Dù ai làm Tổng thống Mỹ thì Việt Nam vẫn nhất quán quan điểm về biển Đông, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời tại cuộc họp báo về kết quả kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá 14, sáng 23/11.
Câu hỏi từ phóng viên một hãng thông tấn nước ngoài là nếu TPP không đi đến đâu cả thì Việt Nam ứng xử như thế nào. Tổng thư ký cũng được đề nghị bình luận khi Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump chưa thể hiện thái độ gì với vấn đề biển Đông.
Về TPP, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, nếu Mỹ không tham gia thì các nước còn lại sẽ bàn với nhau. "Tôi nghĩ rằng Việt Nam tham dự cũng rất tốt với các nước thành viên", ông Phúc nói.
Liên quan đến vấn đề biển Đông, Tổng thư ký khẳng định, dù ai làm Tổng thống Mỹ thì Việt Nam cũng cũng giữ quan điểm giải quyết vấn đề trên cơ sở hoà bình ổn định vì quyền lợi của các nước. Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là chấp hành nghiêm Luật Biển và luật pháp quốc tế về biển Đông.
Một phóng viên của hãng thông tấn nước ngoài khác cũng đặt câu hỏi Việt Nam có đàm phán lại TPP không.
Ông Phúc trả lời: Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vừa tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 7, sau khi về sẽ có báo cáo Quốc hội để Quốc hội xem xét cụ thể vấn đề này.
Phóng viên Tuổi Trẻ nêu hai câu hỏi liên quan đến ông Vũ Huy Hoàng.
Câu hỏi thứ nhất là việc Quốc hội nghiêm khắc phê phán ông Vũ Huy Hoàng là thực hiện theo căn cứ, quy định nào của pháp luật và đây có phải là một hình thức kỷ luật không ?
Ông Phúc trả lời, sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng là hết sức nghiêm trọng và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận về những sai phạm của ông này.
Tại kỳ họp này, trong phiên chất vấn đại biểu cũng đã quan tâm chất vấn về ông Vũ Huy Hoàng, trên cơ sở đó Quốc hội có nghị quyết phê phán nghiêm khắc sai phạm khi ông Vũ Huy hoàng còn đương chức Bộ trưởng.
Quốc hội khoá 13 đã miễn nhiệm ông Vũ Huy Hoàng nên hiện nay ông Hoàng không còn là Bộ trưởng nữa, vì thế trên cơ sở pháp luật quy định thì Quốc hội ra nghị quyết phê phán, còn tiếp theo giao cho cơ cơ quan liên quan nghiên cứu làm rõ vi phạm để xử lý, ông Phúc nói.
Câu hỏi thứ hai của phóng viên là với tư cách một công dân, ông Vũ Huy Hoàng có quyền khiếu nại hoặc kiện nghị quyết của Quốc hội không?
Đương nhiên là một công dân thì ông Vũ Huy Hoàng có quyền này, nếu có thì Uỷ ban Tường vụ Quốc hội và các cơ quan thanh tra, kiểm tra sẽ xem xét, Tổng thư ký hồi âm.
Trước khi phóng viên đặt câu hỏi, Phó tổng thư ký Lê Bộ Lĩnh đã trình bày vắn tắt kết quả kỳ họp.
Chiều hôm qua vẫn còn có đại biểu gửi chất vấn đến thành viên Chính phủ, ông Lê Bộ Lĩnh cho biết.
Tạp chí Kinh tế Việt Nam trân trọng giới thiệu: Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, xác lập một loạt mục tiêu tăng trưởng dài hạn cùng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng đa chức năng của quốc gia, lấy mô hình đô thị sân bay làm động lực trung tâm...
Theo HSBC, kết quả tăng trưởng GDP 8,18% trong 6 tháng đầu năm phản ánh nền kinh tế Việt Nam đang có thêm nhiều động lực tăng trưởng, trong đó FDI tiếp tục là "lá phiếu tín nhiệm" của nhà đầu tư quốc tế. Dù vậy, áp lực lạm phát, tỷ giá và lãi suất vẫn là những biến số đáng lưu ý trong những tháng cuối năm...
Ngày 22/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc xây dựng Luật Phát triển đô thị là bước chuyển quan trọng trong tư duy xây dựng thể chế. Đây là dấu mốc chuyển từ tư duy quản lý nhà nước về đô thị sang quản trị đô thị hiện đại và kiến tạo phát triển.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.