Phần giá trị tài sản tăng thêm của 70 thành viên giàu có nhất trong Quốc hội Trung Quốc còn lớn hơn cả tổng giá trị tài sản ròng của tất cả 535 nghị sỹ Mỹ, Tổng thống, các bộ trưởng, cùng 9 thẩm phán tòa thượng thẩm của nước Mỹ cộng lại.
Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn số liệu từ báo cáo của tạp chí Hồ Nhuận (Trung Quốc) cho biết, trong năm 2011, giá trị tài sản ròng của 70 đại biểu Quốc hội Trung Quốc giàu nhất tăng lên 568,8 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 89,8 tỷ USD, cao hơn 11,5 tỷ USD so với năm 2010. Trong khi đó, tổng tài sản của tất cả 660 quan chức cao cấp nhất trong Quốc hội, Chính phủ và Tòa án Tối cao Mỹ cộng lại chỉ là 7,5 tỷ USD.
Thông tin này được đưa ra trước thềm kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc - kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 5/3 tới đây với sự tham dự của 3.000 thành viên.
Theo dữ liệu của Hồ Nhuận, giàu nhất trong Quốc hội Trung Quốc hiện nay là Zong Qinghou, chủ tịch hãng đồ uống Hangzhou Wahaha. Ông Zong cũng đồng thời là người giàu thứ nhì ở nước này, sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 68 tỷ Nhân dân tệ, tương đương trên 10,7 tỷ USD.
Giàu thứ nhì trong số các đại biểu Quốc hội Trung Quốc là bà Wu Yajun, chủ tịch hãng bất động sản Longfor Properties. Gia đình bà Wu là chủ của khối tài sản ròng 42 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 6,6 tỷ USD. Bà Wu hiện đang giữ ngôi vị người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Bloomberg cho biết, ngoài bà Wu, nhiều trong số các ông bà nghị giàu có nhất Trung Quốc là lãnh đạo của các công ty bất động sản.
Giàu thứ ba trong Quốc hội Trung Quốc là “ông trùm” phụ tùng ôtô Lu Guanqiu. Tỷ phú này có vinh dự được tháp tùng Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ mới đây.
Trong khi đó, thành viên giàu nhất Quốc hội Mỹ là Hạ nghị sỹ Cộng hòa Darrell Issa đến từ bang California, với tài sản tối đa là 700,9 triệu USD tính đến năm 2010. Nếu là thành viên của Quốc hội Trung Quốc, tài sản này mới chỉ đủ để ông Issa đứng thứ 40 về độ giàu có.
Sự chênh lệch về độ giàu có giữa các nghị sỹ Mỹ và Trung Quốc còn được thể hiện qua những cách so sánh khác. Chẳng hạn, số 2% nghị sỹ Trung Quốc giàu nhất, gồm 60 người, có tài sản trung bình 1,44 tỷ USD/người. Đối với 2% nghị sỹ Mỹ giàu nhất, gồm 11 người, tài sản bình quân chỉ là 323 triệu USD.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là quốc gia có GDP bình quân đầu người kém xa so với Mỹ. Thu nhập bình quân đầu người (tính theo đồng giá sức mua) ở Trung Quốc năm 2010 là 2.425 USD, chỉ bằng khoảng 1/6 nhiều so với mức 37.527 USD của Mỹ.
Cổ phiếu của Unitree Robotics, nhà sản xuất robot hình người nổi tiếng của Trung Quốc, đã tăng tới 542% vào đầu phiên giao dịch sáng nay (19/8), khi công ty này chính thức ra mắt trên thị trường chứng khoán Thượng Hải...
Khu vực Hồ Geneva, nổi tiếng là khu dân cư an toàn cho giới siêu giàu, gần đây xảy ra một loạt vụ cướp tại gia sử dụng vũ lực...
Đầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống mức thấp nhất ba năm trong nửa đầu năm 2026, trong bối cảnh chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm gia tăng bất ổn thương mại...
Khoản đầu tư 900 triệu USD mà Alphabet, công ty mẹ của Google, rót vào SpaceX năm 2015 đã tăng giá trị hơn 100 lần, lên khoảng 94 tỷ USD vào cuối tháng 6...
Danh sách những hãng hàng không có vốn hóa lớn nhất thế giới gồm nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ các hãng truyền thống sở hữu mạng lưới bay toàn cầu đến những hãng siêu tiết kiệm…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Giữa không gian biển xanh và núi Linh Trường, Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa mang đến một kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Không chỉ là nơi lưu trú ven biển, khu nghỉ dưỡng đang hướng tới một hành trình để du khách thư giãn, tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.