Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 8/8 tuyên bố áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ, trả đũa việc Mỹ trước đó một ngày tuyên bố áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng Trung Quốc.
Theo tin từ Reuters, chương trình đánh thuế trên của Bắc Kinh sẽ có hiệu lực vào ngày 23/8, cùng ngày kế hoạch đánh thuế tương ứng của Mỹ được triển khai.
Động thái này đẩy cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lên một ngưỡng cao hơn. Đến nay, hai bên đã chốt và chính thức thực thi việc áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa của nhau.
Ngoài ra, Mỹ còn đang tính áp thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, và Trung Quốc đã cảnh báo sẽ trả đũa bằng cách đánh thuế 60 tỷ USD hàng Mỹ. Tổng thống Donald Trump thậm chí tuyên bố có thể áp thuế lên 500 tỷ USD hàng Trung Quốc, ngang với mức nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ trong cả năm 2017.
Bản danh sách hàng Mỹ bị áp thuế mà Trung Quốc công bố ngày thứ Tư gồm 333 mặt hàng, so với con số 114 mặt hàng như danh sách dự kiến đưa ra hồi tháng 6. Có mặt trong danh sách này là những mặt hàng từ xăng dầu, thép, tới ô tô và thiết bị y tế, nhưng không bao gồm mặt hàng dầu thô như bản danh sách tháng 6.
"Đây là một hành động không hợp lý chút nào", Bộ Thương mại Trung Quốc nói về việc Mỹ áp thuế lên hàng Trung Quốc.
Để bù cho việc rút dầu thô khỏi danh sách áp thuế, Trung Quốc đưa vào danh sách các mặt hàng khác như sản phẩm cá đã qua chế biến, phế gỗ, giấy và phế liệu giấy, phế liệu kim loại, một số mặt hàng xe đạp và xe hơi…
Đến nay, Trung Quốc vẫn tránh áp thuế lên những mặt hàng quan trọng của Mỹ như dầu thô và máy bay cỡ lớn. Tuy nhiên, nông sản xuất khẩu lớn nhất của Mỹ là đậu tương đã "chịu trận".
Ông Gary Hufbauer, chuyên gia cấp cao về thương mại thuộc Viện Kinh tế quốc tế Peterson ở Washington, cho rằng sẽ không gì có thể ngăn đà leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, bởi hai bên đều cương quyết giữ lập trường cứng rắn của mình.
"Theo tôi, đến thời điểm khoảng 1 tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11, Mỹ đã áp thuế lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc. Ông Trump sẽ dùng đây làm lý lẽ để thuyết phục cử tri Mỹ. Dĩ nhiên, Trung Quốc sẽ đáp trả tương xứng từng đồng", ông Hufbauer phát biểu.
Tuy nhiên, Trung Quốc không thể lúc nào cũng đáp trả tương xứng được Mỹ, bởi nước này chỉ nhập khẩu 130 tỷ USD hàng Mỹ trong năm ngoái, trong khi Mỹ nhập của Trung Quốc hơn 500 tỷ USD hàng hóa. Bởi vậy, không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ nhằm vào các công ty Mỹ làm ăn ở Trung Quốc để bù đắp chênh lệch.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.