Chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn tại Quốc hội.
Đại biểu Hoàng Thanh Tùng (Sóc Trăng) muốn biết quan điểm của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân với vai trò người đứng đầu cơ quan tham mưu, về việc kỷ luật hành chính với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhằm đảm bảo nghiêm minh theo yêu cầu của Ban Bí thư.
Đại biểu cũng lưu ý đây là trường hợp đặc biệt, vì đã không còn là cán bộ đương chức.
"Qua đây có cần thiết nghiên cứu sửa luật nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm kể cả sau khi đã nghỉ hưu hay không?", ông Tùng chất vấn.
Nhấn mạnh đây là vấn đề khó chưa có tiền lệ, Bộ trưởng cho biết Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Ban Cán sự đảng Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Việc này, theo Bộ trưởng, cho thấy dù nghỉ hưu nhưng nếu có sai phạm cũng sẽ bị xử lý, là cảnh báo cho các đồng chí đang tại chức phải thực hiện cho tốt chức trách của mình.
"Đây là vấn đề mới, pháp luật chưa có, nên phải tạo hành lang pháp lý cho các trường hợp tương tự sau này nếu có xảy ra", Bộ trưởng hồi âm.
Vẫn theo Bộ trưởng thì Luật Cán bộ công chức hiện hành chưa có quy định xử lý cán bộ về hưu. Vì thế khi chưa sửa luật cần có văn bản để xử lý những trường hợp này, và trước mắt tham mưu cho Ban Cán sự đảng Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xử lý nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đặt vấn đề, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình là rất tốt nhưng gần đây việc đúng quy trình đã bị lợi dụng là rèm che cho một số cho cán bộ chọn người nhà mà không chọn người tài.
Việc này, theo đại biểu Phương, đã làm xói mòn niềm tin của nhân dân. Đại biểu muốn biết giải pháp nào để "cứu nguy" cho quốc gia trong việc chọn người tài quản lý đất nước?
Bộ trưởng cho biết, đã cử 3 đoàn thanh tra công vụ và đã có báo cáo về tình trạng bổ nhiệm người nhà tại 9 địa phương. Qua đó nêu rất rõ từng trường hợp và đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải bổ nhiệm đúng tiêu chuẩn và quy trình, tuyển chọn phải rộng rãi công khai. Qua đây cũng đề nghị xem xét xử lý việc lợi dingj chức vụ quyền hạn để bổ nhiệm người không đủ điều kiện.
Tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng “ẩn” trong các hoạt động kinh tế hợp pháp, hành vi được cài đặt ngay từ khâu hình thành quyết định, hợp thức hóa qua quy trình, hồ sơ, hợp đồng, chứng từ. Các hành vi liên kết thành chuỗi khép kín từ can thiệp chính sách, thông đồng tạo lợi thế đến hợp thức hóa hồ sơ và che giấu, tẩu tán tài sản...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Qualcomm mở rộng đầu tư vào AI, bán dẫn, robot, 5G/6G và các công nghệ kết nối thế hệ mới; tăng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Việc sửa đổi luật tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, phát sinh từ thực tiễn; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh...
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam từ “cứ điểm sản xuất” trở thành “cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo” của Tập đoàn.
Ngày 27/8/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự án Luật hướng tới thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Sau nhiều năm ngừng hoạt động, xuống cấp và bỏ hoang, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đang có bước chuyển mới khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý và khai thác...