Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến ngày 21/10/2026, toàn tỉnh có 2.556.113 trong tổng số 2.938.680 thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt 87%. Tuy nhiên, số thửa đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” mới đạt 2.168.803 thửa, tương đương 73,8%.
Công tác đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã xác thực thành công 702.540 trường thông tin của chủ sử dụng đất. Dù vậy, tiến độ xây dựng, làm sạch dữ liệu tại một số đơn vị còn thấp, thậm chí có nơi chưa đạt 50% chỉ tiêu được giao. Việc số hóa hồ sơ địa chính lưu trữ tại một số địa phương cũng chưa đáp ứng yêu cầu.
Trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, tỉnh Ninh Bình đã bố trí đủ kinh phí cho 57/91 dự án thuộc 49 xã, phường, với tổng số tiền 207 tỷ đồng.
Đối với 64 xã, phường đã được phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án mới, mới có 31 đơn vị phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán và 20 đơn vị lựa chọn nhà thầu. Đáng chú ý, còn 44 xã, phường chưa lựa chọn được nhà thầu tư vấn thi công; 6 địa phương cần điều chỉnh, bổ sung kinh phí.
Những vướng mắc chủ yếu xuất phát từ khối lượng hồ sơ cần số hóa lớn, nhiều địa phương vẫn sử dụng bản đồ địa chính dạng giấy. Việc đối soát thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hồ sơ địa chính mới mất nhiều thời gian. Trong khi đó, một số dự án có khối lượng công việc lớn, tình hình biến động đất đai phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2026.
Ngày 22/10, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, yêu cầu các sở, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai nhiệm vụ; Sở Tài chính phối hợp rà soát, giải quyết khó khăn về kinh phí và nguồn lực. Các xã, phường cần khẩn trương thực hiện các kế hoạch đã ban hành, đẩy nhanh số hóa hồ sơ, hoàn thiện thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu để tổ chức thi công.
Đối với việc ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong đo đạc, tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm hướng dẫn thống nhất quy trình, phương pháp đánh giá và nghiệm thu sản phẩm.
Việc đẩy nhanh tiến độ đo đạc, số hóa và hoàn thiện dữ liệu đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm thông tin đất đai chính xác, đồng bộ và đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng trong thời gian tới.
TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm. Theo đó, phương án đề xuất điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên (gồm phần diện tích Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm) về TP. Hà Nội quản lý...
Khó khăn tài chính khiến các doanh nghiệp bất động sản phụ thuộc nhiều vào vốn vay, tiêu thụ sản phẩm chậm, có thể phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh và giá bán để duy trì dòng tiền...
Theo Quy hoạch, Khánh Hòa định hướng phát triển đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, hướng tới quy mô dân số 5,1 triệu người vào năm 2050. Quy hoạch cũng đề cập các khu vực nghiên cứu lấn biển với tổng diện tích hơn 6.200 ha, gắn với phát triển cảng biển, logistics và đô thị ven biển...
Các doanh nghiệp môi giới đang phải gồng chi phí để hoạt động trong tình trạng nguồn thu sụt giảm và sức khỏe được đánh giá yếu hơn giai đoạn 2022 - 2023...
Nước ta hiện có khoảng 43 công ty quản lý quỹ, nhưng hành lang pháp lý, cơ chế và chính sách để phát triển đồng bộ các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) vẫn chưa đầy đủ, khiến các quỹ chưa phát huy được vai trò cung ứng nguồn vốn trung hạn, dài hạn cho thị trường bất động sản...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.