12:09 09/11/2016

Chứng khoán sáng 9/11: Nhân tố Trump làm đảo lộn thị trường

Lan Ngọc

Thị trường Việt Nam không nằm ngoài biến động chung, khi nhà đầu tư bán ra rất mạnh

Kết quả bầu cử sẽ điều hướng thị trường chứng khoán chiều nay.
Kết quả bầu cử sẽ điều hướng thị trường chứng khoán chiều nay.
Thị trường chứng khoán toàn cầu chứ không riêng gì Việt Nam sáng nay chìm vào cảnh bán tháo và sụt giảm mạnh, khi ứng viên bị thị trường tài chính “ghét” lại liên tục dẫn trước.

Khi thị trường Việt Nam tạm nghỉ thì lợi thế đang nghiêng về phía ông Donald Trump với 216 phiếu đại cử tri so với 197 phiếu của đối thủ.

Đảng Cộng hòa cũng đang giành được 48 ghế ở thượng viện so với 46 ghế của Đảng Dân chủ. Tại Hạ viện, Đảng Cộng hòa cũng chiếm được 194 ghế so với 134 ghế của đối thủ.

Trong suốt cuộc kiểm phiếu, việc ứng viên Đảng Cộng hòa luôn dẫn trước là điều khiến thị trường thất vọng tràn trề. Chỉ số S&P 500 Futures chỉ đi ngang nhẹ ít phút khi hai ứng cử viên còn giằng co nhau, nhưng sau đó khi ông Donald Trump vượt lên khá xa, lập tức chỉ số này cắm đầu giảm cực nhanh.

Đến khoảng 11h45 giờ Việt Nam, S&P 500 Futures đã giảm 4,61%, DJA Futures giảm 3,81%. Thời điểm này, ông Donald Trump đang được 232 phiếu đại cử tri, bà Clinton được 209 phiếu.

Thị trường chứng khoán châu Á tan nát trong sáng nay khi thị trường Nhật rớt 3,96%, Hồng Kông rớt 2,82%, Thượng Hải rớt 1,32%. Giá dầu giảm 3,47%. Giá vàng tăng 3,6%...

Tóm lại, thị trường đang phản ánh lo ngại về cơ hội chiến thắng của ông Donald Trump.

Thị trường Việt Nam không nằm ngoài biến động chung, khi nhà đầu tư bán ra rất mạnh từ sau 9h30. Một vài thời điểm số phiếu đại cử tri của bà Clinton tăng lên nhờ giành thắng lợi ở một bang trọng điểm, thị trường hồi lại chút ít. Tuy nhiên lợi thế luôn thuộc về ông Donald Trump khiến không có đợt phục hồi nào bền vững cả.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 1,25% với 190 mã giảm/42 mã tăng. VN30 giảm 1,4% với 28 mã giảm/0 mã tăng, duy nhất CTG đứng tham chiếu. HNX-Index giảm 1,13% với 128 mã giảm/31 mã tăng. HNX30 giảm 1,55% với 24 mã giảm/0 mã tăng.

Tuy nhiên mức hoảng loạn cũng chưa đến cực điểm, có lẽ vì kết quả chưa rõ ràng. Sàn HSX chỉ có 1 mã giảm sàn, HNX có 17 mã. Tuy nhiên toàn thị trường vẫn có 229 cổ phiếu giảm trên 1%, 149 cổ phiếu giảm trên 2%, 84 cổ phiếu giảm trên 3%.

Thanh khoản tăng vọt sáng nay chủ yếu do nhà đầu tư bán tháo và chạm được tới cầu bắt đáy ở vùng giá rất thấp. VNM, HPG, ROS, HSG, FLC giao dịch cực lớn, chiếm tới 45,5% giá trị khớp toàn thị trường. Tổng giá trị giao dịch khoảng 1.609,8 tỷ đồng, tăng 60% so với sáng hôm qua.

Những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất đều là các cổ phiếu giảm rất mạnh: VNM giảm 0,78%, HPG giảm 1,93%, ROS giảm 6,79%, FLC giảm 3,63%, HSG giảm 2,38%.

Nhà đầu tư nước ngoài lại đang đi ngược thị trường, mua ròng khá lớn. Tuy nhiên cũng không quá vui mừng vì khối này rót tiền chủ yếu vào VNM, CII, VCB, HPG. VNM được mua rất lớn với khoảng 105,5 tỷ đồng, bán ra 52,8 tỷ đồng. Tính chung khối ngoại mua ròng 76 tỷ ở HSX và gần 4 tỷ ở HNX.

Biến động rất mạnh của thị trường sáng nay mới là phản ánh tức thời với diễn biến theo thời gian thực của kết quả bầu cử. Kết quả cuối cùng vẫn chưa rõ ràng. Nếu ông Donald Trump thắng cử, mức sụt giảm sáng nay có thể chỉ là khởi động. Ngược lại, nếu bà Clinton thắng cử, sẽ chẳng còn ai nhớ đến biến động tồi tệ đó.