
Không thể đổ lỗi hết cho GAS sáng nay, thị trường càng lúc càng “đuội” do thanh khoản sụt giảm thảm hại.
GAS chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,75% chỉ trong vài phút cuối phiên, còn lại hầu hết thời gian là tăng. PVD cũng tăng khỏe 1,98%. Ngân hàng đủ tốt: VCB tăng 0,57%, BID tăng 0,56%, CTG tăng 1,13%.
Tuy nhiên VN-Index vẫn đang giảm 0,17% và so với mức tăng cao nhất đầu phiên tới 0,89%, sàn HSX rõ ràng đã phải chứng kiến một nhịp lao dốc rất mạnh.
Độ rộng ở sàn này cũng thay đổi nhanh chóng. VN30 là ví dụ, từ chỗ toàn bộ cổ phiếu tăng giá, chỉ 3 mã tham chiếu, lúc tạm dừng giao dịch, rổ này chỉ còn 11 mã tăng/11 mã giảm. Toàn sàn HSX cũng có 89 mã giảm/70 tăng.
Ảnh hưởng của một số cổ phiếu lớn như VIC, BVH, MSN sụt giảm mạnh đã tác động còn lớn hơn GAS vì giảm đều trong phiên.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giá vẫn là do thanh khoản quá kém. Giá trị khớp lệnh của HSX phiên sáng chỉ có 616,7 tỷ đồng, giảm 21% so với sáng hôm qua. Rổ VN30 cũng giao dịch giảm 21%, đạt 282,3 tỷ đồng. Đây là phiên sáng đuối nhất về thanh khoản trong tuần này.
Hoạt động mua cổ phiếu quỹ của GAS không rõ được tiến hành ở mức độ nào, nhưng sau hai hôm thanh khoản lớn, sáng nay giao dịch chỉ đạt 30,9 tỷ đồng. Sáng hôm qua GAS khớp gần 55 tỷ. PVD hôm qua cũng được đầu cơ mạnh sau chuỗi phiên giảm sâu với 47,9 tỷ đồng, sáng nay chỉ hơn 24,2 tỷ đồng.
Ngay cả HAI, cổ phiếu thanh khoản đột biến gần đây cũng sụt giảm, chỉ còn khớp 54,8 tỷ đồng, bằng 42% so với sáng hôm qua. HAI vẫn sụt giảm 1,53%, chính thức phá đáy 6 tháng.
Đặc biệt các cổ phiếu ngân hàng tăng sáng nay cũng với thanh khoản rất kém. Với xu thế giảm ngắn hạn đã định hình, những biến động tăng hai hôm nay chưa thoát khỏi xu hướng này. VCB khớp khoảng 29,4 tỷ đồng, BID khớp 13,9 tỷ, STB khớp 13 tỷ, CTG khớp 11,7 tỷ…
Toàn bộ sàn HSX chỉ có 20 mã khớp được từ 10 tỷ đồng giá trị trở lên. Số này đã chiếm 62% giá trị sàn. Điều đó càng chứng tỏ mức thanh khoản tệ hại ở số còn lại.
Thanh khoản yếu ở HSX đã là có sự gia tăng cường độ mua của nhà đầu tư nước ngoài. Riêng khớp lệnh, sàn này nhận được 64,3 tỷ đồng, tăng 55% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên khi khối ngoại càng gia tăng mua mà thanh khoản không được cải thiện cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư trong nước đang đứng ngoài thị trường.
Trái ngược với HSX, sàn HNX có cả hai chỉ số chính đều tăng: HNX-Index tăng 0,21%, HNX30-Index tăng 0,54%. Sàn này thực ra không tích cực hơn HSX bao nhiêu, nhưng cơ cấu vốn hóa tập trung hơn: SHB tăng 3,57%, PVG tăng 1,15%, PVC tăng 0,44%, PGS tăng 1,01%.
Thanh khoản ở HNX cũng giảm so với sáng hôm qua nhưng không đáng kể, đạt 241,9 tỷ đồng. Sàn này thậm chí chỉ có 6 cổ phiếu giao dịch trên 10 tỷ đồng là SHB, PVS, FIT, KLF, VE9, CEO.
Thanh khoản sụt giảm trên toàn thị trường là điều không mấy tích cực ở thời điểm hiện tại, do lực bán của khối ngoại không biết sẽ như thế nào trong chiều nay. Quỹ VNM vẫn đang tiếp tục bị rút vốn và điều đó đã dẫn đến những đợt bán lớn vừa qua.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.