
Theo thông tin trên truyền hình quốc gia Cuba được Bloomberg trích dẫn, cựu chủ tịch Fidel Castro, biểu tượng cách mạng Cuba, đã qua đời ở tuổi 90 vào 22h29 phút ngày 25/11 tại thủ đô Havana.
Thi hài ông được hỏa táng theo đúng ý nguyện. Ông sẽ an nghỉ tại thành phố Santiago de Cuba ở phía Đông Nam Cuba. Cuba sẽ để tang nhà tổng tư lệnh cách mạng Cuba Fidel Castro trong 9 ngày, từ hôm nay cho đến ngày 4/12. Trong khoảng thời gian trên, mọi hoạt động biểu diễn sẽ tạm ngừng. Tất cả các tòa nhà chính quyền, cơ sở quân sự đều phải treo cờ rủ.
Nhiều nguyên thủ quốc gia đã gửi lời chia buồn đến chính phủ và nhân dân Cuba bao gồm Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và một số nhà lãnh đạo các nước thuộc châu Mỹ - Latinh. “Chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện ý nguyện của ông về độc lập, chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước”, trích đoạn lời chia buồn của Tổng thống Venezuela, ông Nicolás Maduro.
Còn trên tài khoản Twitter của Thủ tướng Ấn Độ Narandra Modi cũng mới đăng tải lời chia buồn về sự ra đi của cựu chủ tịch Cuba, người được ông Modi nhắc đến như “một trong những biểu tượng của thế kỷ 20” và “một người bạn vĩ đại”.
Nội dung lời chia buồn như sau: “Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến chính phủ và nhân dân Cuba về sự ra đi của ông Fidel Castro. Mong ông ra đi thanh thản, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng chính phủ và nhân dân Cuba trong những giờ phút đau thương này.”
Không khí ở thủ đô Havana ngày hôm qua hôm nay khá trầm lắng.
Nhà lãnh đạo Fidel Castro của Cuba sinh ngày
13/8/1926
. Ông là nhà cách mạng vĩ đại của đất nước Cuba. Ông đã dẫn dắt Cuba lật đổ chế độ độc tài, dẫn dắt quốc gia Caribe này đến con đường độc lập ngày hôm nay.
Từ năm 1959 đến năm 1976, ông giữ chức vụ Thủ tướng Cuba và sau đó là Chủ tịch Cuba cho đến khi từ nhiệm vào năm 2008. Trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 2011, ông giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba.
Trong nhiều năm lãnh đạo đất nước Cuba, đặc biệt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, ông thường xuyên phải ứng phó với nhiều âm mưu nhằm lật đổ và ám sát ông. Ông là một trong những nhà lãnh đạo điều hành đất nước lâu nhất thế giới, chỉ sau Nữ hoàng Anh Elizabeth II.




Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu từ những đô thị ven biển về các khu vực nông thôn, miền núi phía Tây, nơi có quỹ đất rộng, khí hậu mát mẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào...
Nhiều bang của Mỹ có GDP bình quân đầu người tương đương hoặc cao hơn các nền kinh tế phát triển trên thế giới...
Một tàu container của Hàn Quốc đang trong hành trình tới châu Âu qua Bắc Cực, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này thử nghiệm tuyến vận tải biển qua Bắc Cực...
Qatar, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng do cuộc chiến tranh kéo dài giữa Mỹ và Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.