Ngay sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố sẽ không truy tố bà Hillary Clinton về bê bối e-mail, nhà đầu tư chứng khoán Mỹ mua mạnh tay trở lại.
Phiên ngày đầu tuần, chỉ số S&P 500 trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất tính từ đầu tháng 3/2016.
Chốt phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,1% lên 18.259,60 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 46,34 điểm, tương đương 2,2%, đóng cửa ở mức cao nhất tính từ ngày 27/10 - thời điểm FBI tuyên bố nối lại các cuộc điều tra chống bà Clinton.
Chỉ số Nasdaq tăng 119,80 điểm, tương đương 2,4%, lên 5.166,17 điểm. Mức tăng của cả ba chỉ số chứng khoán trên thị trường Mỹ phiên hôm qua cao nhất tính từ đầu tháng 3/2016.
Cùng lúc đó, nhà đầu tư quay ra bán mạnh các loại tài sản an toàn, trong đó có vàng và đồng Yên Nhật.
Đồng Yên hạ giá 1,4% so với đồng USD và chốt phiên hôm qua ở mức 104,5 Yên/USD. Giá vàng giao tháng 11/2016 giảm 1,9% xuống 1.278,30 USD/ounce.
Nhiều chuyên gia phân tích chính trị khẳng định kết quả điều tra mới nhất mà FBI công bố sẽ giúp bà Hillary Clinton giành lại lợi thế trước ông Donald Trump.
Chỉ số CBOE, chỉ số đo bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ, giảm 17% trong phiên ngày thứ Hai. Trước đó, chỉ số đã tăng liên tiếp 9 phiên khi mà các thông tin bất lợi xung quanh bà Clinton ngày một nhiều hơn.
“Dù bạn có thích hay không thích các ứng viên Tổng thống năm nay, nhưng rõ ràng rằng từ góc độ phân tích của nhà đầu tư tài chính, việc bà Clinton thắng cử sẽ gây ra ít yếu tố bất ổn hơn nhiều so với ông Trump. Thị trường tài chính không thích những sự bất thường”, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư của quỹ .P. Morgan Asset Management, ông David Kelly, nhận định.
Cũng theo phân tích của nhiều chuyên gia tài chính khác trên phố Wall, nếu bà Clinton thắng cử, FED sẽ nâng lãi suất cơ bản đồng USD theo đúng lộ trình là tháng 12/2016.
Cuối tuần trước, Bộ Lao động Mỹ công bố trong tháng 10/2016, mức lương của người Mỹ tăng mạnh nhất từ khủng hoảng kinh tế 2008 - 2009. Trong quý 3/2016, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,9% - mức tăng trưởng theo quý cao nhất trong 2 năm.
Cho đến hiện tại, doanh nghiệp Mỹ đang làm ăn khá tốt. Khoảng 86% các công ty thuộc nhóm doanh nghiệp có cổ phiếu được đưa vào để tính toán chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh khiến thị trường tài chính hài lòng. Mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 2,7% - mức tăng ấn tượng sau 5 quý suy giảm liên tục trước đó.
Phiên đầu tuần, thị trường dầu thô Mỹ cũng tỏ ra lạc quan với khả năng bà Clinton thắng cử. Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2016 tăng 82 cent, tương đương 1,86%, lên 44,89 USD/thùng. Thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn tăng 57 cent, tương đương 1,25%, lên 46,15 USD/thùng.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/9), hoàn tất một tuần giao dịch nhiều biến động khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, giá dầu duy trì ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...
FTSE Russell cam kết trở thành đối tác lâu dài của Việt Nam trong quá trình tiếp tục hiện đại hóa thị trường vốn.
Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (17/9), khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm và giá dầu thô xuống thang...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/9), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (15/9), trong lúc nhà đầu tư chờ quyết định lãi suất có thể mang tính bước ngoặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính) vừa yêu cầu tăng cường rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế; quản lý chặt chẽ nguồn thu, phòng ngừa lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của người dân.