
Mặc dù độ rộng vẫn thể hiện trạng thái giảm giá lan tràn, nhưng biên độ giảm ở cổ phiếu lẫn chỉ số không mạnh. Nhóm blue-chips đang có cầu đỡ khá tốt giúp ổn định tâm lý chung. VN30-Index là chỉ số duy nhất chạm tới tham chiếu trong nhịp hồi cuối phiên sáng.
VN-Index kết phiên vẫn đang dưới tham chiếu 2,42 điểm tương đương -0,22%. Đây là mức giảm nhẹ so với biên độ giảm tối đa 8,4 điểm tại đáy lúc 10h22. Nhịp phục hồi xuất hiện trong nửa sau của phiên nhờ nhóm blue-chips hồi trước.
Độ rộng rổ VN30 cuối phiên sáng cũng mới chỉ có 9 mã tăng và 18 mã giảm. VN30-Index giảm 0,04% tương đương -0,39 điểm. Tuy nhiên chỉ số này vẫn thể hiện sức mạnh rõ nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa khi 1 phút trước giờ nghỉ trưa đã chạm tới tham chiếu. Biên độ giảm sâu nhất của VN30-Index sáng nay là 0,77% với hơn một nửa rổ (16 mã) giảm trên 1%. Đến cuối phiên sáng, rổ chỉ còn 5 mã giảm trên 1% là CTG, SSB, STB, PLX, TCB và BCM.
Ngay cả khi như vậy, tất cả các cổ phiếu trong rổ VN30 đều đã thoát đáy với mức độ khác nhau. Tới 14 cổ phiếu phục hồi trên 1% so với giá đáy giữa phiên và 9 mã đảo chiều thành công vượt lên trên tham chiếu. SAB tăng 2,65%, MWG tăng 1,88%, HDB tăng 1,39%, VJC tăng 1,33%, VPB tăng 1,04% là các mã khỏe nhất. Trong Top 10 vốn hóa, chỉ có 4 mã đang tăng là VCB tăng 0,35%, VIC tăng 0,24%, FPT tăng 0,55% và VPB. Có thể thấy sức mạnh của nhóm trụ mới dừng ở khả năng chống đỡ, hơn là có thể đẩy mạnh chiều tăng. Dù vậy việc VN30-Index giảm tại đáy với biên độ nhỏ nhất và phục hồi với biên độ tốt nhất vẫn cho thấy các blue-chips có vai trò quan trọng.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, độ rộng vẫn rất kém với 78 mã tăng/397 mã giảm. Tuy nhiên biên độ thì không quá rộng, chỉ có 134 cổ phiếu đang giảm trên 1% so với tham chiếu, tương đương khoảng 39% số cổ phiếu phát sinh giao dịch. Thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất này cũng chỉ chiếm gần 23% tổng giá trị khớp của HoSE.
Trong bối cảnh thị trường bị bán tháo hôm qua và tiếp tục lao dốc sáng nay, diễn biến đáng quan tâm nhất là khả năng phục hồi giá, vì điều này thể hiện sức mạnh của dòng tiền bắt đáy. Độ rộng của VN-Index vẫn còn rất hẹp thể hiện chiều phục hồi mới xảy ra ở vùng dưới tham chiếu. Xấp xỉ 37% số cổ phiếu đạt độ phục hồi từ 1% trở lên và vẫn còn hơn 80 mã chốt ở giá thấp nhất.
Thanh khoản gia tăng khá tốt sáng nay với HoSE đạt 7.673 tỷ đồng, tăng 8% so với sáng hôm qua dù mặt bằng giá thấp hơn. Tính chung cả HNX, mức khớp lệnh tăng 6%, đạt 8.698 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 20 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì có 8 mã giảm và 11 mã tăng. Số giảm chỉ có 3 mã rơi sâu là DIG giảm 1,01%, STB giảm 1,06%, CTD giảm 2,61%. Như vậy hiệu ứng dòng tiền vẫn đang nâng đỡ giá khá tốt ở những cổ phiếu giao dịch lớn nhất.
Ở chiều tăng, trong 78 mã ngược dòng cũng có 31 mã tăng trên 1%, tuy nhiên đa số giao dịch ít. Lác đác vài cổ có thanh khoản tốt là SZC tăng 3,71% với 78,1 tỷ; SAB tăng 2,65% với 21,1 tỷ; MWG tăng 1,88% với 168,3 tỷ; HCM tăng 1,57% với 66,2 tỷ; VND tăng 1,46% với 290 tỷ; HDB tăng 1,39% với 67 tỷ; VJC tăng 1,33% với 43,3 tỷ; VPB tăng 1,04% với 81,1 tỷ; HAG tăng 1,02% với 103,8 tỷ.
Khối ngoại sáng nay tăng mua, giảm bán và đảo chiều sang mua ròng 70,3 tỷ đồng trên HoSE. Cụ thể, khối này giải ngân 436,1 tỷ, tăng 51% so với sáng hôm qua và bán ra 365,8 tỷ, giảm 32%. Các mã bị bán ròng nhiều là HPG -65,1 tỷ, VHM -41,3 tỷ, VNM -15,3 tỷ, VRE -14,6 tỷ. Phía mua có SSI 30,7 tỷ, DIG 16,4 tỷ, VIX 14,3 tỷ, HSG 11,6 tỷ.




Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), khi nhà đầu tư tạm gác sang bên mối lo về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...
Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, nhưng hoàn tất tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng giảm liên tiếp...
Mặc dù vậy, áp lực bán ròng của khối ngoại đang giảm dần đều và có xu hướng mua ròng ở những phiên thị trường tăng mạnh, trở thành động lực cho thị trường tăng trưởng trong tháng 8.
Như vậy, cả ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất...
Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 có yếu tố cơ cấu danh mục quỹ, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. Tuy nhiên độ rộng cho thấy đà giảm áp đảo cả ngoài danh mục tái cơ cấu, xác nhận hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện sau 3 phiên tăng mạnh trước đó.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.