Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang đối mặt với những bất ổn mới, nhưng bằng sự tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau, mối quan hệ này sẽ duy trì ổn định - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói.
Theo tin từ Reuters, như một sự ngầm ám chỉ Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, ông Vương Nghị nói rằng một cá nhân không thể gây trở ngại cho quan hệ Bắc Kinh-Washington.
Sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với ông Trump. Tuy nhiên, Bắc Kinh không hài lòng trước việc ông Trump sau đó có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, tuyên bố có thể từ bỏ chính sách “một Trung Quốc”, và đe dọa sẽ áp thuế quan trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được tờ Nhân dân Nhật báo đăng ngày 22/12, ông Vương Nghị nói cuộc điện đàm giữa ông Tập với ông Trump là một tín hiệu tích cực về sự chuyển giao êm ái quan hệ Trung-Mỹ.
“Dĩ nhiên, trong thời gian tới, quan hệ Trung-Mỹ sẽ phải đối mặt với những vấn đề phức tạp mới và những nhân tố bất ổn mới”, ông Vương phát biểu.
“Nhưng núi cao không ngăn được dòng sông chảy về phía biển”, ông Vương nói, dẫn câu thơ trong một bài thơ cổ của Trung Quốc mà ông Tập đã trích dẫn hồi tháng 6 tại một diễn đàn cấp cao Trung-Mỹ. Ý của câu thơ này là tất cả mọi dòng sông đều phải đi qua những chặng đường quanh co trước khi đạt tới đích cuối cùng.
“Chỉ cần Trung Quốc và Mỹ tôn trọng, cân nhắc những lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm chính của nhau, hai bên có thể đạt được sự hợp tác ổn định, dài hạn, và những kết quả đôi bên cùng có lợi”, ông Vương Nghị nói.
“Đây là một xu hướng lịch sử không thể bị làm cho thay đổi bởi ý chí của một cá nhân, và là hướng đi đúng đắn trong phát triển quan hệ Trung-Mỹ”, ông Vương Nghị nói thêm, nhưng không đề cập đích danh ông Trump.
Ngoại trưởng Trung Quốc nói một trong những ưu tiên của năm tới là sự chuyển giao êm ái quan hệ giữa hai nước để “mở ra những triển vọng hợp tác mới” và có một khuôn khổ ổn định, lành mạnh hơn cho mối quan hệ giữa hai cường quốc.
Tranh chấp trên biển Đông có thể là một vấn đề căng thẳng trong quan hệ Trung-Mỹ thời chính quyền Trump. Tuần này, Trung Quốc đã trả lại Mỹ một tàu ngầm không người lái mà Hải quân Trung Quốc bắt giữ trên biển Đông. Vụ bắt tàu ngầm Mỹ đã dẫn tới việc ông Trump cáo buộc Trung Quốc đánh cắp con tàu.
Ông Vương Nghị nói bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc là “sứ mệnh thiêng liêng” của công tác ngoại giao của nước này.




Phiên bản mới của dự luật hạ mức thuế quan tối đa dự kiến áp dụng với các nước mua dầu khí Nga từ 500% xuống 100%, đồng thời thu hẹp phạm vi xuống 5 khách hàng lớn nhất...
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) được xem là lá chắn giúp Mỹ chống lại các cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, lượng dầu dự trữ giảm xuống mức thấp nhất hơn 40 năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp và căng thẳng tại eo biển Hormuz đang khiến dư địa ứng phó của Washington ngày càng thu hẹp…
Việc năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn khiến Liên minh châu Âu (EU) phải đẩy nhanh phát triển hệ thống lưu trữ điện để tránh lãng phí nguồn điện từ gió và mặt trời. Một thỏa thuận mới được ký kết đặt mục tiêu nâng công suất lưu trữ của khối lên gần gấp ba vào năm 2030, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định giá điện…
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc lập kỷ lục mới trong tháng 6 làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với các đối tác thương mại, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU)...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...