
Thị trường lại diễn biến cực xấu về chiều, áp lực bán tăng cao hơn hẳn phiên sáng và “dìm” hàng chục cổ phiếu xuống tận giá sàn. Thị trường đang gây chán nản cùng cực, khi cổ cơ bản, hàng đầu cơ, doanh nghiệp lãi hay lỗ vẫn lao dốc cả đám...
Thị trường trong nước phản ứng yếu buổi sáng có thể đổ lỗi cho ảnh hưởng lan truyền từ thị trường quốc tế, nhưng đến chiều tình thế bán tháo rất ít liên quan. Mạnh như cổ phiếu dầu khí cũng lao dốc cả loạt, trong khi nhóm chứng khoán bị bán sàn thê thảm.
Thực ra cổ phiếu chứng khoán cũng chỉ là một phần trong gần 90 cổ phiếu giảm hết biên độ trên cả 3 sàn. Riêng hai sàn niêm yết có 60 mã. Tuy nhiên hiếm khi cổ phiếu chứng khoán lại bị bán sàn như hôm nay.
Hầu hết cổ phiếu chứng khoán đã giảm mạnh từ sáng, nhưng đợt bán quyết định là từ sau 2h chiều. Đà giảm gần như rơi tự do và ATC thì ngay cả những blue-chips lớn là SSI, HCM, VND, VCI bị xả với khối lượng rất lớn. Ví dụ SSI bị bán sàn và ATC tới hơn 2 triệu cổ. Các mã nhỏ như CTS, VDS, AGR, TVB, APG, VIX, PSI, SHS cũng giảm sàn.
Tất cả các cổ phiếu nhóm chứng khoán giao dịch trên các sàn, không mã nào tăng nổi. Cổ phiếu giảm nhẹ nhất là VUA của Công ty chứng khoán Stanley Brothers là giảm dưới 2% (mất 1,76%). CSI đứng thứ hai đã giảm 2,48%, hàng chục mã còn lại giảm từ 3% tới mức sàn.
Số giảm sàn hôm nay không phải là quá nhiều, ví dụ tuần 18-25/4 ngày nào hai sàn niêm yết cũng có cả trăm mã giảm sàn, hôm nay 60 mã là ít. Trong 46 mã giảm hết biên độ tại HoSE, 30 mã mất thanh khoản. Trong đó blue-chips VN30 đóng góp SSI, midcap có 12 mã, smallcap có 26 mã. Không mấy bất ngờ khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn bị tổn thương nặng nhất.
Rổ blue-chips đã không thể cân bằng lại được sức ép quá lớn từ phía giảm. GAS được kéo lên ở đợt ATC, kết hợp với VIC, VHM hồi nhẹ, nhưng VN30-Index vẫn giảm 2,25%. Rổ này vẫn còn 17 mã đóng cửa giảm trên 2%.
Độ rộng HoSE lúc đóng cửa chỉ có 59 mã tăng/394 mã giảm. Chênh lệch là không quá nhiều so với độ rộng cuối phiên sáng (63 mã tăng/375 mã giảm), nhưng cơ cấu thì kém hơn rất nhiều: Số mã giảm sàn từ 2 mã tăng lên 46 mã; 172 mã giảm trên 2% (cuối phiên sáng có 165 mã); 55 mã giảm trên 1%.
Trong nhóm blue-chips, trụ lại duy nhất GAS tăng 0,37%, còn ACB, BVH, HPG đều sụt giảm mạnh. So với giá cuối phiên sáng, rổ VN30 có 22 cổ phiếu lao dốc nặng hơn, 8 mã có cải thiện. VHM, VIC, VJC, SAB, NVL là những cổ phiếu trụ giá khá ổn trong bối cảnh sức ép giảm lan rất rộng, dù tất cả vẫn đóng cửa dưới tham chiếu.
Lực bán chiều nay khá mạnh, đẩy thanh khoản lên. Tính riêng phiên chiều, hai sàn niêm yết khớp 8.517 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng gần 11%. Tổng giá trị khớp lệnh cả ngày đạt 16.227 tỷ đồng, tuy tăng 1,5% so với hôm qua những vẫn nằm trong số những phiên thanh khoản kém nhất từ đầu năm. Tính ra trung bình tuần này (3 phiên giao dịch), giao dịch mỗi ngày chỉ đạt 15.770 tỷ đồng.
Số tăng ngược dòng trên HoSE hôm nay vẫn có một vài cổ phiếu rất mạnh và có cầu khỏe. HSG tăng 5,48%, MIG tăng 5,27%, HAH tăng 4,92%, REE tăng 4,62%, NLG tăng 3,02%, VHC tăng 2,52% và đều có thanh khoản trên trăm tỷ đồng.
VN-Index đóng hôm nay bốc hơi 31,42 điểm tương đương 2,31% xuống mức 1.329,26 điểm là mức giảm mạnh nhất kể từ phiên rơi 5% (68,31 điểm) hôm 25/4 vừa qua. Tuy vậy chỉ số này vẫn chưa quay về vùng đáy cũ khi điểm rơi sâu nhất của chỉ số tới mức 1.261 điểm.
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.