Châu Á giữ vai trò then chốt trong hành trình chuyển dịch năng lượng

Châu Á - khu vực tiêu thụ 50% năng lượng và phát thải 60% khí nhà kính đang đối mặt với thách thức chuyển dịch năng lượng. Tuy nhiên, với tiềm năng lớn cùng với nhu cầu tăng trưởng mạnh, khu vực này giữ vai trò then chốt trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0 toàn cầu…

Hội nghị Energy Asia sáng 16/6 với chủ đề "Thúc đẩy Chuyển dịch Năng lượng châu Á" với sự tham dự của Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim.
Hội nghị Energy Asia sáng 16/6 với chủ đề "Thúc đẩy Chuyển dịch Năng lượng châu Á" với sự tham dự của Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim.

Sáng 16/6/2025, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Hội nghị Energy Asia với chủ đề "Thúc đẩy Chuyển dịch Năng lượng châu Á" chính thức khai mạc. Hội nghị được tổ chức bởi Tập đoàn Petroliam Nasional Berhad (Petronas) cùng đối tác là CERAWeek (thuộc S&P Global).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim, cho biết nhu cầu năng lượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chiếm đến 50% mức tiêu thụ toàn cầu trong năm 2024 và vẫn tiếp tục gia tăng; đồng thời, khu vực này cũng phát thải tới 60% lượng khí nhà kính toàn cầu.

NĂNG LƯỢNG – YẾU TỐ CỐT LÕI NHƯNG CHƯA CÂN BẰNG

Tại Đông Nam Á, 8 trong số 10 quốc gia đã đặt ra mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0. Tại COP28, các quốc gia thành viên ASEAN một lần nữa khẳng định quyết tâm bằng việc cam kết tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo toàn cầu lên 11.000 GW vào năm 2030.

“Vì vậy, chúng ta cần đối mặt với một thách thức trọng tâm: Làm thế nào để hiện thực hóa một quá trình chuyển dịch năng lượng công bằng và bình đẳng cho châu Á, điều gần như chắc chắn sẽ đòi hỏi gia tăng đầu tư đáng kể vào nhiều loại hình dự án năng lượng khác nhau”, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông YM Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Petronas, cho biết dựa vào năng lượng, các cuộc “cách mạng” đã đóng góp vào tăng trưởng GDP toàn cầu, lần đầu vượt mốc 100.000 tỷ USD vào năm 2022 và duy trì cho đến nay.

Đáng chú ý hiện tại, thế giới đang ở ngưỡng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm, khi trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh chóng trở thành công nghệ nền tảng không thể thiếu trong mọi lĩnh vực.

Dự báo đến năm 2030, mức tiêu thụ điện từ các trung tâm dữ liệu sẽ đạt 945 TWh, cao hơn gấp đôi so với 415 TWh năm 2024 và chiếm hơn 20% tăng trưởng tổng nhu cầu điện.

“Toàn bộ hệ thống năng lượng đang phải điều chỉnh để đáp ứng làn sóng nhu cầu này. Trong khi đó, thế giới vẫn chưa thích nghi kịp với xu hướng điều chỉnh các chính sách ESG, đe dọa làm chệch hướng mục tiêu phát thải ròng từ Thỏa thuận Paris”, ông YM Tan Sri Tengku Muhammad Taufik nhận định.

Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim phát biểu tại Hội nghị Energy Asia.
Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim phát biểu tại Hội nghị Energy Asia.

Hiện nay, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực đông dân nhất thế giới với 4,8 tỷ người (60% dân số toàn cầu), có ba trong năm nền kinh tế lớn nhất, và là thị trường tiêu dùng năng động với nhu cầu ngày càng cao.

Bên cạnh đó, châu Á cũng là trung tâm sản xuất toàn cầu, cung cấp chất bán dẫn, linh kiện điện tử, ô tô, dược phẩm… đi khắp thế giới, nhờ các cảng biển bận rộn, lực lượng lao động tài năng và chính sách thuận lợi.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Petronas, khu vực này có tham vọng định hình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm, với lực lượng lao động ngày càng số hóa và ứng dụng AI.

Tuy nhiên, đằng sau triển vọng tăng trưởng tích cực là những bất bình đẳng nghiêm trọng. Theo IMF, GDP bình quân đầu người tại khu vực dao động từ 1.200 USD đến 93.000 USD; hơn 350 triệu người tiếp cận điện hạn chế và 150 triệu người hoàn toàn chưa có điện.

“Dù đầu tư vào năng lượng tái tạo đang tăng, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm hơn 80% cơ cấu năng lượng khu vực. Do đó, khả năng tiếp cận năng lượng cần được đặt trong mối tương quan giữa yếu tố chi phí và an ninh nếu chúng ta muốn tiến xa hơn trong chuyển dịch năng lượng”, ông YM Tan Sri Tengku Muhammad Taufik cho biết.

TƯƠNG LAI VÀ HÀNH ĐỘNG: KIẾN TẠO MỘT CHÂU Á VỮNG MẠNH NĂNG LƯỢNG

Theo ông Amin Nasser, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Tập đoàn Dầu khí Saudi Arabia (Saudi Aramco), quá trình chuyển dịch là vô cùng tốn kém và để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 có thể tiêu tốn tới 200.000 tỷ USD. Thêm vào đó, dù năng lượng tái tạo quan trọng và đang phát triển, nhưng vẫn còn quá xa mới có thể gánh vác toàn bộ trọng trách như kỳ vọng và những rủi ro vẫn còn đó.

“Là động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và là khu vực tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, châu Á chiếm gần một nửa nhu cầu năng lượng toàn cầu. Nếu không tính đến nhu cầu và nguồn lực của châu Á, quá trình chuyển dịch sẽ không có sức nặng, không có động lực và không có cơ hội thành công”, ông Amin Nasser nhận định.

Trong khi đó, theo YM Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, để đáp ứng đồng thời tăng trưởng và mục tiêu phát thải ròng bằng 0, châu Á cần đầu tư 88.700 tỷ USD vào năng lượng từ nay đến 2050, bao gồm cả năng lượng truyền thống và tái tạo.

Châu Á sở hữu tiềm năng lớn về mặt trời, gió, bờ biển dài và các mạch địa chất phù hợp cho lưu trữ carbon. Kết hợp với khí đốt tự nhiên sạch, đây sẽ là điểm đến tăng trưởng lý tưởng. Ngành năng lượng châu Á cần đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, kỹ thuật số và công nghệ để đáp ứng nhu cầu đa dạng một cách hiệu quả và sạch hơn.

Ông YM Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Petronas phát biểu tại Hội nghị.
Ông YM Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Petronas phát biểu tại Hội nghị.

“Chúng ta đang đối mặt với những biến động thị trường, chi phí tăng, thiên tai thường xuyên và nhiệt độ toàn cầu gia tăng, đòi hỏi hành động khẩn trương và khả năng thích ứng linh hoạt".

Nhấn mạnh điều này, ông YM Tan Sri Tengku Muhammad Taufik cho rằng "Châu Á sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực toàn cầu này. Để chuyển dịch năng lượng thành công, châu Á cần tiếp nối thành tựu, tăng tốc từ vị thế hiện tại khi nhu cầu tăng trưởng đang lớn và cơ hội đang mở rộng”.

Trong thông điệp tại phiên khai mạc Hội nghị, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Petronas đã nêu rõ ba trụ cột hành động để hướng đến một tương lai năng lượng bền vững cho châu Á.

Thứ nhất, cần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng; xây dựng danh mục cân bằng giữa các nguồn phát thải thấp và năng lượng giảm phát thải để tăng cường khả năng chống chịu.

Thứ hai, cần mở rộng đầu tư năng lượng để bảo đảm nguồn cung ổn định và giá cả hợp lý. Các chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp phải hợp tác để mở khóa dòng vốn, đặc biệt ở các nền kinh tế đang phát triển - nơi nhu cầu cấp bách nhất.

Thứ ba, tăng cường hợp tác khu vực, bởi chỉ có đoàn kết toàn cầu, mới hiện thực hóa tương lai năng lượng chung.

 
Energy Asia diễn ra từ 16-18/6/2025 tại Kuala Lumpur (Malaysia), thu hút gần 3.000 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia; không chỉ từ ngành dầu khí mà còn từ các lĩnh vực điện, tiện ích, công nghệ, logistics, năng lượng tái tạo, công nghệ sạch, tài chính và tư vấn.
Một trong những điểm nhấn chính của Hội nghị là Diễn đàn Điều hành Lãnh đạo Toàn cầu Energy Asia lần đầu tiên được tổ chức, nơi quy tụ hơn 30 Giám đốc điều hành và lãnh đạo cấp cao toàn cầu từ các lĩnh vực dầu khí, năng lượng tái tạo, điện, tiện ích, công nghệ và tài chính.

Điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị trường carbon toàn cầu

Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.

Ba khuôn khổ trao đổi quốc tế tín chỉ carbon

Nghị định 112/2026/NĐ-CP về chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon quy định, đồng thời ba khuôn khổ trao đổi giúp Việt Nam tham gia linh hoạt vào nhiều hình thức hợp tác, đồng thời bảo đảm hoạt động trao đổi quốc tế được quản lý thống nhất và phù hợp với mục tiêu giảm phát thải quốc gia...

Thị trường tín chỉ carbon cần được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển mới

GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...

[Phóng sự ảnh]: Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon

Chiều ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...

Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy