11:47 10/06/2016

Bầu cử Mỹ: Obama chính thức ủng hộ Hillary Clinton

Bình Minh

Ông Obama nói cựu đệ nhất phu nhân Mỹ có thể là nhân vật hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn nhất từ trước đến nay cho vai trò lãnh đạo nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Hillary Clinton, ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống năm 2016 - Ảnh: Getty/BBC.<br>
Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Hillary Clinton, ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống năm 2016 - Ảnh: Getty/BBC.<br>
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức tuyên bố ủng hộ bà Hillary Clinton với tư cách ứng cử viên đại diện cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Theo hãng tin BBC, quyết định trên được người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra sau cuộc gặp với thượng nghị sỹ Bernie Sanders của bang Vermont, người đang chạy đua với bà Clinton nhằm giành quyền đại diện cho Đảng.

Phát biểu trong một đoạn băng video được bà Clinton đưa lên mạng xã hội Twitter, ông Obama nói cựu đệ nhất phu nhân Mỹ có thể là nhân vật hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn nhất từ trước đến nay cho vai trò lãnh đạo nước Mỹ.

Cũng trong ngày 9/6, bà Clinton còn nhận được sự ủng hộ của một nhân vật quan trọng khác là thượng nghị sỹ Elizabeth Warren của bang Massachusetts.

“Tôi sẵn sàng tham gia vào cuộc đấu này và nỗ lực hết mình để bà Hillary Clinton trở thành vị Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, và để đảm bảo rằng Donald Trump không bao giờ có thể lại gần Nhà Trắng”, bà Warren nói với kênh MSNBC.

Ông Obama và bà Clinton dự kiến sẽ sớm hợp lực đến vận động tranh cử cho cựu ngoại trưởng Mỹ.

“Tôi muốn những người đã đi cùng tôi từ đầu hành trình kỳ diệu này là những người đầu tiên được biết rằng tôi đứng về phía bà ấy. Tôi đang rất hào hứng và không thể chờ lâu trước khi vận động tranh cử cho Hillary”, đương kim Tổng thống Mỹ nói trong đoạn băng video.

“Bà Clinton và ông Sanders có thể là đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ này, nhưng cả hai người bọn họ đều là những người yêu nước và có chung một tầm nhìn cho nước Mỹ mà tất cả chúng ta cùng tin tưởng”, ông Obama phát biểu.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008, ông Obama và bà Clinton đã đua tranh vị trí người đại diện cho Đảng Dân chủ. Sau khi đắc cử, ông Obama đã bổ nhiệm bà Clinton vào ghế ngoại trưởng Mỹ.

Phát biểu với hãng tin Reuters sau khi nhận được sự ủng hộ của ông Obama, bà Clinton nói sự ủng hộ này “đồng nghĩa với cả thế giới”.

“Thực sự là một niềm vui và vinh dự khi Tổng thống Obama và tôi, sau nhiều năm, đã từ chỗ là đối thủ cạnh tranh quyết liệt trở thành những người bạn thực sự”, bà Clinton nói.

Trên Twitter, ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump nói việc ông Obama ủng hộ bà Clinton đồng nghĩa với việc ông Obama muốn “có thêm 4 năm chính sách Obama”, và “chẳng ai khác muốn thế cả”.