
Goldman Sachs vẫn tỏ ra là ngôi sao số 1 của Phố Wall, ít nhất là về phương diện kiếm tiền
.
Theo Financial Times, lợi nhuận ròng của Goldman Sachs tăng 91% trong 3 tháng đầu năm 2010 lên 3,46 tỷ USD , tương đương 5,59 USD/cổ phiếu, cao hơn so với mức 1,8 tỷ USD, tức 3,39 USD/cổ phiếu cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu của ngân hàng tăng 36% lên 12,78 tỷ USD, cao hơn so với mức 9,42 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Goldman Sachs đã dành ra 43% doanh thu để trả lương thưởng cho nhân viên, thấp hơn mức 50% cùng kỳ.
Mặc dù lợi nhuận quý 1 của ngân hàng đầu tư này đã tăng gần gấp đôi so với một năm trước, nhưng lại không đạt kỳ vọng của giới chuyên gia.
Theo một cuộc điều tra của Bloomberg trước đó, giới phân tích kinh tế tại Phố Wall đã dự báo lợi nhuận của Goldman Sachs có thể đạt hơn 4 USD/cồ phiếu.
Trong quý báo cáo, các hoạt động kinh doanh trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ đã đóng góp khá lớn vào lợi nhuận chung của ngân hàng.
Giám đốc điều hành của Goldman Sachs, Lloyd C. Blankfein, nhận xét, kết quả kinh doanh quý 1 đã thể hiện rõ hơn dấu hiệu tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế cũng như hoạt động kinh doanh khởi sắc của khách hàng.
Tuy nhiên, theo hãng tin AP, kết quả lợi nhuận của Goldman Sachs không được chào đón như thường thấy. Thậm chí, các nhà đầu tư còn phớt lờ báo cáo của ngân hàng này.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/4, cổ phiếu của Goldman Sachs giảm 2,05% xuống 159,98 USD/cổ phiếu. Trong 3 ngày qua, giá trị vốn hóa thị trường của ngân hàng đầu tư này đã mất gần 13 tỷ USD.
Hôm 16/4, SEC đã gửi đơn kiện Goldman Sachs vì đã cố ý che giấu sự xung đột lợi ích trong vụ bán chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hồi năm 2007, làm các nhà đầu tư bị thiệt hại 1 tỉ USD khi thị trường địa ốc Mỹ sụp đổ.
Giới chức tài chính Anh cũng vừa bắt đầu tiến hành điều tra các hoạt động tài chính của Goldman Sachs. Trong khi, Ủy ban châu Âu kêu gọi thắt chặt quản lý đối với các hoạt động đầu tư tài chính.
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Mỗi năm, Chính phủ Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho các hợp đồng với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, phần lớn các hợp đồng này tập trung vào số ít doanh nghiệp, chủ yếu là các tập đoàn quốc phòng, y tế và công nghệ...
Theo người đứng đầu Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá trị vàng bất hợp pháp lưu thông trên toàn cầu hiện đã vượt 120 tỷ USD mỗi năm...
Một làn sóng dịch chuyển tài sản toàn cầu đang làm thay đổi bản đồ sức hấp dẫn của các nước châu Âu...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.