
Phiên chiều thị trường khá yếu, blue-chips trượt giảm hàng loạt và nếu không có trụ gắng sức, VN-Index chỉ chút nữa là rơi xuống dưới tham chiếu.
Rổ Vn30 chiều nay có tới 20 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, chỉ 6 mã tốt lên. Độ rộng lúc đóng cửa của nhóm này cũng chỉ là 7 mã tăng/17 mã giảm trong khi cuối phiên sáng còn là 17 mã tăng/10 mã giảm.
May mắn nhất của VN-Index là sức ép từ số lượng cổ phiếu trượt giá chưa quá nhiều, phần lớn là để mất mức tăng chút ít của buổi sáng. VNM trụ giá rất tốt, tuy không tăng thêm được chiều nay nhưng cũng không để mất. Trụ này đóng cửa tăng 1,64%, gánh tới gần 1,1 điểm cho chỉ số.
VCB tăng thêm được 100 đồng so với phiên sáng, chốt trên tham chiếu 1,06%, cũng giúp VN-Index có khoảng 1 điểm.
Ngoài ra công lớn cũng phải kể tới VHM, tuy đóng cửa chỉ tham chiếu nhưng mã này cuối phiên sáng còn đang để mất 600 đồng tương đương -0,69%. Lấy lại được điểm đã mất, VHM đóng góp cho chỉ số ở khía cảnh giảm áp lực.
Nhóm ngân hàng cuối phiên ngoài VCB cũng còn CTG tăng 0,92%, TCB tăng 0,82%. Tuy nhiên nếu nhìn từ sáng qua chiều thì trừ VCB, tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều suy yếu. Một số đảo ngược tình hình, như BID cuối phiên sáng đang tăng 0,36% thì đóng cửa thành giảm 0,6%.
Mặt bằng giá của nhóm Vn30 phiên chiều yếu hơn hẳn phiên sáng nhưng cũng chưa đến mức gây tác động quá rõ rệt. VIC vẫn chỉ giảm nhẹ 0,34%, SAB giảm 0,31%, BID giảm 0,6%, HPG giảm 0,23%, MSN giảm 0,51%. Vài mã giảm quá 1% như REE, DPM thì ảnh hưởng không đáng kể.
Độ rộng toàn sàn HSX lúc đóng cửa cũng kém hơn phiên sáng khi có 134 mã tăng/173 mã giảm (phiên sáng là 131 mã tăng/154 mã giảm). Midcap giảm 0,21%, Smallcap giảm 0,06%. Các cổ phiếu đầu cơ thì duy nhất FLC hoành tráng, còn lại không có mã nào nóng nhờ dòng tiền đáng chú ý.
Thị trường yếu đi và blue-chips trượt giá diện rộng vẫn là do thanh khoản quá tệ. VN30 chiều nay giao dịch khoảng 963 tỷ đồng khớp lệnh thì ROS chiếm gần 39%. Tổng mức khớp hai sàn vẫn giảm gần 10% so với phiên sáng, đạt 1.475,4 tỷ đồng kể cả khi ROS giao dịch rất nhiều. Phần còn lại của thị trường ngoài ROS thực tế giảm thanh khoản tới 23%.
Khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ khoảng 77 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu hai sàn, tập trung tại HSX. Giao dịch khủng nhất là POW với hơn 1,4 triệu cổ ròng. VIC cũng bị xả rất nhiều nhưng có yếu tố thỏa thuận. HSG, HPG, AAA, VHM, VRE, HBC, ITA là các mã khác bị rút vốn lớn. Phía mua ròng có ROS, FLC, VCB, NVL, ASM, DXG.
Lãnh đạo FTSE Russell đề nghị các cơ quan của Việt Nam nghiên cứu sáng kiến tăng thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9), hoàn tất một tuần giao dịch nhiều biến động khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, giá dầu duy trì ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 48% trong quý 2 và dòng vốn ETF ngoại có thể đạt 1,5 - 2 tỷ USD sau nâng hạng đang tạo thêm lực đẩy cho chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, đầu tư công và nhu cầu nội địa được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ thị trường trong thời gian tới...
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS.
Giá dầu thô giảm và đồng USD suy yếu là những yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng trong phiên này...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhiều tuyến đường ở Vinh, Nghệ An ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn, giao thông gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân và khơi thông hệ thống thoát nước.