
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Lan Ngọc
02/07/2007, 12:41
Thị trường chứng khoán hôm nay (2/7) chao đảo khi cả hai sàn đều giảm cực mạnh, lượng cổ phiếu trụ vững chỉ đếm trên đầu ngón tay
Thị trường chứng khoán hôm nay (2/7) chao đảo khi cả hai sàn đều giảm cực mạnh, lượng cổ phiếu trụ vững chỉ đếm trên đầu ngón tay
.
Dù đã lường trước nhưng mức sụt giảm tại cả hai sàn phiên hôm nay khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ và… choáng. VN-Index chính thức tuột mốc 1.000 điểm, giảm tới 30,51 điểm, còn 994,17 điểm. HASTC-Index giảm gấp đôi mức của 9 phiên liên tiếp vừa qua cộng lại, giảm tới 28,4 điểm (gần 10%), còn 256,3 điểm.
Một sự trùng hợp không ngẫu nhiên khi ngày hôm nay Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu có hiệu lực, các ngân hàng thương mại bắt đầu đôn đốc việc rút vốn cùng với những quyết định ngừng cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán.
Trước sự kiện này, nhiều nhà đầu tư cũng như giới quan sát đã lường trước một phiên sụt giảm, nhưng giảm mạnh như trên là khá bất ngờ, khi nhiều nguồn tin đang đặt ra kỳ vọng ở khả năng níu kéo từ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp. Ngoài ra, đây là phiên mở đầu tháng 7, thời điểm mà nhiều chuyên gia nhận định thị trường có thể ấm lại theo chu kỳ thường thấy ở những năm trước.
Nhưng trên sàn Tp.HCM hôm nay, lượng cổ phiếu trụ vững trong “cơn lũ đỏ” chỉ đếm trên đầu ngón tay với 4 mã tăng và 7 mã đứng giá; còn lại 98 mã đồng loạt giảm giá, trong đó có tới 33 mã kịch sàn.
Thêm một lần nữa, các thống kê quen thuộc về tốp 5 mã tăng mạnh trên thị trường không gom đủ thành viên. Những “người hùng” hôm nay được nhắc đến là IMP (tăng 6.000 đồng/cổ phiếu), TAC (tăng 1.500 đồng/cổ phiếu), RHC (tăng 500 đồng/cổ phiếu) và SFN (tăng 200 đồng/cổ phiếu). 4 mã này trở nên lọt thỏm trong một màu đỏ ngập sàn.
BMC, sau nỗ lực tăng trở lại 10.000 đồng/cổ phiếu phiên cuối tuần qua, hôm nay dẫn đầu thị trường về mức giảm giá với -23.000 đồng/cổ phiếu. TCT cũng giảm hết mức có thể với -20.000 đồng/cổ phiếu. SJS được đánh giá cao trong tuần qua cũng mất 15.000 đồng/cổ phiếu. Trách nhiệm dẫn dắt thị trường của STB hay FPT cũng gây thất vọng khi lần lượt giảm thêm 2.500 đồng và 5.000 đồng/cổ phiếu.
Tương tự, trên sàn Hà Nội cũng có quá nhiều cái tên được nói tới với những mức giảm khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, như S99 giảm tới 30.900 đồng/cổ phiếu; SDA (-15.100 đồng/cổ phiếu); SDT (-11.300 đồng/cổ phiếu); ACB (-9.700 đồng/cổ phiếu)… Và gần 60 mã còn lại cũng có một mức sụt giảm khá lớn.
Qua phiên này, tâm lý của nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục xấu đi trước biến động lớn của thị trường, nhất là khi VN-Index đã rơi khỏi mốc 1.000 điểm, HASTC-Index giảm thấp hơn cả mức 266,57 điểm của đầu năm (ngày 8/1). Đáng chú ý, trong số họ, nhiều người còn phải lo quay vốn trả nợ ngân hàng và gần như hết cửa để vay tiếp.
Phiên xả trụ hôm nay khả năng cao đánh dấu một nhịp giảm ép cung nữa, lần này có thể “tàn bạo” hơn. Mốc tâm lý 1600 điểm có thể bị đánh gãy để đẩy tâm lý sợ hãi lên cực điểm.
Trong quý 3 năm nay, tổng tài sản của ngành quỹ phòng hộ toàn cầu đã tăng thêm 238,4 tỷ USD...
Đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025...
Diễn biến thị trường chiều nay xấu đi đáng kể, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu blue-chips và các mã vốn hóa hàng đầu. Sau khi thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm buổi sáng, VN-Index đã bốc hơi tới 30,64 điểm (-1,82%) và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày.
Tròn 18 năm phát triển, trong đó 5 năm “lột xác” với mô hình fintech chứng khoán, DNSE bước vào tuổi “chín muồi” với vị thế tiên phong trong chứng khoán số, sở hữu những sản phẩm đột phá, đặt nền móng cho kỷ nguyên đầu tư thông minh tại Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: