
Thị trường sụt giảm khá mạnh trong phiên sáng nay dưới áp lực giảm giá của nhóm cổ phiếu blue-chips, nhất là cổ phiếu ngân hàng. VN30-Index bốc hơi 0,95% trong khi VN-Index giảm 0,6%. Chỉ số đại diện nhóm VN30 cũng đã thủng đáy ngắn hạn trong khi VN-Index về sát mức đáy tháng 9 vừa qua.
9/10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất toàn là ngân hàng. Cổ phiếu còn lại là MWG giảm 2,62%. Dẫn đầu nhóm giảm đang là CTG giảm 2,86%, VPB giảm 2,05%, TCB giảm 1,91%, BID giảm 1,05% và STB giảm 4,23%. Thông tin từ cuộc chất vấn Thống đốc tại Quốc hội đã tác động đến giá của nhóm này khi các vấn đề liên quan đến lãi suất, nợ xấu, biến động giá vàng, tỷ giá được đặt lên bàn nghị sự.
Thanh khoản của nhóm cổ phiếu ngân hàng trên sàn HoSE cũng cho thấy áp lực bán tăng. Tổng giá trị khớp lệnh của các cổ phiếu ngân hàng chiếm tới 27% giao dịch cả sàn, mức cao nhất 5 phiên. Thậm chí mới phiên sáng mà thanh khoản nhóm ngân hàng đã gần tương đương với giao dịch cả phiên thứ Sáu tuần trước, đạt gần 2.334 tỷ đồng.
Trong toàn bộ 27 mã ngân hàng chỉ còn 2 mã xanh là BAB và PGB nhưng 22 mã khác đang đỏ, với 17 mã giảm quá 1% giá trị. Toàn thị trường có 10 cổ phiếu thanh khoản vượt 200 tỷ đồng thì ngân hàng chiếm 4 vị trí và đều là các mã giảm rất mạnh từ 2%-4%. Sức ép của nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng là nguyên nhân chỉ số VN30-Index giảm mạnh hơn tất cả các chỉ số vốn hóa khác, chưa kể độ rộng cũng chỉ có 6 mã tăng/24 mã giảm. Chốt tại mức 1304,81 điểm, VN30-Index đã phá vỡ đáy ngắn hạn tuần trước và đang trên đường tìm về đáy sâu nhất hồi tháng 9 vừa qua ở quanh 1280-1281 điểm. Thanh khoản rổ này tăng gần 88% so với phiên trước, lên cao nhất 22 phiên xác nhận áp lực bán vượt trội.
VN-Index khá hơn, vẫn có sự giằng co nhẹ từ một số cổ phiếu blue-chips tăng. FPT tăng 1,47%, BVH tăng 1%, HPG tăng 0,93% là những cổ phiếu khá nhất. Ngoài ra GVR, SAB, GAS cũng xanh nhưng biên độ quá nhỏ.
Nhóm cổ phiếu nhỏ đang thu hút dòng tiền và có sức đề kháng khá tốt. Chỉ số VNSmallcap vẫn xanh nhẹ 0,1% với 62 mã tăng/90 mã đỏ ở rổ này. Thanh khoản cả rổ đạt 1026,6 tỷ đồng thậm chí tương đương với giao dịch cả ngày hôm thứ Sáu tuần trước. Với độ rộng toàn sàn HoSE là 119 mã tăng/236 mã giảm, rổ Smallcap đang đóng góp phần lớn ở nhóm xanh. Thậm chí sàn HoSE đang có 53 cổ phiếu tăng hơn 1% thì rổ Smallcap cũng đóng góp 35 mã. Một số cổ phiếu tăng giá mạnh với thanh khoản khá cao trong rổ này là HAH tăng 2,95% khớp 138,5 tỷ đồng; VSC tăng 3,24% với 120,7 tỷ; CSV tăng 3,01% với 86,5 tỷ; YEG tăng 4,59% với 27,4 tỷ… Ngoài ra một số mã khác thuộc rổ Midcap hoặc chưa được phân loại như CMG tăng 5,21% với 269,8 tỷ; PVT tăng 1,23% với 78 tỷ; GMD tăng1,08% với 69,9 tỷ; VHC tăng 1,61% với 68,7 tỷ…
Nhóm cổ phiếu giảm sâu và chịu áp lực bán tháo rõ rệt trong phiên sáng nay tập trung vào các mã ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Ngoài các cổ phiếu đã đề cập như STB, CTG, VPB, TPB… có cả SSI, HCM, VND, DXG, DIG, PDR… đều có giao dịch khá lớn. Tính chung VN-Index có tới 91 mã giảm quá 1% với thanh khoản tập trung 39,1% tổng giá trị khớp sàn HoSE.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục duy trì sức ép, sáng nay thậm chí còn bán ròng mức độ kỷ lục 13 tuần với gần 706 tỷ đồng trên sàn HoSE. MSN và CMG xuất hiện các giao dịch thỏa thuận lô lớn, bán ròng tương ứng 227,1 tỷ và 153,3 tỷ đồng. Ngoài ra có STB -62,2 tỷ, SSI -40,3 tỷ, VPB -25,9 tỷ, TCB -21,2 tỷ, GEX -20,8 tỷ. Phía mua còng duy nhất HPG 45,3 tỷ đồng là đáng kể.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.