Mặc dù coi biện pháp thuế quan mà Mỹ có thể sắp triển khai là "không công bằng", ưu tiên hàng đầu của Ủy ban châu Âu (EC) là đảm bảo rằng thuế quan đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) không vượt quá mức trần 15% đã được thống nhất trong thỏa thuận thương mại mà hai bên đã ký kết vào tháng 7/2025.
Theo tin từ trang Euronews, EC nói rằng EU đang chuẩn bị cho việc chấp nhận thuế quan mới mà Mỹ dự kiến sẽ công bố trong tuần này liên quan tới vấn đề lao động cưỡng bức, miễn là mức thuế không vượt ngưỡng 15% quy định trong thỏa thuận Turnberry.
Hồi đầu tháng 6, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan mới đối với các đối tác thương mại toàn cầu, với lý do rằng các đối tác thương mại của Mỹ không nỗ lực đủ để hạn chế thương mại hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức, dẫn tới thiệt hại lợi ích thương mại của Mỹ.
Theo dự kiến, thuế quan toàn cầu 10% mà ông Trump áp cách đây 5 tháng sẽ hết hạn vào thứ Sáu (24/7). Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer đã nói rằng thuế quan liên quan đến lao động cưỡng bức sắp được triển khai.
Mối quan tâm lớn nhất của giới chức châu Âu ở thời điểm này là thuế quan mới sẽ được áp với thuế suất như thế nào, vì thỏa thuận thương mại EU-Mỹ được ký kết vào tháng 7/2025 tại Turnberry, Scotland bởi Tổng thống Trump và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen giới hạn thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa EU ở mức 15%.
Một quan chức cấp cao của EU cho biết: “Tất nhiên, chúng tôi không đồng ý với các phát hiện của Mỹ về lao động cưỡng bức, và chúng tôi đã làm rõ điều đó với các đối tác Mỹ của mình. Nhưng mục tiêu chính là đảm bảo rằng thỏa thuận thương mại EU - Mỹ được tôn trọng và các công ty của chúng tôi có thể hưởng lợi từ sự ổn định và khả năng có thể dự đoán được đã được thiết lập trong thỏa thuận đó”.
Hồi tháng 2 năm nay, chính quyền ông Trump đã áp mức thuế quan toàn cầu 10% sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng các biện pháp thuế quan mà ông Trump áp trước đó dựa trên Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), bao gồm thuế quan đối ứng, là bất hợp pháp.
Cộng thêm các mức thuế tối huệ quốc đã tồn tại trước đó, hàng hóa EU xuất khẩu sang Mỹ hiện đang chịu mức thuế quan trung bình gần mức trần 15% được đặt ra trong thỏa thuận Turnberry.
Tuy nhiên, cơ sở pháp lý hiện tại cho mức thuế quan toàn cầu 10% không cho phép biện pháp duy trì hiệu lực trong hơn 150 ngày, tức là đến ngày 24/7, trừ khi Quốc hội Mỹ phê duyệt gia hạn - một kịch bản khó trở thành hiện thực trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 năm nay.
Như một phần của nỗ lực thay thế biện pháp thuế quan sắp hết hạn, Bộ Thương mại Mỹ đã khởi động một cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu, theo dự kiến sẽ kết thúc trong những ngày tới.
Ông Greer cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC vào ngày 22/7: “Chúng tôi dự định sẽ có hành động sớm. Tôi không thể thực sự đưa ra một mốc thời gian ngay bây giờ, vì tôi có trách nhiệm báo cáo với Quốc hội và các bên liên quan khác trước khi thực sự tiết lộ điều đó. Nhưng chúng tôi dự kiến sẽ hành động sớm trong vấn đề này”.
Hồi đầu tháng 6, EC đã lên tiếng bảo vệ các quy định của EU về vấn đề lao động cưỡng bức, nói rằng khối có các quy tắc nghiêm ngặt chống lại các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Ông Olof Gill, phát ngôn viên của EC, cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó: “EU coi thuế quan áp đặt trên cơ sở này là không công bằng”.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, EC dường như coi không có lựa chọn nào tốt hơn là đảm bảo rằng thỏa thuận Turnberry được tôn trọng.
Vào hôm 21/7, khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp mức thuế 100% đối với các loại thuốc gốc nhập khẩu vào Mỹ trong hai năm và tăng lên 200% một năm sau đó, một phát ngôn viên của EC vào ngày 22/7 nói rằng những loại thuốc đó được miễn trừ theo thỏa thuận thương mại EU-Mỹ.
"Chúng tôi mong đợi Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cam kết này”, người phát ngôn của EC nói.
Trong bối cảnh AI tạo sinh có thể nhanh chóng cung cấp câu trả lời cho hầu hết mọi vấn đề, vai trò của trường đại học đang được đặt trước một câu hỏi mới: Nếu máy móc có thể cung cấp kiến thức, nhà trường sẽ mang lại giá trị gì cho người học...
Đầu tháng này, Mỹ và Nhật Bản đã có bước đi hiếm thấy khi phối hợp can thiệp để chặn đà lao dốc của đồng yên, qua đó không chỉ ổn định đồng tiền Nhật Bản mà còn phát đi một thông điệp lớn hơn tới thị trường tài chính châu Á…
Trong báo cáo mang tên “Gian lận chuyển tải quy mô lớn” mới công bố gần, Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc đã đưa hàng hóa qua những quốc gia và vùng lãnh thổ chịu thuế quan Mỹ thấp hơn, sau đó mới xuất sang Mỹ...
Danh sách những hãng hàng không có vốn hóa lớn nhất thế giới gồm nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ các hãng truyền thống sở hữu mạng lưới bay toàn cầu đến những hãng siêu tiết kiệm…
Hàn Quốc hiện yêu cầu những người lần đầu giao dịch quỹ ETF đòn bẩy theo một cổ phiếu phải hoàn thành khóa học trên hệ thống mô phỏng trong 5 ngày...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.