
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Diệp Vũ
26/04/2014, 10:19
Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatseniuk cáo buộc Nga đang muốn châm ngòi cho “Thế chiến thứ 3” bằng cách chiếm Ukraine
Máy bay của Nga đã liên tục xâm phạm không phận của Ukraine trong vòng 24 giờ đồng hồ qua, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói, đồng thời kêu gọi Moscow “có ngay biện pháp để giảm căng thẳng”.
Hãng tin Reuters dẫn lời đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Lầu năm góc, ngày 25/4: “Tôi có thể xác nhận rằng, nhiều lần trong 24 giờ đồng hồ qua, máy bay của Nga đã xâm nhập không phận Ukraine”.
Thông tin này được đưa ra 1 ngày sau khi Lầu năm góc chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của Nga về tổ chức một đợt tập trận quân sự mới tại khu vực gần biên giới với Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel gọi hoạt động quân sự của Nga tại khu vực biên giới là “mang tính gây bất ổn đầy nguy hiểm” và là hành động gây hấn.
Lầu năm góc cũng xác nhận thông tin từ phía Nga cho biết thống tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã có cuộc điện đàm với thống tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng liên quân Nga. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết nào về cuộc điện đàm này được công bố.
Hãng tin Interfax của Nga đưa tin, ông Gerasimov đã nói với ông Demsey rằng, Ukraine đã triển khai một lực lượng lớn gần biên giới với Nga, bao gồm các binh sỹ được triển khai với mục đích tổ chức các hoạt động phá hoại. Trong khi đó, phương Tây và Ukraine tiếp tục cho rằng, có khoảng 40.000 quân Nga đang tập trung sát biên giới Ukraine.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 25/4 cáo buộc Nga đang muốn châm ngòi cho “Thế chiến thứ 3” bằng cách chiếm Ukraine “về mặt quân sự và chính trị”.
“Thế giới còn chưa quên Chiến tranh Thế giới 2, nhưng Nga đã muốn bắt đầu Chiến tranh Thế giới 3”, ông Yatseniuk nói trước nội các lâm thời ở Kiev trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp. “Những âm mưu trong xung đột quân sự ở Ukraine sẽ dẫn tới xung đột quân sự ở châu Âu”.
Bằng những ngôn từ nặng nề nhất mà ông Yatseniuk từng sử dụng trong cuộc “đấu khẩu” với Moscow, ông cáo buộc điện Kremlin hành động như một “kẻ du côn” hậu thuẫn “các phần tử khủng bố”.
“Rõ ràng mục tiêu của Nga là phá hoại cuộc bầu cử ở Ukraine, loại bỏ Chính phủ thân phương Tây và Ukraine, đồng thời chiếm Ukraine về mặt chính trị cũng như quân sự”, ông Yatseniuk nói.
Mỹ hôm qua tiếp tục đe dọa sẽ áp dụng thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Moscow không tuân thủ thỏa thuận Geneva về giảm căng thẳng ở Ukraine. Nguồn tin thân cận nói với Reuters rằng, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị bổ sung trừng phạt Nga.
Xuất khẩu dịch vụ số toàn cầu đạt 4,8 nghìn tỷ USD năm 2024, Mỹ chiếm 15% với 741 tỷ USD...
Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và quốc gia đông dân thứ tư thế giới, đang đối diện nghịch lý căn bản của kỷ nguyên biến đổi khí hậu: một mặt là quốc gia “dễ tổn thương khí hậu”, mặt khác lại thuộc nhóm phát thải khí nhà kính cao nhất toàn cầu...
Các cơ quan an ninh mạng Mỹ và Canada vừa phát đi cảnh báo vẽ về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào hệ thống chính phủ và các tổ chức hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của nhóm tin tặc không chỉ là do thám mà còn nhằm duy trì sự kiểm soát lâu dài để phục vụ khả năng gây gián đoạn hoặc phá hoại trong tương lai.
Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến giá một số tài sản có sự biến động đáng kể, gồm giá bạc lập kỷ lục mới, đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi có tín hiệu tăng lãi suất, và giá tiền ảo sụt giảm rồi hồi phục...
Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Đầu tư Canada - Trung Quốc tại Toronto mở ra bước tiếp xúc thương mại cấp cao hiếm thấy, cùng tín hiệu tích cực từ APEC, cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang vào giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: