17:00 20/05/2022

BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại

Minh Nguyệt

Trong nhiều mùa mốt trở lại đây, biên độ sáng tạo của CONG TRI được mở rộng nhằm thể hiện vẻ đẹp đa chiều của những quý cô đương đại - đó là vẻ đẹp thanh lịch trang nhã, nhưng không kém phần cá tính, quyền uy và độc lập…

Bộ sưu tập CONG TRI Thu - Đông 2022 một lần nữa nhấn mạnh ý niệm này. “Bộ sưu tập lần này phản ánh cả hai nét đẹp mạnh mẽ lẫn nữ tính. Khi hai tố chất trên được kết hợp cùng nhau, chúng tạo ra sức mạnh cho người phụ nữ đương đại,” nhà thiết kế Công Trí lý giải về nguồn cảm hứng dành cho mùa mốt cuối năm.

Khác với mùa mốt đầu năm với các thiết kế nhẹ nhàng tao nhã, các thiết kế trong bộ sưu tập CONG TRI Thu - Đông 2022 thể hiện một góc nhìn quyền lực và táo bạo hơn, được ẩn ý trong cách thức xử lý phom dáng và việc áp dụng các kỹ thuật tinh mỹ. Bộ sưu tập gồm 39 mẫu thiết kế, pha trộn giữa thời trang ứng dụng (ready-to-wear) cho đến trang phục dạ hội và thảm đỏ (evening gown).

Ở mảng thời trang ứng dụng, phong cách tối giản mang hơi hướng unisex chiếm ưu thế với tông màu đen – trắng chủ đạo. Từ áo sơ mi phối cùng quần short lửng hay chân váy ngắn đính đá; áo blazer bằng chất liệu organza mặc cùng chân váy đen hay những bộ suit suông rộng, người phụ nữ đương đại hiện lên thanh lịch, tinh tế nhưng cũng rất tự chủ và mạnh mẽ.

BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 1
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 2
 
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 3
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 4
 
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 5
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 6
 

Trong khi đó, những chiếc đầm để diện trên thảm đỏ là thế mạnh của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, với những thiết kế “khoe” kỹ thuật cắt may tinh tế, tay nghề chế tác thủ công cùng những chất liệu độc đáo. Trong bộ sưu tập này, trên nền các chất liệu như chiffon, double satin, lưới hay taffeta và organza, đội ngũ nghệ nhân thực hiện liên hoàn các kỹ thuật khác nhau như đính kết, xếp ly và drapping để tạo hiệu ứng thị giác, đồng thời sử dụng linh hoạt kỹ thuật bias-cut (phá vỡ mối liên kết của sợi vải) nhằm tạo độ mềm mại cho các thiết kế thảm đỏ.

BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 7
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 8
 
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 9
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 10
 
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 11
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 12
 

Trong những chiếc đầm tiệc tối ấn tượng trải dài từ đầm suông trụ, đầm xòe hay phá cách với áo crop-top phối cùng chân váy với bộ phồng lớn, các chi tiết cut-out tại vị trí chân ngực, eo và lưng tiếp tục được giới thiệu, giúp khoe khéo những điểm gợi cảm trên cơ thể phái đẹp. Nhà thiết kế từng nói: “Tôi nghĩ phụ nữ là tác phẩm nghệ thuật. Cách họ di chuyển, cười, nói chuyện và thể hiện bản thân khiến tôi bị mê hoặc. Đó là lý do tại sao thiết kế quần áo cho người nổi tiếng không chỉ đơn thuần là công việc của tôi - đó là sự kết hợp của hai loại hình nghệ thuật”.

BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 13
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 14
 
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 15
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 16
 
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 17
BST CONG TRI Thu - Đông 2022: người phụ nữ đương đại - Ảnh 18
 

Hồi cuối năm ngoái, Công Trí được tạp chí Hollywood Reporter bình chọn là một trong ba gương mặt thiết kế nổi bật ở lĩnh vực thời trang tại Mỹ. Theo đó, ba nhân vật được tạp chí Hollywood Reporter đánh giá cao về tài năng và sức hút với dàn sao Hollywood là Chelsea Scott-Blackhall (Singapore), Mai Atafo (Nigeria) và Nguyễn Công Trí - Việt Nam.

Hiện Công Trí được xếp vào nhóm những nhà thiết kế đang rất nổi tiếng ở Hollywood, vì hàng trăm ngôi sao quốc tế đã lựa chọn trang phục của anh để diện trong các sự kiện giải trí và văn hóa gần đây của thế giới. Anh đứng sau nhiều bộ sưu tập gây tiếng vang trên thị trường quốc tế như Lúa, Em Hoa, Cuộc dạo chơi của những vì sao... Anh được tờ Vogue Mỹ nhận xét là đang ở ngưỡng chạm ngõ kỹ thuật thời trang cao cấp Haute Couture.