Cầu nâng giá mạnh mẽ, cổ phiếu đảo chiều phục hồi, khối ngoại mua ròng hơn 1.100 tỷ
Kim Phong
18/07/2024, 15:52
Nhịp tăng đáo hạn phái sinh từ khoảng 2h15 trở đi đã kéo vọt VN-Index qua tham chiếu và đóng cửa mức cao nhất phiên. Độ rộng chỉ số đảo ngược hoàn toàn so với phiên sáng và thanh khoản sàn HoSE phiên chiều cũng tăng vọt gần 63%. Đây là tín hiệu của lực cầu chủ động đẩy giá lên...
VN-Index đảo chiều đi lên khá ấn tượng, dù mức đóng cửa không mạnh.
Nhịp tăng đáo hạn phái sinh từ khoảng 2h15 trở đi đã kéo vọt VN-Index qua tham chiếu và đóng cửa mức cao nhất phiên. Độ rộng chỉ số đảo ngược hoàn toàn so với phiên sáng và thanh khoản sàn HoSE phiên chiều cũng tăng vọt gần 63%. Đây là tín hiệu của lực cầu chủ động đẩy giá lên.
Thị trường không tốt lên ngay trong phiên chiều, thậm chí VN-Index còn tạo đáy sâu mới lúc 2h04, giảm gần 12,5 điểm (-0,98%) trước khi phục hồi. Độ rộng tại đáy cực hẹp với 102 mã tăng/323 mã giảm. Tuy nhiên loạt cổ phiếu blue-chips hồi trở lại đã kích hoạt sức mua lan tỏa. Đến cuối phiên, độ rộng đã thay đổi ngoạn mục với 285 mã tăng/158 mã giảm.
Thống kê rổ VN30 chiều nay có 24/30 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng. Nhiều cổ phiếu kéo mạnh chỉ số VN30-Index ở nhịp tính giá đáo hạn như MWG tăng thêm 1,88%, đóng cửa trên tham chiếu 2,36%; MBB tăng thêm 1,43%, chốt tăng 1,63%; GVR tăng thêm 1,98%, đảo chiều thành tăng 1,41% so với tham chiếu; PLX tăng thêm 3,49%, đóng cửa tăng 5,56%... Các mã lùi giá đáng tiếc có VCB mất hết mức tăng 0,68% trong buổi sáng để lùi về tham chiếu. FPT rơi sâu thêm 0,85% nữa, thành giảm tổng cộng 3,03%.
Thanh khoản khớp lệnh trong rổ VN30 không quá cao, đạt khoảng 5.118 tỷ đồng buổi chiều, nhưng vẫn là tăng tới 78% so với phiên sáng. Thanh khoản thấp, giá hồi lại đã xác nhận giao dịch yếu buổi sáng là do thiếu cầu, hơn là cung mạnh. Khi bên mua nâng giá lên, thanh khoản có tăng nhưng không đột biến. Nếu bên bán thoát hàng nhiều thì thanh khoản hoặc là phải lên rất cao, hoặc giá không tăng được.
Hiệu ứng tăng giá ở nhóm blue-chips cuối phiên hôm nay có thể là nhờ thời điểm đáo hạn, khi giá thanh toán cuối cùng được tính trung bình từ 15 phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục. Dù vậy số lớn cổ phiếu đảo chiều phục hồi cũng cho thấy hiệu ứng này tạo được sức lan tỏa nhất định. Trong 285 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu cuối phiên, có 133 mã tăng hơn 1% với nhiều mã thanh khoản rất tốt. Đây là trạng thái ngược với buổi sáng, khi chỉ có 40 mã tăng hơn 1% và tất cả đều giao dịch nhỏ.
Nhiều blue-chips có biên độ giá tăng tốt và thanh khoản cao: MBB tăng 1,63% khớp 740,6 tỷ đồng; MWG tăng 2,36% với 508,4 tỷ; CTG tăng 1,36% với 269 tỷ; ACB tăng 1,22% với 263,9 tỷ; POW tăng 2,16% với 234,4 tỷ… Nhóm tầm trung như HSG, GEX, TCH, DCM, HDG, DBC, PC1 cũng rất mạnh với cả trăm tỷ đồng thanh khoản mỗi mã.
Nhà đầu tư nước ngoài lần thứ 2 ghi ấn tượng tốt buổi chiều khi mua ròng tích cực trở lại. Chiều nay sàn HoSE được mua ròng tới 1.239 tỷ đồng, tất nhiên một lượng lớn là qua thỏa thuận. Tính chung cả ngày, sàn này được mua ròng hơn 974 tỷ đồng (do phiên sáng bán ròng) và cả 3 sàn đạt khoảng 1.100 tỷ.
Các cổ phiếu được mua đột biến là HDB 495,1 tỷ, STB 345,1 tỷ, SAB 163,4 tỷ, MWG 130,4 tỷ, SCS 112,6 tỷ, HPG 53,5 tỷ, HVN 48,2 tỷ, POW 42,5 tỷ, CTG 30,1 tỷ. Bên bán có FPT -352 tỷ, MSN -122,5 tỷ, DGC -35,2 tỷ, VPB -34,3 tỷ, VHM -32,8 tỷ, VND -30,9 tỷ.
Với cả trăm cổ phiếu đóng cửa tăng hơn 1% giá trị, hiệu ứng cầu nâng giá là rõ ràng. Điều này khiến biên độ dao động trong phiên khá rộng và các nhà đầu tư bắt đáy có hiệu quả. Thị trường bình ổn trở lại sau phiên xáo trộn đột ngột chiều qua và khá nhiều cổ phiếu cũng lấy lại gần hết mức điều chỉnh. Đây là diễn biến mạnh mẽ, dù chưa có được sự ủng hộ hoàn toàn từ thanh khoản.
Tin ra là bán: Nhiều cổ phiếu quay đầu giảm mạnh sau khi báo lợi nhuận tăng kỷ lục
Tỷ giá đồng yên nhảy vọt vì giới đầu cơ lo sợ can thiệp
Dòng tiền “buông”, thị trường tiếp tục suy yếu, thanh khoản sụt giảm đột biến
S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%
S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, vị thế doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam
Trong bảng xếp hạng 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2025 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nổi bật khi được định giá thương hiệu ở mức 201,7 triệu USD.
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: