
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 01/11/2025
Hạ Chi
08/06/2024, 12:52
Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, vốn đòi hỏi lượng dữ liệu và năng lượng khổng lồ, số lượng các trung tâm dữ liệu xuất hiện nhanh hơn bao giờ hết. Trong đó khoảng 65% trung tâm toàn cầu hiện thuộc sở hữu của ba công ty: Amazon, Google và Microsoft...
Ba gã khổng lồ trên đang thay phiên nhau chạy đua để kiểm soát thị trường…
Theo Business Insider, một trung tâm dữ liệu hiện tiêu thụ công suất gấp 10 lần so với trước kia. Theo nghiên cứu của JLL, các trung tâm dữ liệu siêu quy mô được dự đoán sẽ tăng mật độ giá đỡ với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 7,8%. Đến năm 2027, mật độ giá đỡ trung bình sẽ đạt 50kW mỗi giá đỡ, vượt qua mức trung bình hiện tại là 36kW.
Khi các công ty ngày càng cần sức mạnh điện toán - mạng, bảo mật, xử lý dữ liệu, nhu cầu thuê dịch vụ từ Amazon Web Services, Google Cloud hoặc Microsoft Azure đang gia tăng hơn bao giờ hết. Bằng cách cố gắng chiếm lĩnh thị trường về các trung tâm dữ liệu, họ không chỉ tạo ra kho dữ liệu lớn hơn mà còn hướng tới mục tiêu trở thành cửa hàng bán công nghệ cho tất cả các công ty còn lại.
Hiện nay, các công ty khởi nghiệp AI muốn đào tạo mô hình AI đều phải sử dụng dữ liệu của Big Tech. Có một điều dễ thấy là hiện nay các gã khổng lồ công nghệ đều đẩy mạnh đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Nhận hỗ trợ “tín dụng” – sức mạnh đám mây, đổi lại các startup AI sẽ phải trao cho các gã khổng lồ công nghệ mà họ sản xuất.
Một ví dụ điển hình của giao dịch này là quan hệ hợp tác của Microsoft và OpenAI. Bằng cách cung cấp cho ChatGPT quyền truy cập vào các trung tâm dữ liệu của mình, Microsoft hiện được tận dụng công nghệ của nhà phát triển AI hàng đầu thế giới cho hệ sinh thái của mình.
Cecilia Rikap, Nhà kinh tế học đồng thời là tác giả của báo cáo “Động lực của quản trị doanh nghiệp ngoài quyền sở hữu trong AI”, khẳng định: “Một quy luật đang diễn ra là càng phát triển AI, các công ty sẽ càng phải tiêu thụ nhiều đám mây hơn. Vì vậy, các ông lớn không chỉ có nhiều doanh thu hơn mà cơ sở hạ tầng của họ cũng đang có thêm nhiều công nghệ hơn”.
Theo nhà kinh tế học, khi một gã khổng lồ công nghệ cấp quyền truy cập cho một công ty khởi nghiệp vào các dịch vụ đám mây, họ đã có thể kiểm soát công ty đó.
Trong ngắn hạn, sức mạnh từ các trung tâm dữ liệu thực sự là một công cụ hữu ích đối với các công ty khởi nghiệp. Matthew Wansley, Giáo sư luật tại Đại học Yeshiva cho biết: “Thực tế sự phát triển của điện toán đám mây cũng là điều tuyệt vời cho các công ty khởi nghiệp. Nếu trước đây, mỗi công ty khởi nghiệp phải xây dựng máy chủ của riêng mình, điều này đòi hỏi chi phí rất lớn. Hiện giờ họ có thể tận dụng tài nguyên có sẵn với chi phí tiết kiệm".
Thế nhưng, trong dài hạn, các công ty khởi nghiệp AI chắc chắn sẽ bị kiểm soát bởi những gã khổng lồ công nghệ sở hữu các trung tâm dữ liệu, theo Business Insider.
Nhà kinh tế học Cecilia Rikap cho biết: “Nói cho cùng, AI sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của chỉ ba công ty. Đó là sự độc quyền về trí tuệ. Thứ họ đang kiểm soát là dữ liệu và kiến thức". Ông cũng cho biết điều đáng sợ nhất là các Big Tech có thể hợp tác cùng nhau để chia sẻ thông tin và bảo vệ lợi ích chung của họ.
Mặc dù vậy, theo Business Insider, Amazon, Google và Microsoft vẫn đang cạnh tranh về giá cả và tính năng và giành giật về thị phần. Điều này tốt cho các doanh nghiệp. Một giám đốc điều hành của Google Cloud gần đây đã tố cáo Microsoft là "độc quyền". Ngoài ra, một nhóm công ty bao gồm Amazon đã đệ đơn khiếu nại chống độc quyền đối với giấy phép điện toán đám mây của Microsoft.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nói cho cùng các công ty công nghệ khi đã trưởng thành, đều sẽ có xu hướng chuyển từ cố gắng đổi mới bản thân sang chỉ đơn giản là tính phí những người đổi mới, giống những cách Amazon, Google và Microsoft đang tận dụng sức mạnh điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu của họ để kiếm lợi từ những công ty khác.
Tờ Chosun (Hàn Quốc) đưa tin một đại diện của Samsung Electronics tiết lộ Samsung và NVIDIA sẽ hợp tác xây dựng Nhà máy AI bán dẫn lớn nhất thế giới, kết hợp công nghệ bán dẫn của Samsung với nền tảng AI của NVIDIA...
Hiện đại hóa công tác quản lý thuế, triển khai hóa đơn điện tử cho hơn 200.000 hộ kinh doanh là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa Thuế TP. Hồ Chí Minh và Viettel TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số…
Đối với các dự án công nghệ cao tại vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị ban soạn thảo dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi) nghiên cứu bổ sung chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng số, ưu tiên cấp đất cho khu công nghệ cao.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ tạo động lực tài chính, thể chế, pháp lý cho hoạt động chuyển giao công nghệ, cho phép khoản chi cho chuyển giao công nghệ được tính là chi phí khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp...
Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Bộ Công An đánh giá tính khả thi của quy định tại Dự thảo Luật An ninh mạng: Kinh phí bảo vệ an ninh mạng phải bảo đảm tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai đề án, dự án... công nghệ thông tin...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: