11:25 12/04/2010

"Cha đẻ" Java rời bỏ Oracle

Thụy Yên

James Gosling, một trong những người tạo ra ngôn ngữ lập trình Java, vừa quyết định rời khỏi hãng Oracle

James Gosling quyết định từ bỏ Oracle - Ảnh: Sevenclick.
James Gosling quyết định từ bỏ Oracle - Ảnh: Sevenclick.
Chỉ vài tháng sau thương vụ sáp nhập giữa Sun Microsystems và Oracle, James Gosling, một trong những người tạo ra ngôn ngữ lập trình nổi tiếng Java, vừa quyết định rời khỏi hãng Oracle.

Theo Cnet, thông tin trên được ông Gosling đưa trên trang blog cá nhân hôm 10/4. Trong đó, ông cho biết đã từ chức từ hôm 2/4, nhưng không đưa ra bất cứ lý do nào dẫn tới quyết định này.

Gosling là một trong những người đã giúp tạo ra ngôn ngữ lập trình Java khi còn làm việc cho Sun Microsystems trong những năm 1990. Java đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua, nhờ vào khả năng cung cấp nhiều công cụ, thư viện lập trình phong phú, hỗ trợ cho việc phát triển nhiều loại hình ứng dụng khác nhau, đặc biệt trên các thiết bị di động, không dây...

Tháng 4/2009, Oracle đã công bố quyết định mua lại Sun Microsystems với giá 7,4 tỉ USD. Nhưng phải tới tháng 1 năm nay, vụ mua bán mới hoàn tất được những thủ tục cuối cùng.

Trước đó, Scott McNealy, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Sun Microsystems, đã từ chức sau 28 năm gắn bó với công ty. Còn Jonathan Schwartz, người đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành Sun Microsystems từ năm 2006 cũng tuyên bố từ chức qua Twitter hồi tháng 2.

Hiện James Gosling chưa có dự định làm gì trong thời gian tới. Ông cho biết sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi tìm việc mới.