
Khu Tây tiếp tục hút khách đầu năm mới, đặc biệt là phân khúc vừa túi tiền dưới 2 tỷ đáp ứng nhu cầu mua để ở và cho thuê cho cư dân.
Khan hàng vừa túi tiền
Năm 2017, diễn biến chung của thị trường có nhiều điểm tích cực. Tất cả các phân khúc đều có triển vọng và tỷ lệ giao dịch khá tốt, đặc biệt là phân khúc nhà ở bình dân luôn dẫn đầu về mức hấp thụ.
Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cao cấp CBRE Việt Nam, năm 2017 thị trường bất động sản vẫn nằm trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng, giữ được sự phát triển tương đối ổn định.
Trong khi đó, năm 2017 có khoảng 23.561 căn hộ thuộc dự án trung cấp, bình dân được tiêu thụ, chiếm 56% tổng lượng tiêu thụ của toàn thị trường. Như vậy, trung bình cứ 100 căn hộ trung cấp bán ra thì có 84 căn được thị trường hấp thụ thành công.
Sự sôi động của phân khúc vừa túi tiền không chỉ mạnh về tỷ lệ hấp thụ mà việc tham gia của nhiều "ông lớn" bất động sản như: Carillon (TTC Land - tiền thân Sacomreal), Him Lam Chợ Lớn (Him Lam Land), RichStar (Novaland), Melody Residence (Hưng Thịnh)… đã giúp thị trường ngày càng minh bạch. Qua đó, khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn với những sản phẩm nhà ở chất lượng và hợp túi tiền.
Ghi nhận, mức độ tăng giá của các dự án đều đạt từ 15 - 30% từ lúc mở bán cho đến khi khách hàng nhận nhà.
Vợ chồng chị An, mua Carillon 3 trên đường Hoàng Hoa Thám, thuộc khu Tây, khởi điểm với giá 24-25 triệu đồng/m2, đến nay thị trường thứ cấp đang rao bán từ 35- 40 triệu đồng/m2. Mức độ tăng giá lan rộng trên địa bàn, bởi theo các chuyên gia đây là khu vực có tỷ lệ dân trong độ tuổi lao động đến Tp.HCM làm ăn lập nghiệp khá cao.
Do đó, ngoài nhu cầu mua để ở thì việc thuê lưu trú hay kinh doanh là rất lớn. "Đây cũng là lý do tại sao các dự án căn hộ tầm trung dưới 2 tỷ hay các shophouse tại khu Tây luôn có sức tiêu thụ tốt", giám đốc sàn một đơn vị chuyên phân phối khu Tây cho biết.
Căn hộ giá tầm trung tiếp tục chiếm lĩnh thị trường
Tại lễ mở bán dự án Carillon 7, trên đường Lương Minh Nguyệt, quận Tân Phú - thuộc khu Tây, dù chưa có giá chính thức nhưng rất đông khách hàng đến tham quan và tìm hiểu dự án. Trong đó có không ít những khách hàng đã là nhóm nhà đầu tư trung thành, đầu tư từ Carillon 1, Carillon 2, Carillon 3, Carillon 5 cũng đến tham dự sự kiện.
Theo Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) đây là phân khúc vừa túi tiền người mua, đặc biệt đáp ứng nhu cầu cơ cấu dân số vàng - mua để ở nên phân khúc căn hộ tầm trung, có giá trên dưới 2 tỷ sẽ vẫn "được lòng" không ít người mua, nhất là những dự án có nhiều ưu thế về vị trí và tiện ích.
Nhìn nhận dưới góc độ đơn vị phân phối tiếp thị, bà Nguyễn Thị Minh Thy, Giám đốc TTC Land Services (tiền thân Sacomreal-S, đơn vị có gần 15 năm thấu hiểu thị trường và phân phối dự án) thì cho rằng, thời điểm đầu hoặc cuối năm tài chính là khách hàng thường ra quyết định mua nhà.
Lý giải điều này theo bà là do phong tục tài lộc của người Việt, cộng với đây cũng là thời điểm chốt tài chính hoặc nhận ngoại tệ từ người thân gửi về. Và trong tất cả các phân khúc siêu cao cấp, cao cấp, tầm trung thì căn hộ tầm trung vẫn có tỷ lệ bán hàng nhanh nhất, luôn trong tình trạng khan hàng.
Điển hình chúng tôi phân phối chuỗi Carillon với thời gian bán chỉ từ 2 tuần đến 1,5 tháng, luôn vượt kế hoạch về thời gian bán hàng. Điều này minh chứng một thực tế, căn hộ tầm trung đang dần trở thành phân khúc chủ đạo của thị trường và luôn hấp dẫn khách hàng.
Theo chuyên gia Kinh tế TS. Đinh Thế Hiển, năm 2018, căn hộ cấp trung có vị trí tốt vẫn là lựa chọn hợp lý với những người có năng lực tài chính. Các dự án mới mở bán hay đang mở bán giai đoạn cuối đều có mức tăng nhẹ và đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc từ những dự án mới và lượng hàng tồn kho giảm mạnh.
Đồng quan điểm, ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc Đầu tư Savills Việt Nam cũng cho rằng, căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng vẫn là phân khúc chủ đạo của thị trường. Bởi lẽ, với mức thu nhập của người lao động tại các thành phố như Tp.HCM, căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng đang có nhu cầu rất cao, bởi họ có thể vay ngân hàng để mua. Đồng thời, dòng sản phẩm này cũng thu hút được lượng khách mua lớn là những người nước ngoài.
Thông tin chi tiết:
Văn phòng bán hàng và nhà mẫu: 24 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM
Website: www.carillon.com.vn.
Hotline: 0906 33 11 00
Ngày 22/7, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà (thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng) đã công khai danh mục các cơ sở nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn đã được UBND thành phố phê duyệt đưa vào khai thác cho thuê...
Ngoài việc linh hoạt chính sách tín dụng nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua, các chủ đầu tư cũng được khuyến nghị điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm và chính sách bán hàng. Cùng với đó, các mô hình như thuê dài hạn, thuê mua kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra thêm cơ hội an cư cho người dân…
M RIVERSIDE DANANG chính thức trở thành “Đối tác Kiến tạo phong cách sống thời thượng” đồng hành cùng “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, đánh dấu sự kết nối giữa một dự án bất động sản mang tinh thần sống hiện đại và hành trình tôn vinh bản lĩnh, khát vọng bứt phá cùng những giá trị truyền cảm hứng của thời đại.
Nguồn vốn luôn giữ vai trò quan trọng đối với thị trường bất động sản. Tuy nhiên, bên cạnh yêu cầu mở rộng các kênh huy động vốn, việc sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính đang trở thành một trong những vấn đề trọng tâm nhằm thúc đẩy thị trường phát triển bền vững…
Môi trường phát triển của con trẻ đang trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn nơi an cư của các gia đình trẻ. Với hệ tiện ích giáo dục và giải trí được quy hoạch đồng bộ, Vlasta Premier - Phú Thuận đang là lựa chọn của nhiều phụ huynh khi đáp ứng không gian sống lý tưởng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.