
JBS USA, chi nhánh tại Mỹ của công ty thịt Brazil JBS SA, ngày 9/6 cho biết đã phải trả 11 triệu USD tiền chuộc bằng Bitcoin trong vụ tấn công mạng khiến hoạt động của công ty tại thị trường Bắc Mỹ và Australia tê liệt.
Theo tin từ Reuters, JBS – nhà sản xuất thịt lớn nhất thế giới – đã phải dừng hoạt động tại các nhà máy đóng gói thịt tại Mỹ và Canada trong tuần trước do bị hacker tấn công hệ thống mạng máy tính. Vụ tấn công mạng này đe doạ gây gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm và đẩy lạm phát giá thực phẩm lên cao hơn trong lúc giá cả đang leo thang trên toàn cầu.
Chi nhánh của JBS tại Mỹ và Pilgrims Pride Corp. – một công ty thịt gà Mỹ do JBS nắm cổ phần đa số - thiệt hại gần 1 ngày sản lượng trong vụ tấn công mạng này.
Công ty cho biết bên thứ ba đã tiến hành điều tra nhưng chưa đưa ra được kết luận. Dữ liệu của công ty, khách hàng và nhân viên không bị xâm phạm trong vụ tấn công này, JBS cho hay.
Một nguồn thạo tin nói với Reuters rằng một nhóm hacker có liên hệ với Nga đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào JBS. Nhóm này có tên gọi Revil and Sodinokibi, theo nguồn tin.
Vụ tấn công mạng nhằm vào JBS diễn ra sau một vụ tấn công mạng khác, cũng trong tháng 5, nhằm vào đường ống dẫn đầu Colonial Pipeline của Mỹ. Một nhóm hacker Nga khác cũng bị cho là thủ phạm của vụ tấn công khiến nguồn cung cấp xăng dầu cho vùng Đông Nam của nước Mỹ bị gián đoạn suốt vài ngày.
Trong vụ tấn công Colonial Pipeline, công ty vận hành đường ống dẫn dầu này cho biết đã phải trả 5 triệu USD tiền chuộc bằng Bitcoin mới được hacker buông tha. Sau đó, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đã thu hồi được 2,3 triệu USD tiền chuộc bằng Bitcoin trong vụ này.
Cả hai vụ tấn công trên đều được thực hiện bằng mã độc tống tiền (ransomware).
Tuần trước, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray nói rằng cơ quan này đang điều tra khoảng 100 loại mã độc tống tiền khác nhau, trong đó có nhiều loại xuất phát từ Nga.




Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, gắn giải ngân với hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời rà soát cơ chế, chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn...
Chính phủ đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh với lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, chuyển giao công nghệ và giao dịch điện tử...
Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trọng điểm, TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp thuê chuyên gia với mức tối đa 60 triệu đồng/người/tháng, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế cho giai đoạn phát triển mới...
Làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy thị trường đào tạo AI bùng nổ tại Ấn Độ. Ngày càng nhiều người lao động sẵn sàng chi hàng nghìn USD để học AI nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, song sự phát triển nhanh của thị trường cũng đặt ra những câu hỏi về chất lượng và giá trị thực tế của các khóa học…
Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ dành 12.705 tỷ đồng, tương đương 4,16% tổng chi ngân sách, để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trở thành động lực chính cho sự phát triển kinh tế bền vững…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.