
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Tú Hoàng
16/05/2007, 22:58
Các chỉ số chứng khoán châu Âu giảm điểm trước thông tin kinh tế Eurozone tăng trưởng chậm lại
Ngày 16/5, tại các sàn chứng khoán châu Âu, chỉ số DJ Stoxx giảm 14,60 điểm xuống 3.870,03 điểm; Euronext 100 giảm 3,03 điểm thành 1.043,97 điểm.
Các nhà đầu tư giảm lòng tin khi Liên minh châu Âu công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu đã chậm lại trong quý 1 do Đức tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) làm ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.
Tăng trưởng của Eurozone quý 1 chậm lại còn 0,5% so quý trước và 3% so cùng kỳ 2006; tăng trưởng kinh tế Đức quý 1 giảm xuống 0,2% từ mức 0,9% quý trước.
Những lo lắng từ cuối tuần trước về một nguy cơ “sụp đổ” sau đợt bán mạnh đã không xảy ra hôm nay. Mặc dù VN-Index giữa phiên sáng có lúc giảm gần 17 điểm (-1,02%) nhưng sự trở lại kịp thời của các trụ đã kích hoạt làn sóng bắt đáy khá mạnh.
Hành trình để thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp là một hành trình vất vả, khó khăn. Nâng hạng không chỉ là đích đến mà còn là một hành trình đang đi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch, bền vững...
Ngân hàng ghi nhận dòng tiền giảm mạnh, từ 23,37% tuần trước xuống 21,15% - mức thấp nhất trong 10 tuần trở lại đây. Bất động sản và Chứng khoán tương tự...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: