bền vững với Covid-19 của chúng tôi đã đặt nền tảng cho quá trình phục hồi xanh, thích ứng và bao trùm, bảo đảm tiến độ hướng tới các mục tiêu Chiến lược 2030 của ngân hàng”.

Được biết, số tiền 22,8 tỷ USD cam kết trong năm 2021 bao gồm các khoản vay và bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại, đầu tư cổ phần và hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho các chính phủ và khu vực tư nhân.

Chi tiết hơn, có 13,5 tỷ USD (tương đương 59%) dùng để ứng phó đại dịch, mặc dù nhiều cam kết trong số này - chẳng hạn như tăng cường lĩnh vực y tế - cũng sẽ giúp ích cho khu vực trong dài hạn sau khi đại dịch kết thúc. Hỗ trợ ứng phó đại dịch của ngân hàng bao gồm 4,9 tỷ USD tài trợ giải ngân nhanh cho các chính phủ để hỗ trợ cải cách cơ cấu và khắc phục vấn đề tính bền vững của nợ. Khoản tài trợ này bao gồm 4,6 tỷ USD cho vay chính sách và 250 triệu USD thông qua Giải pháp Ứng phó đại dịch Covid-19.

Là một phần của hoạt động ứng phó đại dịch, ADB đã cam kết 4,1 tỷ USD để cho phép việc mua sắm và cung cấp vaccine an toàn và hiệu quả cho các quốc gia thành viên đang phát triển của mình.

Ngân hàng cũng cung cấp 3,3 tỷ USD cho khu vực tư nhân để giữ cho các doanh nghiệp mở cửa, thương mại lưu thông và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ y tế. Một loạt các hoạt động hỗ trợ chia sẻ tri thức đã hướng dẫn những kế hoạch phục hồi và ứng phó Covid-19.

Giải quyết các thách thức phát triển dài hạn hơn, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, vẫn là một trọng tâm quan trọng trong các hoạt động năm 2021 của ADB. Để giúp đáp ứng mục tiêu tăng cường mới là tài trợ lũy kế 100 tỷ USD cho khí hậu vào năm 2030, ADB đã công bố một loạt các sáng kiến tài trợ nhằm thúc đẩy quá trình phát triển các-bon thấp của khu vực.

Nhìn chung, tất cả các cam kết năm 2021 của ngân hàng đều bao gồm những yếu tố mang lại lợi ích cụ thể cho phụ nữ và trẻ em gái. Ngân hàng cũng đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ các chính phủ huy động nguồn lực tài chính trong nước cần thiết cho tăng trưởng bền vững, bao gồm việc ra mắt Trung tâm thuế châu Á - Thái Bình Dương, một phương tiện hỗ trợ cải cách thuế và các vấn đề liên quan trong toàn khu vực.