Sáng ngày 1/12/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tham dự lễ đón có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.
Ngoài ra còn có Đại sứ, Đại diện các nước ASEAN tham gia lễ đón.
Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cùng Đoàn cấp cao Brunei.
Đây là chuyến thăm thứ 6 tới Việt Nam của Quốc vương Brunei, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.
Việt Nam và Brunei chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29/2/1992. Trong hơn ba thập niên qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất.
Trên hành trình đó, năm 2019 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Brunei khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đến Việt Nam vào tháng 3/2019.
Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Brunei lên thành Đối tác toàn diện là bước tiến quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình cả về lượng và chất trong quan hệ song phương, thể hiện quyết tâm chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, phù hợp với bối cảnh tình hình mới cũng như xu thế chung của khu vực và quốc tế.
Kể từ đó, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei đã có nhiều bước phát triển trên các trụ cột chính là chính trị-an ninh, thương mại-đầu tư và ngoại giao nhân dân.
Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc; ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Cùng với đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Brunei cũng tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước. Hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước cũng đạt nhiều kết quả tích cực thông qua việc triển khai các Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng và hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.
Mặt khác, cộng đồng người Việt Nam tại Brunei hiện đóng vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế-xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Tiếng Việt hiện là ngôn ngữ duy nhất tại Đông Nam Á được đưa vào giảng dạy tại Đại học Quốc gia Brunei (UBD), thu hút sự quan tâm ngày càng nhiều của sinh viên Brunei.
Hai bên có nhiều tiềm năng, cơ hội và dư địa để tăng cường, làm sâu sắc hơn hợp tác song phương thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực về chuyển đổi năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững. Kinh tế số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là những lĩnh vực hợp tác có nhiều triển vọng.
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...
Nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80 của Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2026), Tạp chí VnEconomy trân trọng và hân hạnh đăng bài viết của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa, chia sẻ những dấu mốc trên hành trình phát triển của Ấn Độ và những triển vọng mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.
Chương trình mục tiêu quốc gia được hợp nhất từ 04 Chương trình hiện hành, tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức phân bổ "theo nhu cầu đăng ký" sang "theo năng lực và điều kiện sẵn sàng thực hiện"; đồng thời bỏ tầng nấc trung gian.
Theo TTXVN, tối 13/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Auckland, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand theo lời mời của Toàn quyền Dame Cindy Kiro.
Sau 17 năm triển khai, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn mất việc mà đang từng bước trở thành “cầu nối” giúp họ tìm việc mới, nâng cao kỹ năng và sớm quay trở lại thị trường lao động.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tháng 8/2026, Thanh Hóa sẽ hoàn thành kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, tập trung rà soát việc mua bán không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích và những tồn tại trong quản lý, vận hành chung cư.