Áp lực bán tiếp tục đè nặng, cổ phiếu giảm gấp 3 lần tăng, VN-Index “tuột” mốc 1340 điểm
Kim Phong
06/06/2025, 12:03
Phiên sụt giảm thứ 3 liên tiếp lại có tín hiệu tăng thanh khoản đi kèm với độ rộng rất tiêu cực cho thấy bên bán đang làm chủ thị trường. Hầu hết các blue-chips đang kiệt sức, trong khi nhóm cổ phiếu đầu cơ vừa và nhỏ cũng bị xả mạnh...
Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất, sắc đỏ bao trùm.
Phiên sụt giảm thứ 3 liên tiếp lại có tín hiệu tăng thanh khoản đi kèm với độ rộng rất tiêu cực cho thấy bên bán đang làm chủ thị trường. Hầu hết các blue-chips đang kiệt sức, trong khi nhóm cổ phiếu đầu cơ vừa và nhỏ cũng bị xả mạnh.
VN-Index trọn phiên sáng nay giao dịch trong vùng giá đỏ và kết phiên để mất 5,59 điểm tương đương -0,42% so với tham chiếu, dừng tại mức 1336,5 điểm. Như vậy đây là tuần thứ 2 chỉ số này chớm vượt lên đỉnh cao mới nhưng rồi lại thoái lui. Đó là tín hiệu không thuận lợi về mặt kỹ thuật, khi càng nhiều nhịp “rướn” thất bại, nguy cơ thị trường đang bị xả càng cao.
Thực ra các phiên chớm vượt đỉnh 1340 điểm cũng không xuất hiện trạng thái bùng nổ giao dịch. Hầu hết các phiên này đều vượt đỉnh mang tính kỹ thuật do một vài cổ phiếu vốn hóa lớn bất ngờ tăng mạnh, hơn là có sự cộng hưởng trên diện rộng. Khi các cổ phiếu lớn này kiệt sức, đà tăng dứt khoát dĩ nhiên không thể xuất hiện.
Sáng nay loạt cổ phiếu lớn nhất tiếp tục yếu. Trong 10 mã vốn hóa hàng đầu của VN-Index thì duy nhất HPG là xanh, tăng 1,94%. Cổ phiếu này sau nhịp trượt giảm tháng 4 cũng đã “teo” vốn hóa đáng kể, chỉ còn đứng thứ 8 nên dù tăng mạnh cũng chỉ đỡ khoảng 0,7 điểm cho chỉ số. VCB, BID, CTG, FPT, GAS cũng giảm. Đặc biệt VHM rơi tới 2,08%, TCB giảm 1,29%. VHM có phiên thứ 5 lùi khỏi đỉnh cao 3 năm trong khi TCB có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp sau khi lập đỉnh cao lịch sử hồi đầu tuần.
VN30-Index chốt phiên sáng cũng giảm 0,44% với 5 mã tăng/21 mã giảm. Điểm khá may mắn là ngoài VHM và TCB, các mã giảm mạnh còn lại chỉ có VRE, VJC và MWG vốn hóa đều không lớn. Phía tăng ngoài HPG có PLX tăng 4,16%, STB tăng 2,3%, BCM tăng 1,15% cũng đều có vốn hóa hạn chế.
Độ rộng toàn sàn HoSE sáng nay rất kém, ngay cả khi VN-Index hồi lại cao nhất lúc 9h50 chỉ còn giảm khoảng 0,3 điểm so với tham chiếu thì độ rộng cũng chỉ là 105 mã tăng/137 mã giảm. Kết phiên sáng sàn HoSE còn 71 mã tăng/215 mã giảm, xác nhận đà giảm giá xuất hiện trên diện rất rộng.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ được đầu cơ mạnh mấy ngày trước bắt đầu suy yếu nhiều hơn. Trong 71 mã còn xanh cũng có 35 mã tăng hơn 1% nhưng giao dịch rất hạn chế. Chưa đến 20 cổ phiếu trong nhóm này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Số ít các giao dịch đáng kể là PVD tăng 2,06% khớp 194,5 tỷ; HAG tăng 2,31% với 123,8 tỷ; NKG tăng 1,49% với 110,3 tỷ; HSG tăng 1,22% với 108,5 tỷ; HDG tăng 1,11% với 88,5 tỷ; BSR tăng 1,11% với 55,2 tỷ; TCH tăng 1,01% với 54 tỷ; HHS tăng 1,02% với 50,8 tỷ. Nhóm thanh khoản thấp hơn có NLG, DXS, GEE, CTI cũng khá mạnh.
Tính chung thanh khoản nhóm tăng trên 1% ngoại trừ HPG và STB chỉ chiếm khoảng 11,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Sự co cụm này một phần phản ánh tâm lý phân hóa trong quan điểm đầu cơ ngắn hạn, nhiều người muốn chốt lời hơn là mua thêm. Mặt khác, dòng tiền cũng có vẻ hạn chế dần và chỉ những cổ phiếu còn mạnh mới có thể trụ vững. Dù vậy ngay cả ở nhóm mạnh nhất này, tất cả đều đã bị bên bán ép giá xuống với mức độ khác nhau. Chẳng hạn HAG đã phải trả lại tới 3,27% mức tăng; PVD lùi 1,98%, HDG lùi 1,62%, DXS lùi 3,29%...
Ở phía giảm, tình thế khá bi đát. Dù VN-Index giảm rất nhẹ nhưng có tới 107 mã đang mất hơn 1% giá trị. Nhóm này đang chiếm xấp xỉ 37% tổng thanh khoản sàn HoSE. Ngoài một số blue-chips như TCB, VHM, MWG, rất nhiều mã tầm trung đang lao dốc với thanh khoản cao như CII giảm 3,22%, VND giảm 2,92%, VIX giảm 1,44%, VCI giảm 1,9%, DIG giảm 1,4%, PDR giảm 1,92%. Các mã này đều khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Các cổ phiếu này đều bị đánh tụt khỏi giá đỉnh với biên độ lớn.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 10,4% so với sáng hôm qua, đạt gần 9.313 tỷ đồng nhưng độ rộng kém hơn hẳn. Đây là tín hiệu của áp lực bán tăng, không chỉ kiềm chế dao động giá mà còn chủ động đẩy thanh khoản lên.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 212,2 tỷ đồng nhưng tổng quy mô bán không mạnh, đạt khoảng 970,1 tỷ đồng trên sàn HoSE, giảm nhẹ so với sáng hôm qua. Một số mã bị bán nổi bật là VCI -54,7 tỷ, FPT -51,2 tỷ, HAH -47,8 tỷ, STB -24,4 tỷ. Phía mua ròng có HPG 126 tỷ, VIC 61,6 tỷ, GEX 21,1 tỷ.
Định giá thị trường vẫn hấp dẫn và dư địa tăng giá còn nhiều
10:53, 06/06/2025
Vàng sụt giá vì tin Mỹ - Trung sắp nối lại đàm phán thương mại
09:52, 06/06/2025
Ông Musk tranh cãi với ông Trump, vốn hóa Tesla “bốc hơi” 152 tỷ USD trong một phiên
Mỹ áp thuế toàn cầu 15%: Giai đoạn thuận lợi để các nhà máy FDI tăng tốc đơn hàng
Đánh giá về tác động với môi trường đầu tư sau khi Mỹ công bố nâng mức thuế 15% trên toàn cầu, Dragon Capital cho rằng trong ngắn hạn, diễn biến này mang tính tích cực cho Việt Nam.
Bộ Xây dựng giám sát 4 doanh nghiệp lớn năm 2026
Mục tiêu giám sát nhằm xem xét, đánh giá về việc chấp hành pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của đối tượng giám sát; bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn của doanh nghiệp.
Xung đột ở Iran leo thang: Chứng khoán Á - Âu giảm la liệt, giá vàng và dầu thô cùng tăng mạnh
Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/3), khi chiến sự ở Trung Đông không có dấu hiệu xuống thang, với Iran từ chối ngồi lại vào bàn đàm phán và một cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công...
Blog chứng khoán: Hoảng loạn xuất hiện, cơ hội tốt để tăng cường độ rung lắc
Diễn biến giảm giá mạnh trong sức ép bán tháo dữ dội hôm nay là điều có thể đoán trước vì chiến sự bùng nổ vào dịp cuối tuần. Các phản ứng ban đầu thường mạnh nên những người bán sớm có lợi thế cho đến khi dòng tiền đủ lớn vào hấp thụ và cảm xúc nguội đi.
Vốn ngoại tranh thủ bắt đáy mạnh, cổ phiếu dầu khí, hóa chất, cao su tăng rực rỡ
Dòng tiền bắt đáy nâng giá đã có tín hiệu suy yếu trong phiên chiều, khiến những nỗ lực phục hồi buổi sáng bị xói mòn. Không chỉ VN-Index quay đầu lao dốc trở lại, mặt bằng giá cổ phiếu cũng thấp hơn trong bối cảnh thanh khoản kém hơn phiên sáng đáng kể.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: