
Chia sẻ tại tọa đàm về tác động từ thuế quan của Mỹ do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức mới đây, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham khẳng định: Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vẫn sẽ duy trì hoạt động tại Việt Nam và sẽ tìm cách thích ứng trong bối cảnh hoạt động xuất, nhập khẩu có nhiều rủi ro như hiện tại.
Thông tin tại sự kiện, người đứng đầu EuroCham cho biết theo một khảo sát được hiệp hội này thực hiện trước khi có quyết định tạm hoãn thi hành mức thuế đối ứng trong 90 ngày từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump, chỉ khoảng 1/4 số doanh nghiệp cho biết lợi nhuận của họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu Việt Nam bị áp mức thuế cao hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực.
Tuy nhiên, ông Jaspaert nhấn mạnh các doanh nghiệp châu Âu có những khoản đầu tư lâu dài tại Việt Nam và sẽ không rời đi chỉ vì những biến động ngắn hạn. Hơn nữa, các doanh nghiệp nói chung vẫn có cái nhìn “lạc quan thận trọng” về hoạt động kinh doanh của họ trong thời gian tới.
“Phản ứng của doanh nghiệp, giống như một con tàu chở hàng lớn sẽ không diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn mà được cân nhắc kỹ lưỡng. Theo đó, các doanh nghiệp châu Âu sẽ không di dời sang một quốc gia khác sau khi đã đầu tư vào nhà máy tại Việt Nam”, ông Jaspaert khẳng định; đồng thời cho biết trong tương lai gần, các doanh nghiệp sẽ chú ý đến những thay đổi trong môi trường thương mại toàn cầu, tìm cách giảm chi phí đầu cũng như tối ưu hóa hoạt động sản xuất.
Chủ tịch EuroCham cũng bổ sung thêm rằng Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C do ông đứng đầu đang có các dự án với 24 đối tác sẽ triển khai tại Việt Nam trong năm nay, với tổng mức đầu tư dự kiến đạt 1,8 tỷ USD. Điều này là minh chứng cho niềm tin của doanh nghiệp châu Âu vào thị trường Việt Nam.
Đồng tình với quan điểm trên, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết dù Mỹ là thị trường lớn nhất trên thế giới, nhưng chiếm 15% kim ngạch thương mại toàn cầu. Theo đó, nếu biết tận dụng và khai thác hết tiềm năng của 85% kim ngạch còn lại của thế giới thì Việt Nam vẫn có thể đạt được tốc độ phát triển cao trong tương lai.
“Các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam không chỉ xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Các sản phẩm của họ được xuất khẩu trở lại thị trường EU, đến các nước trong khu vực châu Á và phục vụ cho cả nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam”, Đại sứ Guerrier thông tin.
Cũng tại tọa đàm, ông Nguyễn Lương Hiền, Phó tổng giám đốc PwC Việt Nam, nhấn mạnh không chỉ các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam mà cả các doanh nghiệp phục vụ thị trường nội địa cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan mới của Mỹ.
Trước tình hình này, ông khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường, rà soát lại quy mô xuất khẩu và điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro trong tương lai.
Từ phía Mỹ, ông Tùng Nguyễn, luật sư cộng sự tại Công ty luật Baker Hostetler, tư vấn rằng các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng sớm các kịch bản, kế hoạch kinh doanh và làm việc với đối tác từ phía Mỹ để tìm cách chia sẻ rủi ro. Các doanh nghiệp cũng cần chủ động đánh giá tác động của việc tăng thuế, đồng thời có biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình trong chuỗi giá trị.
Về dài hạn, đại diện chính phủ và hiệp hội doanh nghiệp tại châu Âu, cho rằng Việt Nam nên sử dụng những đòn bẩy kinh tế trong nước, để tạo ra một động lực tăng trưởng khác bên cạnh hoạt động xuất nhập khẩu.
Việt Nam là một thị trường năng động, đang phát triển với tốc độ cao. Đây là thời điểm phù hợp để tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để hỗ trợ cho tăng trưởng trong tương lai.
Bên cạnh đó, việc tăng đầu tư để xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước nhằm tạo ra những sản phẩm 80 -100% “made in Vietnam” cũng là một mục tiêu cần hướng đến để giảm thiểu các rủi ro trong tương lai.
Tại tọa đàm, ông Jaspaert nhận định Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đủ tiềm lực tài chính và sự ổn định để có bước đột phá về kinh tế thông qua bỏ vốn đầu tư công vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn trong nước.
“Chỉ riêng đẩy mạnh chi tiêu công vào dự án đường sắt tốc độ cao có thể giúp GDP tăng thêm một vài điểm phần trăm trong 3 năm tới. Việt Nam là một đất nước kiên cường. Nếu Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% thì họ sẽ đạt được điều này ngay cả khi điều kiện kinh tế toàn cầu có diễn biến bất lợi”, Chủ tịch EuroCham tin tưởng.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.